-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Kinh tế
04/09/2019 23:00Người Hà Nội chi tiền triệu mua sắm đồ Tết Trung thu
So với những năm trước, thị trường hàng hóa phục vụ Tết Trung thu năm 2019 tại Hà Nội có phần sôi động hơn. Ngoài những tuyến phố cổ chuyên phục vụ các mặt hàng đồ chơi trẻ em như Hàng Mã, Chả Cá, Lương Văn Can,… trên nhiều tuyến phố khác của Hà Nội, nhiều ki ốt bán bánh Trung thu đã xuất hiện cách nay cả tháng.
Bánh Trung thu cao cấp bán chạy
Điều dễ nhận thấy của thị trường trung thu tại Hà Nội là các ki ốt bán bánh Trung thu được các doanh nghiệp tận dụng mặt bằng ở nhiều tuyến phố hơn những năm trước. Không còn co cụm ở các tuyến phố có đông người qua lại như Giảng Võ, Nguyễn Chí Thanh, Bà Triệu, Hoàng Quốc Việt… bánh Trung thu năm nay còn được bày bán ở nhiều con phố nhỏ có vỉa hè thoáng rộng, trong các ki ốt được trang trí đẹp mắt dễ thu hút sự chú ý của mọi người như phố Phùng Hưng, Điện Biên Phủ, Lý Thường Kiệt…
Vào thời điểm buổi sáng, khách hàng mua bánh chủ yếu là người cao tuổi và sản phẩm được lựa chọn nhiều là các loại bánh nướng, bánh dẻo truyền thống. Các hãng bánh như Kinh Đô, Như Lan… đều có đầy đủ các sản phẩm loại này với giá bán từ 40.000 – 80.000 đồng/chiếc. Những hãng bánh có nhiều sản phẩm cao cấp như Thu Hương, Madame Huong… là điểm đến của các khách hàng có nhu cầu mua bánh làm quà biếu, tặng.
Chia sẻ về các mặt hàng bánh mới phục vụ mùa Trung Thu năm nay, anh Bùi Văn Thức, nhân viên bán hàng của Maison MoonCake trên phố Phan Đình Phùng cho biết, năm nay do đã am hiểu thị hiếu cũng như khẩu vị và văn hóa người Việt, Maison đã lựa chọn 7 hương vị nhân bánh độc đáo thơm ngon nhất bao gồm custard, sen trà xanh, mè đen, đậu đỏ, hạt dẻ và thập cẩm để tạo ra những chiếc bánh có phong cách và hương vị hoàn toàn mới, đáp ứng sự lựa chọn đa dạng của khách hàng.
Với những hộp bánh có tên gọi hấp dẫn như “Tam quý”, “Hứng khởi”, “Hân hoan”, “Dịu dàng”, “Cuốn hút”, “Nồng nàn”, “Cảm xúc… có giá bán từ 300.000 - 1,8 triệu đồng, Maison MoonCake đưa đến cho người tiêu dùng nhiều hương vị khác nhau cũng như thiết kế bao bì đầy bắt mắt.
Theo anh Thức, mặc dù có giá bán ở phân khúc tầm trung và cao cấp, nhưng các mặt hàng của Maison MoonCake vẫn được nhiều khách hàng lựa chọn. Anh Thức phán đoán, một phần do đây là sản phẩm mới với nhiều hương vị khác lạ so với các loại bánh truyền thống khác, điều đặc biệt là các sản phẩm này đều có thiết kế bao bì khá bắt mắt và lịch sự nên có thể là mặt hàng được nhiều người lựa chọn làm quà tặng.
“Khách hàng đa phần là cán bộ công chức hoặc các cơ quan mua với số lượng lớn để làm quà cho nhân viên. Khách mua lẻ cũng mua từ 2 - 5 hộp nên số lượng tiêu thụ từ nhiều ngày nay nhìn chung tăng hơn năm trước”, anh Thức chia sẻ.
Năm nay, Công ty Kinh Đô cũng kịp thời cho ra thị trường nhiều sản phẩm bánh Trung thu mới để đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng. Ngoài các loại bánh cao cấp có giá từ 500.000 - 4 triệu đồng/hộp, các loại bánh truyền thống cũng như bánh Trung thu dành cho người ăn chay, ăn kiêng cũng được Kinh Đô coi trọng.
Ít đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực
Không phong phú về chủng loại so với mọi năm, nhưng các mặt hàng đồ chơi trẻ em năm nay được các cửa hàng ở phố cổ như Hàng Mã, Chả Cá, Lương Văn Can dịp này rầm rộ bày bán với số lượng lớn. Ngoài các mặt hàng đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, đèn kéo quân, trống ếch, đầu lân, vòng nguyệt quế chủ yếu là hàng sản xuất trong nước, vẫn còn tỷ lệ lớn các mặt hàng đồ chơi rẻ tiền nhập ngoại.
Giá bán các mặt hàng đồ chơi Trung thu truyền thống như đèn ông sao, trống ếch, đầu lân nhìn chung không tăng so với những năm trước. Giá đèn ông sao dao động từ 20.000 – 50.000 đồng/chiếc; Giá các loại trống tùy loại to - nhỏ được bán với giá từ 30.000 – 300.000 đồng/chiếc; đầu lân, đầu sư tử có giá trên dưới 200.000 đồng/chiếc tùy kích thước.
Điểm đáng chú ý là trên thị trường Hà Nội dịp này không còn nhiều các loại đồ chơi mang tính bạo lực như đao, kiếm, súng nhựa hoặc các đồ chơi gây nguy hiểm bởi tiếng nổ hoặc có khả năng sát thương cao. Thị trường đồ chơi năm nay chủ yếu có các mặt hàng như hình nộm siêu nhân, mô hình ô tô chạy tuần hoàn bằng pin. Những dòng đồ chơi cao cấp chủ yếu vẫn là các loại mô hình ô tô, máy bay, xe tăng có điều khiển từ xa với giá từ 500.000 – 2 triệu đồng/bộ. Những sản phẩm dành cho các bé gái như cánh thiên thần, vòng nguyệt quế… có giá dưới 100.000 đồng/chiếc.
Chị Nguyễn Kim Anh đang đưa con trai đi mua đồ chơi cho biết, cháu lớn năm nay vào lớp 1 nên có ý định mua tặng cháu chiếc máy bay điều khiển từ xa để giải trí sau giờ học. Chị Kim Anh cũng không giấu ý định là sẽ mua tặng con gái 4 tuổi một bộ mô hình thú nuôi chạy đua tuần hoàn và chiếc đèn ông sao để cho bé chơi trong đêm rằm Trung thu.
“Đồ chơi nội - ngoại thì nhiều nhưng mình hướng các cháu đến các loại đồ chơi truyền thống có ý nghĩa trong ngày rằm Trung thu. Những năm trước các cháu còn nhỏ vẫn được bố mẹ mua cho đèn kéo quân, trống ếch và búp bê thiên thần, năm nay các cháu lớn hơn nên ngoài các món đồ truyền thống, mình muốn lựa mua một số đồ chơi thông minh nhằm tăng khả năng hiểu biết và giải trí cho các cháu”, chị Kim Anh trải lòng.
Theo chia sẻ của bà Hoàng Đán, chủ cửa hàng đồ chơi trên phố Chả Cá, từ nhiều năm nay các mặt hàng đồ chơi Trung thu truyền thống đã được nhiều phụ huynh chọn mua cho các con.
“Tâm lý người bán hàng cũng bắt kịp với xu hướng hiện nay của các bậc phụ huynh là muốn hướng các con đến với các loại đồ chơi trí tuệ và có nguồn gốc rõ ràng, không muốn để tâm hồn các cháu nhỏ bị ảnh hưởng bởi bạo lực cũng như tránh những sát thương không đáng có của những món đồ chơi bạo lực”, bà Đán chia sẻ và bật mí, dịp Trung thu năm nay, mỗi ngày cửa hàng của bà bán ra được vài chục triệu tiền hàng.
Theo Nguyễn Quỳnh (VOV.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)