Kinh tế

Người tiêu dùng hoang mang trước thông tin băng vệ sinh chứa chất diệt cỏ

Người tiêu dùng trong nước tỏ ra hoảng hốt và lo lắng trước thông tin băng vệ sinh của Tập đoàn P&G bị phát hiện có chứa chất diệt có tại một số nước....

Người tiêu dùng trong nước tỏ ra hoảng hốt và lo lắng trước thông tin băng vệ sinh của Tập đoàn P&G bị phát hiện có chứa chất diệt có tại một số nước....

Tập đoàn đa quốc gia P&G bị tố có tạp chất nguy hiểm trong sản phẩm băng vệ sinh

Theo một hãng tin của Pháp, tập đoàn đa quốc gia P&G (sở hữu các thương hiệu nổi tiếng như tã trẻ em Pamper's, băng vệ sinh Whisper...) đang đứng trước cáo buộc sử dụng chất cấm trong sản xuất băng vệ sinh.
 

Sản phẩm bị phát hiện chất diệt có tại Pháp

 
Cụ thể, theo nghiên cứu của Tạp chí 60 triệu người tiêu dùng (tờ báo tiêu dùng hàng đầu tại Pháp), có 5/11 mẫu sản phẩm của P&G bị phát hiện chứa dioxin - một loại hóa chất cực độc từng được quân đội Mỹ sử dụng trong thời kỳ chiến tranh ở Việt Nam.

Ngoài ra, những sản phẩm sử dụng lõi bông như băng vệ sinh và tampon khác được quảng cáo "hữu cơ" trong khi phân tích các mẫu lại phát hiện có glyphosate, một hoạt chất chủ đạo trong thuốc diệt cỏ Roundup.

Trước những cáo buộc trên, tập đoàn P&G khẳng định hàm lượng các chất độc trên vẫn ở mức cho phép, không nguy hại.

Một đại diện của tập đoàn này chia sẻ: "Đối với chúng tôi, sự an tâm và sức khỏe của người tiêu dùng phải được đặt lên hàng đầu".

Vì vậy, Tập đoàn vẫn quyết định thu hồi lại lô 3.100 sản phẩn đã xuất sang thị trường Pháp và Canada.

Người tiêu dùng Việt Nam ngỡ ngàng trước thông tin băng vệ sinh có chứa chất diệt cỏ

Tại Việt Nam, các sản phẩm của tập đoàn P&G rất được lòng người tiêu dùng. Các sản phẩm như tã giấy Pamper, Băng vệ sinh Whisper,... rất được nhiều chị em phụ nữ chọn mua vì chất lượng tốt và giá cả phải chăng.
 

Băng vệ sinh Always cũng có mặt tại thị trường Việt Nam thông qua các cửa hàng xách tay.

 
Tại các siêu thị, các cửa hàng bán lẻ nhỏ lẻ các sản phẩm của công ty này được bán rất chạy. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, các sản phẩm băng vệ sinh, tã giấy được công bố tại có chứa các hợp chất độc hại tại Pháp và Canada không được bán nhiều tại Việt Nam.

Tại các cửa hàng chuyên đồ gia dụng xách tay vẫn có thể tìm thấy những sản phẩm độc hại của tập đoàn này. Cụ thể là sản phẩm có nhãn hiệu Tampax và băng vệ sinh nhãn hiệu Always có nguồn gốc xuất xứ tại Mỹ, và các nước châu Âu khác được bán khá thoải mái trên các webside trực tuyến của những shop chuyên hàng xách tay.

Theo Chị Nguyễn Ánh Nguyệt, một shop chuyên hàng xách tay từ Mỹ chia sẻ: "Sản phẩm băng vệ sinh có nhãn hiệu Always của tập đoàn P&G được cửa hàng nhập về với số lượng không nhiều, bán cũng không được thuận lợi lắm vì người tiêu dùng chuộng đồ nội hơn".

Chị này cũng nhận định: "Một lí do khác là băng vệ sinh Always xách tay về Việt Nam thường có giá khá cao, gấp 10 lần so với băng vệ sinh nội của cùng một công ty. Vì vậy, sản phẩm của chúng tôi nhập về cũng chỉ hướng tới một số nhỏ khách hàng có thu nhập khá".
 

Nhiều chị em phụ nữ tỏ ra lo lắng trước thông tin trên

 
Băng vệ sinh Always được các shop xách tay giao bán với giá giao động 300.000 - 500.000 đồng. So với sản phẩm cùng loại của tập đoàn P&G được bày bán tại Việt Nam là băng vệ sinh Whisper có giá chỉ 20.000 đồng.

Tuy nhiên, trước thông tin 5/11 mẫu sản phẩm của P&G bị phát hiện chứa dioxin - một loại hóa chất cực độc đã khiến người tiêu dùng trong nước hoang mang, lo lắng về sản phẩm của mình lựa chọn, đặc biệt là chị em phụ nữ.

Chị Đỗ Huệ Tuyến (Hoàn Kiếm) cho hay: "Băng vệ sinh là thứ không thể thiếu đối với chị em phụ nữ. Vì vậy, tôi rất sợ khi biết được thông tin trên. Tuy không phải ở Việt Nam, nhưng ai dám chắc là các sản phẩm ở Việt Nam không có. Những nước như Pháp, Canada văn minh như vậy còn có nữa là".

Cùng chung nhận định, chị Mỹ Anh (35 tuổi, Đống Đa) không giấu nổi lo lắng: "Tuy mình không dùng các sản phẩm có độc chất đã kể trên nhưng mình lại chuộng băng vệ sinh có nhãn hiệu Whisper cũng của công ty này. Nên mình rất lo lắng, chắc mình phải chuyển sang một nhãn hiệu khác".
 
Theo Bọ Cạp (Nguoiduatin.vn)