-
Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng -
Kinh hoàng khoảnh khắc tàu hỏa nghiền nát đầu xe SUV -
Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? -
Xe khách 24 chỗ chở 40 người trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 120 triệu đồng -
Danh tính thanh niên đánh nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang, công an chính thức vào cuộc -
Tình hình 24 nạn nhân bị thương vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La, đã xác định được nguyên nhân ban đầu -
Nấu cơm một lần ăn cả tuần – Tiện lợi hay "án tử" cho hệ tiêu hóa? -
Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? -
Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" -
Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới
Kinh tế
05/10/2020 22:35Nhà máy nước mặt sông Đuống bị C03 'tuýt còi': Tâm tư Shark Liên ra sao?
Trước việc nhà máy nước mặt sông Đuống bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an "tuýt còi", sáng nay (5/10), trên fanpage của bà Đỗ Thị Kim Liên (hay còn gọi là Shark Liên) bất ngờ đăng tải dòng status rất dài, kèm theo đó là một bức hình của bà mà dư luận cho rằng chia sẻ này Shark Liên muốn nhắc đến “niềm tin” tại dự án nhà máy nước mặt sông Đuống?
hark Liên viết: “Tôi luôn tâm niệm, cuộc sống có trắc trở tới đâu cũng không được mất đi lòng tin, bởi vì lòng tin sẽ giúp chúng ta có động lực vượt qua mọi hoàn cảnh không may của cuộc đời.
Không chỉ tin chính mình, tôi còn trao lòng tin cho người khác và bày tỏ lòng tin đó để họ nhìn thấy. Tôi hiểu rằng, khi nghịch cảnh xảy đến, một người được tin yêu sẽ có đủ sức mạnh để giữ lời hứa tốt hơn một người bị nghi ngờ.
Với lý do trên, hãy trao cho nhau lòng tin ngay từ bây giờ mọi người nhé!
Nhưng cũng đừng quên, nếu được tin tưởng, hãy trung kiên gìn giữ lời hứa và cam kết của mình, đừng làm người khác thất vọng.
Tôi luôn tự hào từ trước đến nay, những điều tôi hứa, tôi đã và đang hoàn thành từng ngày. Lòng tin của chính tôi và của người xung quanh dành cho, luôn là động lực để tôi làm những điều lớn lao cho cộng đồng”.
Trước đó, C03 có văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cung cấp hồ sơ, tài liệu về việc đầu tư xây dựng dự án nhà máy nước mặt sông Đuống. Hồ sơ, tài liệu bàn giao theo quy định trước ngày 30/9.
Ngoài ra, C03 cũng đề nghị Hà Nội cung cấp hồ sơ liên quan quá trình điều chỉnh quy hoạch cấp nước trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn từ 2013 đến nay.
Dự án nhà máy nước mặt sông Đuống có quy mô 65ha, thuộc địa bàn hai xã Phù Đổng và Trung Màu, huyện Gia Lâm, khởi công hồi tháng 3/2017. Tổng mức đầu tư đoạn 1 lên đến 5.000 tỷ đồng (tương đương 224,4 triệu USD). Dự án được đầu tư xây dựng theo quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Nhà máy đặt kế hoạch cấp nguồn nước sạch cho khoảng 3 triệu hộ dân tại 8 quận, huyện của thành phố Hà Nội.
Chủ đầu tư dự án nhà máy nước mặt sông Đuống là Công ty CP Nước mặt Sông Đuống. Nắm quyền kiểm soát Công ty CP Nước mặt Sông Đuống trước đây là Tập đoàn Aquaone, do bà Đỗ Thị Kim Liên (hay còn gọi là Shark Liên) là Chủ tịch.
Đến đầu tháng 11/2019, bà Liên rời ghế Tổng Giám đốc Công ty CP Nước mặt sông Đuống.
Từ tháng 9/2019, nhà máy nước mặt sông Đuống được đưa vào vận hành và được TP Hà Nội giao hỗ trợ việc cấp nước sạch cho một số khu vực trong thành phố do nước của Nhà máy nước sạch Sông Đà bị ô nhiễm. Lấy nước trực tiếp từ sông Đuống để sản xuất nước sạch sinh hoạt, công suất hiện tại của nhà máy này là 150.000 m3/ngày đêm cho người dân. Tuy nhiên, đến cuối tháng 10 năm đó, cơ quan giám định của Bộ Xây dựng vẫn chưa nghiệm thu.
Tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội ngày 12/11/2019, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Việt Hà cho biết tổng mức đầu tư của nhà máy nước mặt sông Đuống gần 5.000 tỷ đồng nhưng Công ty này đi vay tới 80%, tương ứng khoảng 3.998 tỷ đồng. Khi nhà máy đi vào sử dụng, phí lãi vay tính vào giá nước 20%, tức khoảng 2.003 đồng mỗi m3 nước.
Một tháng sau đó, ông Nguyễn Đức Chung (khi đó là Chủ tịch Hà Nội) nhận định phát biểu của Giám đốc Sở Tài chính là “rất sai lầm”, khiến dư luận hiểu lầm giá nước người dân phải chịu có tính cả lãi vay của nhà máy nước.
Lên tiếng về thông tin trên, đại diện Bộ Tài chính sau đó cho biết, Bộ đã có công văn trả lời UBND TP Hà Nội về giá nước của Nhà máy nước mặt Sông Đuống ở mức tạm tính 10.246 đồng/m3.
Về việc định giá nước, văn bản của Bộ Tài chính cho biết, do dự án chưa quyết toán, không có đủ cơ sở để xác định mức chi phí cụ thể. Vì vậy, nguyên tắc xác định mức giá là tạm tính. Nhưng riêng đối với chi phí lãi vay, Bộ Tài chính yêu cầu cần loại trừ các khoản vốn hóa, tránh tính trùng chi phí.
Về viện dẫn cụ thể điều khoản chi tiết tại Luật ngân sách Nhà nước để thực hiện và chi phí lãi vay, Bộ Tài chính cho biết: Thẩm quyền quyết định chi ngân sách cho cấp bù giá nước sạch đề nghị thành phố Hà Nội căn cứ vào Luật Ngân sách Nhà nước báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố quyết định theo quy định phù hợp khả năng cân đối của ngân sách địa phương.
Theo Khánh Hoài (Kienthuc.net.vn)
- Người Việt chi hơn 1.650 tỷ đồng mỗi ngày cho mua sắm trực tuyến (13:40)
- Bắc Ninh: Giải cứu hai sinh viên lạc giữa rừng già Tây Yên Tử (13:37)
- Bốn con giáp “khổ trước sướng sau”: Càng về già càng hưởng phúc lộc (1 giờ trước)
- Giữa bế tắc với Mỹ, Ngoại trưởng Iran sang Nga gặp Tổng thống Putin (2 giờ trước)
- Nhà báo Tạ Bích Loan: Hơn 30 năm tại VTV và hành trình mới sau khi nghỉ hưu (2 giờ trước)
- Nguy cơ "hỏng não" khi lạm dụng AI (2 giờ trước)
- Mẹ đơn thân Hà Nội “cầu cứu”: Con gái lớp 9 đổi khác, nghi bị bạn thao túng qua tin nhắn (2 giờ trước)
- Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng (2 giờ trước)
- Nghi đánh bom xe buýt ở Colombia, 14 người thiệt mạng (2 giờ trước)
- Ôtô điện chai pin như thế nào sau vài năm sử dụng? (2 giờ trước)