Vinataba bán trọn 20% vốn tại Colusa–Miliket qua đấu giá, định giá hãng mì quốc dân “2 con tôm” khoảng 1.000 tỷ đồng khi nhà đầu tư chi 206 tỷ.

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) vừa cho biết đã thoái toàn bộ 960.000 cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket. Số cổ phần này tương đương 20% vốn điều lệ. Thương vụ được thực hiện bằng hình thức đấu giá cả lô tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, từ ngày 18 đến 24/12/2025.

07-1767755552-nha-nuoc-ban-xong-von-cua-hang-mi-2-con-tom-dinh-gia-1000-ty-dong.webp

Chỉ một nhà đầu tư tham gia và trúng giá, chi hơn 206 tỷ đồng để sở hữu toàn bộ lô cổ phần, tương đương khoảng 214.600 đồng/cổ phiếu. Mức giá này cao gấp 3 lần so với thị giá cổ phiếu CMN chốt phiên gần nhất là 71.900 đồng/cổ phiếu, qua đó đưa định giá Miliket lên quanh ngưỡng 1.000 tỷ đồng. Sau giao dịch, Vinataba chính thức không còn là cổ đông của Miliket.

Miliket là một trong 13 nhà máy đầu tiên được xây dựng để phát triển ngành công nghiệp nhẹ tại Việt Nam. Miliket gắn với hình ảnh mì gói “2 con tôm” từ đầu những năm 1990. Thương hiệu mì Colusa đã được sản xuất từ trước năm 1975 bởi Công ty thực phẩm Sài Gòn, sau năm 1975, được đổi tên thành Xí nghiệp chế biến lương thực thực phẩm Colusa.

Những năm 1980, mì Miliket được coi là món ăn hảo hạng, có mức giá đắt đỏ khoảng 500 đồng. Đến những năm 1990, khi kinh tế khấm khá hơn, mì Miliket trở nên phổ biến của mỗi gia đình, thậm chí từng có giai đoạn Miliket chiếm tới 90% thị phần mì ăn liền tại Việt Nam.

Miliket nổi tiếng đến mức hình ảnh hai con tôm chụm đầu vào nhau in ngoài bao bì đã trở thành biểu tượng, thành thói quen và thành luôn cái tên chung cho các loại mì gói được sản xuất về sau này.

Từ những năm 2000, cùng với sự phát triển và hội nhập kinh tế, Miliket đã gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ những tên tuổi như Acecook, Masan Consumer,... dẫn đến thu hẹp dần thị phần. Dù thị phần đã thu hẹp so với thời hoàng kim, sản phẩm vẫn hiện diện rộng rãi tại siêu thị, quán ăn, nhà hàng bình dân.

Về kinh doanh, Miliket vẫn duy trì doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Năm 2024, doanh thu đạt 740 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 23 tỷ đồng. Nửa đầu năm 2025, doanh thu xấp xỉ 400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 11 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản Miliket đạt 286 tỷ đồng; riêng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng chiếm tới 160 tỷ đồng, tương đương 56% tổng tài sản. Doanh nghiệp còn quản lý quỹ đất đáng chú ý, gồm khu đất 2ha trên đường Kha Vạn Cân (TP.HCM) với thời hạn thuê đến năm 2065 và khu đất hơn 8.590m² trên đường Tô Vĩnh Diện (TP Thủ Đức).

Thương vụ thoái vốn tại Miliket nằm trong kế hoạch bán vốn Nhà nước năm 2025, cùng với một số doanh nghiệp khác như Giày Thượng Đình. Trong khi Miliket và Giày Thượng Đình ghi nhận mức giá trúng cao hơn nhiều lần so với khởi điểm, vẫn có những trường hợp phải hủy đấu giá do không có nhà đầu tư tham gia, điển hình như một số kế hoạch bán vốn của Vicem hay VNPT.

HL (SHTT)