-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Kinh tế
14/12/2018 13:54Nhánh đào thất thốn bằng chiếc đũa: Bán 3 triệu dân tranh nhau mua
Mấy năm gần đây, đào thất thốn hay còn gọi là đào Tiến Vua, không còn quá xa lạ với dân chơi đào vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. Để sở hữu một gốc đào thất thốn với vẻ ngoài xù xù mốc thếch màu thời gian, người chơi thường phải bỏ ra vài chục triệu đồng.
Thế nhưng, ngoài những người chơi đào thất thốn theo mùa (mua chơi vào dịp Tết), dân mê loại đào “quý tộc” này không chỉ mua những gốc đào cổ, mà ngay cả những cây đào nhỏ xíu cũng tranh nhau mua.
Anh Kỳ Vũ - một dân chơi đào thất thốn có tiếng ở Lạng Sơn - cho biết, trên thị trường đào thất thốn không hiếm, song đa phần là hàng ghép, đào thất thốn nguyên bản ươm từ hạt rất hiếm. Theo đó, với những cây đào nguyên bản, dù giá đắt đỏ nhưng vẫn không đủ hàng bán.
“Như tuần trước, tôi có một lô đào thất thốn phai kép, cây 1 năm tuổi, có một nhánh thẳng đứng, thân to bằng ngón tay út, không hoa, không dáng thế, giá 3 triệu đồng/cây mà dân chơi đào đặt mua hết nhanh trong vòng một nốt nhạc, thậm chí nhiều người chậm chân còn tiếc nuối vì không mua được”, anh nói.
Theo anh Kỳ Vũ, lô đào thất thốn vừa bán hết là loại đào phai kém cực kỳ hiếm, chúng lại không phải đào ghép gốc mà là đào anh tự ươm từ hạt. Giống đào này, cây 2 năm tuổi anh còn bán với giá 5 triệu đồng/cây.
Nhiều người ngỏ ý đặt trước, chờ năm sau có cây giống bán thì họ mua nhưng anh đều từ chối. Lý do, anh chỉ có duy nhất 1 cây để gây giống, mỗi năm số lượng quả thu hoạch được để ươm cây không nhiều nên khi nào có bán thì báo mọi người, ai nhanh chân thì mua được, anh chia sẻ.
Anh cũng cho biết, hiện trên sân thượng nhà anh có khoảng gần 100 gốc đào thất thốn gồm giống bích đơn, bích kép và phai đơn. Trong đó, gốc lâu năm nhất lên tới 27 năm tuổi, gốc nhỏ cũng vài năm tuổi. Hàng năm, anh thường để chúng ra hoa kết trái, lúc thu hoạch trái anh lấy hạt đem ươm thành cây giống bán.
Đào thất thốn cực kỳ sai hoa và sai quả. Tuy nhiên, chỉ những quả mẫu mã đẹp, tròn đều, không bị vẹo mới được anh dùng để lấy hạt ươm. Hạt đem ươm cũng phải mất 2,5 tháng mới nảy mầm, đặc biệt, tỷ lệ nảy mầm phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết nên cây đào giống thất thốn thường có giá khá đắt.
Như loại mới nảy mầm 1-2 tháng đã có giá 150.000 đồng, còn loại 1 năm giá khoảng 800.000-1.000.000 đồng/cây. “Loại này thường là dân chơi săn mua về, chứ nhà vườn họ ít mua vì nguồn cung hiếm, giá lại đắt đỏ. Mà hàng ươm ra đến đâu cũng được dân chơi đặt mua hết đến đó”, anh cho hay.
Anh Phan Ngọc Trung - một người chơi đào thất thốn ở Tam Trinh (Hai Bà Trưng, Hà Nội), cho biết, anh có sở thích và sưu tập các cây đào thất thốn gần chục năm nay. Hai năm đầu tiên, anh bỏ hàng trăm triệu ra để mua những gốc đào thất thốn nhiều năm tuổi, nhưng chỉ chơi được mùa Tết, sau đó rất khó chăm và mùa sau cho hoa không đẹp. Bởi, đây là gốc đào ta được ghép với cành thất thốn.
Mãi sau, anh được một dân chơi khác mách nước tìm mua đào thất thốn nguyên bản ươm từ hạt. Song, anh cũng phải lùng mua nhiều nơi mới được những cây đào nhỏ tí xíu mà giá lên đến tiền triệu. Thậm chí, có lần anh phải đi vài trăm cây số để mua được 1 cây đào thất thốn nhỏ xíu.
Chỉ vào gốc đào thất thốn phai kép 5 năm tuổi của mình đang có khá nhiều nụ, anh Trung nói: “Cây 5 năm tuổi, tôi mua chúng từ lúc 1 tuổi với giá 4 triệu đồng về chăm và chờ 2 năm sau mới được ngắm bông hoa đầu tiên”.
Loại này rất đặc biệt, cây càng lâu năm hoa càng sai, tỷ lệ đậu quả cũng cao, khác hoàn toàn với đào thất thốn kém là hoa tàn rồi rụng, anh Trung cho hay.
Theo Như Băng (VietNamNet)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)