-
Tử vi Chủ nhật ngày 15/3/2026 của 12 con giáp: Mão thành đạt, Thìn thuận lợi -
Choáng với mức cát sê "khủng" của nữ diễn viên sexy nhất thế giới -
Góc khuất ít ai ngờ về "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa vừa bị bắt: Đứng sau loạt dự án lớn -
Tang lễ Kasim Hoàng Vũ tại Mỹ: Mẹ già "khóc ngất" tiễn con, nắp quan tài khép kín vì một lý do -
Thanh niên đâm trúng ô tô tiền tỷ, vét sạch ví đền bù 3 triệu và câu trả lời bất ngờ của chủ xe -
Thu nhập khủng của ông Vũ Thế Phiệt, Nguyễn Hữu Tới trước khi bị bắt vì liên quan sân bay Long Thành -
Thực hư thông tin ông Thích Nhuận Đạt gửi đơn tố giác Tym, công an tỉnh Khánh Hòa lên tiếng -
7 ngày tới (16-22/3) ăn LỘC THÁNH cực to, 4 tuổi làm ăn thuận lợi, HỶ sự lâm môn -
Kinh hoàng hậu trường MV mới: Katy Perry bị "thiêu sống" như ngọn đuốc, ekip tá hỏa dập lửa giải cứu -
Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad trúng đòn tập kích tên lửa
Kinh tế
26/09/2024 15:15Nhiều tập đoàn lớn muốn đầu tư vào một lĩnh vực ở Việt Nam, Đại sứ Đan Mạch khẳng định 1 điều
Đó là chuyển đổi năng lượng xanh. Theo báo cáo "Triển vọng năng lượng Việt Nam – Đường đến phát thải ròng bằng 0" được công bố vào tháng 6/2024, Việt Nam đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 không chỉ khả thi về một kỹ thuật mà đây còn là kịch bản hiệu quả nhất về chi phí. Thế nhưng, để đạt được mục tiêu này, phát thải carbon của Việt Nam cần đạt đỉnh vào năm 2030. Đồng thời quá trình chuyển đổi năng lượng xanh cũng cần được thực hiện khẩn trương với tốc độ nhanh hơn so với trước đây.
Hôm nay (25/9), Hội Hữu nghị Việt Nam – Đan Mạch phối hợp cùng với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức Lễ phát động cuộc thi vẽ tranh "Đan Mạch trong mắt em 2024", với chủ đề "Những ý tưởng xanh" tại Trường Nguyễn Siêu, Hà Nội. Cuộc thi này nằm trong chương trình kỷ niệm 53 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đan Mạch. Cuộc thi năm nay được tổ chức nhằm khuyến khích các em học sinh tìm hiểu thêm các thách thức về môi trường và khí hậu cũng như chia sẻ các sáng kiến, suy nghĩ và tầm nhìn của mình làm thế nào để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
Đại sứ Đan Mạch Nicolai Prytz, cho biết: "Lễ phát động hôm nay là một sự kiện tuyệt vời khi có sự tham gia của rất nhiều bạn trẻ có niềm đam mê ủng hộ môi trường xanh và khí hậu. Việt Nam và Đan Mạch đã có một mối quan hệ hợp tác lâu dài và thành công trong lĩnh vực chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Việc hai Thủ tướng của chúng ta tuyên bố thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh Việt Nam - Đan Mạch vào tháng 11 năm 2023 là một cột mốc quan trọng đưa hợp tác song phương của hai nước lên một tầm cao mới.
Tôi tin rằng cuộc thi vẽ "Đan Mạch trong mắt em" với những ý tưởng xanh là một cách đầy sáng tạo và thú vị để chúng ta kỷ niệm 1 năm thành lập quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh. Cuộc thi sẽ đóng góp rất lớn vào mối quan hệ đối tác xanh thông qua việc nâng cao nhận thức cho những thế hệ trẻ, từ đó tạo ra nhu cầu về phát triển bền vững trong tương lai".
Nhân dịp này, PV đã có cuộc phỏng vấn nhanh với Đại sứ Đan Mạch Nicolai Prytz, về lĩnh vực chuyển đổi năng lượng xanh cũng như cuộc thi vẽ tranh "Đan Mạch trong mắt em 2024".
Thưa Đại sứ, xin ông chia sẻ về ý nghĩa chính của sự kiện Lễ phát động cuộc thi vẽ tranh "Đan Mạch trong mắt em" lần này?
Đây là sự kiện rất ý nghĩa. Thông qua những bức tranh, chúng ta sẽ có thể thấy cách học sinh nghĩ gì về những thay đổi khí hậu. Tôi nghĩ điều đó thực sự quan trọng. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau ở các cấp độ khác nhau, Chính phủ với Chính phủ, doanh nghiệp cũng đang làm tốt vai trò của mình trong quá trình chuyển đổi xanh. Nhưng chúng ta cũng cần lắng nghe thế hệ tương lai. Đó là những người có mặt ở đây hôm nay. Vâng, đó là những đứa trẻ.
Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là phải hiểu cách các em học sinh nhận thức về biến đổi khí hậu. Vì vậy, đây là lý do tôi tin rằng đây là một sự kiện rất tốt.
"Việt Nam cần năng lượng nhiều hơn, nhưng phải là năng lượng xanh"
Đại sứ từng chia sẻ rằng Việt Nam cần phát triển ngành năng lượng đi đôi với quá trình chuyển đổi xanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vậy, trước mắt, theo Đại sứ, Việt Nam nên ưu tiên làm gì? Đan Mạch sẽ đồng hành ra sao với Việt Nam trong hành trình này?
Việt Nam sẽ cần phát triển nền kinh tế đi đôi với quá trình chuyển đổi xanh. Tôi nghĩ Đan Mạch có thể giúp đỡ thông qua chương trình phát triển năng lượng và quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh giữa hai nước. Chúng tôi rất vui khi được chia sẻ tất cả kinh nghiệm của mình trong bất kỳ công việc thành công nào.
Hơn nữa, tôi thấy có rất nhiều công ty Đan Mạch rất sẵn lòng đầu tư vào Việt Nam và tất cả họ đều là những công ty có hồ sơ rất mạnh khi nói đến tính bền vững. Một số trong đó thậm chí còn hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là năng lượng gió. Vì vậy, các công ty, tập đoàn lớn của Đan Mạch sẵn sàng đầu tư vào Việt Nam và giúp các nhà sản xuất năng lượng của Việt Nam xanh hơn rất nhiều.
Quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh Việt Nam - Đan Mạch đã được công bố vào tháng 11 năm ngoái, tức là gần một năm trước, bởi hai Thủ tướng của chúng ta. Tôi nghĩ rằng quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh Việt Nam - Đan Mạch đã đưa sự hợp tác giữa hai nước, vốn đã có lịch sử lâu dài, lên một tầm cao mới, và biến nó thành một hướng đi bền vững hơn và xanh hơn nữa.
Tựu trung lại, quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh Việt Nam - Đan Mạch thực sự làm được gì? Quan hệ này đã có lịch sử rất tốt và lâu dài được xây dựng, nơi chúng ta đã xây dựng rất nhiều lòng tin trong nhiều năm qua giữa Đan Mạch và Việt Nam. Quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh Việt Nam - Đan Mạch đưa mọi thứ lên một tầm cao mới, với sự chuyển đổi mức độ, rất trọng tâm và cụ thể.
Đan Mạch đã hợp tác với Việt Nam trong khoảng 11 năm, cụ thể là trong lĩnh vực năng lượng. Chúng tôi đang thảo luận hoặc hợp tác về năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng. Tôi nghĩ hiệu quả năng lượng thực sự quan trọng để ghi nhớ, bởi vì năng lượng rẻ nhất mà bạn có thể dùng là năng lượng mà bạn không sử dụng. Vì vậy, bằng cách tiết kiệm năng lượng, nó thực sự có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề. Tôi nghĩ rằng trong trường hợp của Việt Nam, chương trình này cực kỳ quan trọng và phù hợp, bởi vì, may mắn Việt Nam là một quốc gia đang phát triển rất nhiều.
Với cam kết của Chính phủ Việt Nam, liên quan đến việc hỗ trợ đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, chúng ta cũng cần phải làm gì đó về mặt năng lượng. Vì vậy, Việt Nam cần nhiều năng lượng hơn, nhưng phải là năng lượng xanh. Tôi nghĩ chương trình của Đan Mạch có thể là sự đóng góp khiêm tốn của chúng tôi để giúp Việt Nam trên con đường này. Đây là một thách thức rất lớn nhưng có thể thực hiện được.
Tôi nghĩ Đan Mạch là một ví dụ rất hay về phát triển năng lượng. Thông qua chương trình này, chúng tôi mong muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với Việt Nam, cả những việc làm tốt và chưa tốt. Bởi vì thực sự không có lý do gì khiến Việt Nam phải mắc phải những sai lầm giống như chúng tôi đã mắc phải trong nhiều năm qua.
Và một lần nữa, điểm mấu chốt ở đây là chúng ta có thể phát triển nền kinh tế của mình mà không làm tăng lượng khí thải carbon. Đó là câu chuyện của Đan Mạch và chúng tôi muốn chia sẻ những điều này với Việt Nam.
Xin Đại sứ chia sẻ về một vài dự định sắp tới mà Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam đóng vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp và tổ chức?
Mối quan hệ Việt Nam và Đan Mạch có một lịch sử lâu dài với nhau. Nhiều chương trình trong số này, hai bên hợp tác về các giải pháp bền vững với năng lượng, thực phẩm và nông nghiệp… Những chương trình hợp tác này đã diễn ra trong nhiều năm. Chúng tôi có tham gia tổ chức các sự kiện. Trong đó, một sự kiện mà tôi muốn nhấn mạnh là sẽ có Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh (GEFE) 2024 diễn ra vào tháng 10 tới, do Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam – EuroCham sẽ phối hợp cùng Cục Xúc tiến Thương mại – Bộ Công Thương, tổ chức.
Không chỉ Đan Mạch mà các nước Bắc Âu sẽ cùng nhau tổ chức. Chúng tôi sẽ tham gia tổ chức sự kiện này. Sự kiện kéo dài một ngày. GEFE 2024 là nơi chúng tôi sẽ tập trung vào năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng, nền kinh tế tuần hoàn, xử lý rác thải…
Chúng tôi hy vọng thông qua những sự kiện như GEFE sẽ truyền cảm hứng cho phía Việt Nam bằng các giải pháp của chúng tôi, những bài học mà chúng tôi đã học được.
Trân trọng cảm ơn Đại sứ!
"Đan Mạch trọng mắt em" là cuộc thi vẽ tranh được tổ chức hàng năm trên toàn quốc. Cuộc thi dành cho tất cả học sinh Việt Nam, từ cấp tiểu học đến trung học cơ sở. Hạn cuối nộp bài dự thi là ngày 20/12/2024. Những thí sinh đạt giải sẽ được công bố và nhận giải tại lễ trao giải diễn ra vào cuối năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội.
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 01 giải đặc biệt, 02 giải nhất, 03 giải nhì và 06 giải ba. Cụ thể, thí sinh giành giải đặc biệt sẽ được trao tặng một máy tính bảng và một bộ đồ chơi LEGO. Thí sinh giành giải nhất, giải nhì và giải ba sẽ được trao tặng bộ đồ chơi LEGO. Ngoài ra, còn có 50 giải khuyến khích cho cá nhân và 2 đơn vị sẽ được nhận giải tập thể của ban tổ chức.
Theo Minh Hằng (Nhịp Sống Thị Trường)
- Bảng giá Galaxy S23 tháng 3/2026: Galaxy S23 Ultra rẻ thủng đáy, Galaxy S23 FE giảm sập sàn (40 phút trước)
- Sau ồn ào hát "chênh" và phải tạm dừng hoạt động, Bằng Kiều tái xuất sân khấu với giọng hát ra sao? (1 giờ trước)
- Dưa hấu rớt giá còn 1.000 đồng/kg, nông dân Gia Lai bán cả sào để cắt lỗ (1 giờ trước)
- Căng thẳng eo biển Hormuz: Trung Quốc lên tiếng trước lời kêu gọi điều tàu chiến từ TT Trump (1 giờ trước)
- NSƯT Thanh Thanh Tâm và hành trình 14 năm viễn xứ: Từ "thần đồng cải lương" đến thợ nail nơi đất khách (1 giờ trước)
- Mang thùng phiếu đến tận nhà cho cụ bà 91 tuổi thực hiện quyền cử tri (1 giờ trước)
- Uống trà và cà phê mỗi ngày có giúp đẩy lùi bệnh gan nhiễm mỡ? (2 giờ trước)
- Ngỡ ngàng nhìn lại quá khứ: Trấn Thành từng đóng "đàn em" cho Phùng Ngọc Huy trong phim cũ (2 giờ trước)
- Thực hư hình ảnh 173 lính đặc nhiệm tinh nhuệ của Mỹ bị Iran bắt giữ sau cuộc không kích (2 giờ trước)
- Lạ lùng khoảnh khắc trọng tài Paul Tierney đứng trong vòng hội ý của Chelsea (2 giờ trước)