-
Giá xăng dầu xác lập chuỗi giảm 5 lần liên tiếp, xăng RON95 về sát mốc 18.500 đồng -
Chủ thương hiệu "Pate Cột đèn Hải Phòng" chính thức lên tiếng về vụ 120 tấn thịt lợn bệnh -
Cú sốc "thịt heo bệnh" và làn sóng tẩy chay dữ dội: Hơn 100.000 hộp Pate Cột đèn Hải Phòng đã được bán trên các sàn thương mại điện tử trước khi bị phanh phui -
Sự sụp đổ của 4 gia tộc "bố già" và địa ngục trần gian bên kia biên giới -
Venezuela lên kế hoạch "giải cứu" ông Maduro: Cuộc họp khẩn tại Caracas và thông điệp gửi tới Washington -
Bác sĩ cảnh báo vụ 120 tấn thịt bẩn "biến" thành đồ hộp: Cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn tới tử vong -
Hướng dẫn cách nộp phạt nguội online trên iHanoi: Giải pháp nhanh chóng, minh bạch cho người dân Hà Nội -
Pontiac Solstice siêu hiếm bốc khói nghi ngút giữa phố cổ Hà Nội, chỉ 3 chiếc tại Việt Nam: Nguyên nhân do đâu? -
Cháy lớn ở Hà Nội, chủ nhà hoảng loạn nhảy từ tầng cao thoát thân -
Lộ hồ sơ của công ty Halong Canfoco giữa bê bối 120 tấn thịt lợn bệnh bị "phù phép" thành đồ hộp
Kinh tế
28/08/2025 08:11Những địa điểm người dân được mua vàng miếng theo quy định mới

Xóa độc quyền vàng miếng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng . Đây là một động thái mang tính đột phá nhằm thay đổi cơ chế quản lý thị trường vàng, chuyển từ độc quyền sang cạnh tranh, hướng tới sự minh bạch và ổn định hơn.
Nội dung đáng chú ý nhất của Nghị định 232/2025/NĐ-CP là việc bãi bỏ khoản 3 Điều 4 của Nghị định 24/2012/NĐ-CP. Điều này đồng nghĩa với việc xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng , xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.
Thay vì độc quyền, các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đáp ứng đủ điều kiện sẽ được cấp phép tham gia sản xuất vàng miếng. Theo Nghị định, các đơn vị này phải có giấy phép mua bán, kinh doanh vàng miếng và đáp ứng các điều kiện về vốn. Cụ thể, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên , còn ngân hàng thương mại là từ 50.000 tỷ đồng . Các đơn vị này cũng phải không trong diện bị xử phạt hành chính về kinh doanh vàng hoặc đã khắc phục xong hậu quả.

Bên cạnh đó, Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về khái niệm vàng miếng:
Vàng miếng là sản phẩm vàng được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng, có ký mã hiệu của doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho phép sản xuất; vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất trong từng thời kỳ".
Theo quy định mới, cụm từ "tổ chức tín dụng" được sửa thành "ngân hàng thương mại" để phù hợp với phạm vi hoạt động của ngân hàng thương mại tại Luật Các tổ chức tín dụng (khoản 17, 21 và khoản 38 Điều 4 và khoản 1 Điều 114) và định hướng chỉ cho phép các ngân hàng thương mại (không bao gồm các tổ chức tín dụng khác) được thực hiện hoạt động sản xuất vàng miếng, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng.
Như vậy, người dân được mua, bán vàng miếng SJC tại doanh nghiệp, tổ chức được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.
Một quy định quan trọng khác nhằm tăng cường tính minh bạch của thị trường vàng là việc thanh toán qua tài khoản ngân hàng đối với các giao dịch lớn . Cụ thể, theo khoản 10 Điều 4 được bổ sung, mọi giao dịch mua bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng. Quy định này không chỉ giúp xác thực thông tin khách hàng mà còn tăng tính công khai, minh bạch cho các giao dịch.
Để đảm bảo kiểm soát và quản lý, Nghị định yêu cầu các tổ chức được phép sản xuất, kinh doanh vàng miếng phải công bố tiêu chuẩn, khối lượng, hàm lượng, bảo hành sản phẩm và lưu trữ dữ liệu chi tiết.

Ngoài ra, Nghị định 232 cũng sửa đổi, bổ sung khoản 5a Điều 6, yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ khi bán vàng nguyên liệu mua từ doanh nghiệp, ngân hàng thương mại phải lập và sử dụng hóa đơn điện tử , lưu trữ dữ liệu và kết nối thông tin với NHNN. Quy định này nhằm đảm bảo tính minh bạch, có kiểm soát trong các giao dịch mua, bán vàng nguyên liệu.
Hiện tại, dựa trên quy mô vốn điều lệ, chỉ một số doanh nghiệp "đầu ngành" như PNJ, DOJI, SJC và một số ngân hàng lớn như Vietcombank, VPBank, Techcombank, BIDV, MB, VietinBank và Agribank đáp ứng được điều kiện tham gia sản xuất vàng miếng. Việc mở cửa này hứa hẹn sẽ tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh hơn, từ đó giúp thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới, mang lại lợi ích cho người dân và ổn định thị trường.
Diễn biến thị trường vàng sau tin nóng
Ngày 27/8/2025, giá vàng miếng SJC đã tiếp tục tăng mạnh, xuyên thủng các đỉnh lịch sử và chạm mốc 128 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra tại các thương hiệu lớn như SJC, DOJI và PNJ.
Giá vàng SJC TP.HCM được niêm yết ở mức 126 triệu đồng/lượng (mua vào) và 128 triệu đồng/lượng (bán ra).
Giá vàng nhẫn tròn 9999 của các thương hiệu như DOJI và Phú Quý cũng đồng loạt tăng, với giá bán ra dao động quanh mức 122,6 triệu đồng/lượng .
Đây tiếp tục là giá bán ra cao nhất trong lịch sử giao dịch vàng miếng trong nước và đã là lần thứ 6 mặt hàng này tăng mạnh trong tháng này. Sự tăng giá đột biến này khiến chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới càng nới rộng, có thời điểm lên tới gần 20 triệu đồng/lượng.

Về lâu dài, việc xóa bỏ độc quyền vàng miếng được các chuyên gia đánh giá cao, giúp bình ổn thị trường, bởi khi các doanh nghiệp và ngân hàng đủ điều kiện được cấp phép và bắt đầu sản xuất vàng miếng, thị trường sẽ có thêm nguồn cung, tạo ra cạnh tranh, từ đó giúp giá vàng SJC ổn định hơn và tiệm cận với giá vàng thế giới.
- Xử lý 2 TikToker tung tin giả về nghệ sĩ Quyền Linh (16:35)
- Cập nhật bảng giá ô tô Lexus mới nhất tháng 1/2026 (16:16)
- Tiktoker Lê Anh Nuôi bất ngờ xóa sạch video Pate Cột Đèn giữa lùm xùm thịt heo bệnh: Chuyện gì đây? (16:13)
- Đại diện VKS bác bỏ lý lẽ của Z Holding: Một thành phần không đạt, cả sản phẩm bị coi là giả? (16:09)
- Thị trường bạc "bốc hơi" hàng triệu đồng mỗi kg: Nhà đầu tư ngậm ngùi cắt lỗ (16:01)
- 20 tuổi bước vào đời chạy thận vì thói quen hàng triệu người trẻ đang lặp lại mỗi ngày (16:00)
- 2 người tử vong trong vụ cháy nhà 7 tầng ở phường Hà Đông, Hà Nội (48 phút trước)
- Tóc Tiên tái xuất với bộ ảnh hở bạo, khoe đường cong gợi cảm "đốt mắt" người xem (1 giờ trước)
- Cục diện căng thẳng tại “bảng tử thần” VCK U23 châu Á 2026 (1 giờ trước)
- Đế chế của “trùm lừa đảo” Chen Zhi sụp đổ: Campuchia chính thức lệnh thanh lý Ngân hàng Prince (1 giờ trước)