-
Ô tô tạo sóng làm đổ thanh chắn, nước cuồn cuộn tràn vào hầm chung cư -
Chuyên gia đề xuất bỏ cộng điểm IELTS, không nên xóa cơ chế ghi nhận học sinh giỏi -
Nếu liên tục gặp chuyện KHÔNG THUẬN, người xưa dạy bạn phương pháp tăng cường vận may trong 7 ngày – Đảm bảo hiệu nghiệm! -
Trường Giang vắng mặt ở chặng quay mới, show 2 Ngày 1 Đêm tiếp tục thế nào -
Đại học Mỏ - Địa chất tiễn biệt tân sinh viên qua đời sau sự cố nước cuốn -
12 cán bộ gồm 6 Uỷ viên, Uỷ viên dự khuyết TW Đảng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công nhiệm vụ mới -
Ba năm sau ngày mất chồng, người mẹ nghẹn ngào đón nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất về sau 10 ngày xa nhà -
Giang hồ mạng "Đức Cộng" với hơn 115.000 người theo dõi bị bắt vì cáo buộc liên quan ma túy -
Phát hiện xương người trong ô tô dưới kênh: Hé lộ hành trình trước khi mất tích -
Vượt mưa ngập đón con, vợ sững người khi thấy chồng chở 2 đứa trẻ: Biết lý do, cô bật khóc
Kinh tế
24/03/2020 17:30Những sự thật về phòng khách sạn chắc chắn sẽ khiến bạn phải hoảng hốt
Két sắt mini chưa hẳn đã an toàn
Nhiều khách sạn còn trang bị cả két sắt nhỏ trong phòng để khách tự bảo quản những vật dụng quan trọng, đắt tiền. Nhưng nếu mang theo những thứ đặc biệt có giá trị, bạn nên gửi lại ở quầy lễ tân và nhận biên lai.
Khách sạn có thực sự sạch sẽ?
Các khách sạn từ 5 sao đến nơi bình dân đều ẩn chứa những mối nguy hiểm về vệ sinh tiềm tàng từ vật dụng sinh hoạt.
Bồn tắm mát xa tạo bọt không "thư giãn" như bạn tưởng. Theo nghiên cứu của đại học Texas A&M ở Mỹ, 95% bồn tắm mát xa tạo bọt chứa vi khuẩn có hại.

34% trong số đó là vi khuẩn tụ cầu vàng, ngoài ra còn có tỉ lệ cao các loại nấm. Đây là tác nhân chính gây ra các bệnh mụn nhọt và nhiễm trùng ngoài da.
Bên cạnh đó, việc vệ sinh bồn tắm bằng miếng mút cũng không giảm thiểu được lượng vi khuẩn vì chúng cũng không mấy sạch sẽ.
Ngay đến những đồ dùng tưởng chừng không độc hại như tay điều khiển TV hay cốc uống nước cũng là nơi tập trung của nhiều loại vi trùng.
Một cuộc điều tra của ABCNews.com cho biết, nhiều khách sạn vệ sinh chúng bằng chính những miếng mút và chiếc khăn lau sàn, bồn tắm.
Trong nhiều trường hợp, việc dọn dẹp phòng trong khách sạn chỉ làm cho tình trạng mất vệ sinh trở nên tồi tệ hơn, bằng cách gia tăng sự lây lan của virus từ một chỗ đến khắp mọi nơi.
Nỗi ám ảnh mang tên cốc thủy tinh trong nhà vệ sinh

Kênh Fox News tiết lộ rằng rất nhiều người dọn phòng không hề rửa những chiếc cốc thủy tinh đặt trong nhà vệ sinh bằng xà phòng trước khi lượt khách mới đến. Vì vậy, bạn nên tận dụng chai nước khoáng sau khi dùng xong để thay thế cho cốc súc miệng.
Ga trải giường và những đồ vải khác

Chăn ga màu trắng tại khách sạn chỉ được thay giặt khi có vết ố vàng. Vì vậy gần như chắc chắn chiếc chăn ga giường trắng tinh bạn thấy không sạch sẽ như bạn nghĩ đâu. Ngoài ra, gối, chăn và khăn phủ thực tế chỉ được giặt 3 tháng một lần. Các camera giấu kín còn cho thấy nhân viên vệ sinh chỉ phủi bụi gối mà không hề thay giặt chúng. Thật rùng mình khi nghĩ mặt, mũi, mắt, miệng mình trực tiếp chà vào chiếc gối mà không biết bao nhiêu người đã dùng.
Một số dịch vụ hoàn toàn miễn phí nhưng nhân viên sẽ không nói với bạn

Khi nhận phòng, hãy hỏi nhân viên lễ tân về những dịch vụ miễn phí khách được nhận. Hầu hết các khách sạn sẽ cung cấp cho khách nước đóng chai, bàn là, máy sấy tóc tạo kiểu, bộ sạc điện thoại... Họ cũng giúp khách đặt taxi miễn phí, đặt vé cho buổi xem phim, đặt bàn trong nhà hàng, đánh thức vào buổi sáng hay thậm chí mang bữa sáng lên phòng.
Bình trà cực bẩn

Trong thực tế, khá nhiều người dọn phòng chẳng thèm rửa bình trà dù nó có được sử dụng qua hay không. Một khách sạn ở Cincinnati, bang Ohio, Mĩ đã bị phát hiện sử dụng dung dịch tẩy rửa nấm mốc để rửa bình trà, thậm chí một đoạn video còn cho thấy người dọn phòng đã dùng chiếc khăn lau sàn nhà vệ sinh để lau bình trà.
Hành khách có thể "mặc cả" giá khi đặt phòng
Các khách sạn trả cho hệ thống đặt phòng lên tới 30% phí hoa hồng. Bởi vậy, nếu bạn gọi điện trực tiếp tới khách sạn và "mặc cả" có thể sẽ được giảm giá đáng kể. Tuy nhiên, điều này chỉ phù hợp với những loại khách sạn tư nhân loại nhỏ chứ không dành cho loại hình khách sạn dạng chuỗi.
Nơi trú ngụ của các loại bọ, rệp

Rệp chính là mối nguy hiểm đe doạ ngành công nghiệp du lịch, khách sạn, cũng là nguyên nhân của nỗi sợ hãi vô cùng to lớn đối với các du khách "yếu tim".
Trên thực tế, khách sạn đứng thứ 3 trong số các địa điểm tích tụ nhiều rệp nhất. Theo một báo cáo ở Mỹ, số lượng rệp ở khách sạn gia tăng đột biến chỉ trong vòng 1 năm.
Nếu bạn là người ghét côn trùng sâu bọ, hãy kiểm tra nơi bạn chuẩn bị ngả lưng xuống.
Bạn sẽ không biết được có bao nhiêu người đã tự tử trong căn phòng mình đang ở
Con số này tất nhiên bị giấu kín như bưng vì công việc kinh doanh của khách sạn. Tuy nhiên, tỷ lệ số người tử vong trong khách sạn rất cao, đặc biệt là những người thường sống ở khu vực gần đó tự tử nhiều.
Không chỉ thế, vào tháng 7/2003, một vị khách nam nghỉ 3 đêm tại khách sạn Capri ở thành phố Kansas (Mỹ) phát hiện ra mùi hôi thối. Khi nhân viên dọn phòng đến kiểm tra thì phát hiện một thi thể nằm dưới gầm giường.
Khách sạn luôn biết cách để mọi người nhận ra bạn là người thích "cầm nhầm"

Không phải cái gì trong khách sạn được đề "miễn phí" là bạn có thể lấy đi. Ví dụ điển hình như đôi dép đi trong nhà. Tương tự, khách sạn kiểm kê rất kỹ khăn tắm và áo choàng của họ trước khi bạn check out. Thông thường họ sẽ may thêm mác khách sạn vào để tránh nhầm lẫn cũng như những trường hợp cố tình "cầm nhầm".
Theo Lily (Giadinh.net.vn)
- Xoài Non thẳng thắn đáp trả bình luận "kém duyên" so sánh cuộc sống hiện tại với quá khứ bên chồng cũ (22:34)
- Khủng hoảng nhấn chìm Tottenham: Thua đau Aston Villa 2-3, rơi thẳng xuống nhóm cầm đèn đỏ (22:06)
- Vụ livestream chửi bới tại bệnh viện: Cả hai cặp thông gia cùng người thân bị khởi tố hình sự (47 phút trước)
- Pakistan: Đánh bom liều chết và xả súng tại trụ sở cảnh sát khiến 31 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương (55 phút trước)
- Tuyển Việt Nam biến động lực lượng trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026: Sao trẻ Việt kiều Đăng Khoa được triệu tập bổ sung (1 giờ trước)
- Chuỗi kim cương Cashion tái xuất sau hai tháng "cửa đóng then cài", công bố chính sách thu mua mới (1 giờ trước)
- Gần 400 mm nước trút xuống chỉ trong 8 giờ, thành phố Vinh hứng trận mưa lịch sử phá kỷ lục hơn 40 năm qua (2 giờ trước)
- Cụ bà 78 tuổi đột nhiên bán hết đất đai, tuyên bố lên thành phố ở với cháu nào ngờ 1 tháng sau (2 giờ trước)
- ASIAD 2026 chính thức khai màn rực rỡ tại Nagoya giữa làn sóng phàn nàn về khâu hậu cần (2 giờ trước)
- Ăn tối sớm: Chìa khóa bảo vệ sức khỏe tim mạch bạn cần biết (3 giờ trước)