Kinh tế

Nợ bảo hiểm hàng tỷ đồng, chủ DN bị đề nghị xử lý hình sự

Chủ 10 DN đứng đầu danh sách nợ tiền bảo hiểm xã hội của công nhân (lên đến hơn 14 tỷ đồng) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị đề nghị xử lý hình sự.

Chủ 10 DN đứng đầu danh sách nợ tiền bảo hiểm xã hội của công nhân (lên đến hơn 14 tỷ đồng) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị đề nghị xử lý hình sự.
 
no bao hiem hang ty dong, chu dn bi de nghi xu ly hinh su hinh anh 1
 

Theo báo cáo của BHXH Quảng Ninh, tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh còn nhiều đơn vị nợ đọng, thậm chí chây ì, không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, xâm phạm trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. 

BHXH tỉnh cũng thông báo mức lãi suất chậm đóng bảo hiểm kể từ ngày 1.1.2016. Theo đó, mức lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bằng 1,065%/tháng. Lãi suất chậm đóng bảo hiểm y tế bằng 1,083%/tháng.

10 doanh nghiệp có số nợ cao nhất là: Công ty TNHH một thành viên VTN-Quality (TX. Quảng Yên có 5 lao động nhưng nợ 480 triệu đồng tiền bảo hiểm), Công ty cổ phần Thống Nhất 508 (TP. Hạ Long, có 31 lao động, nợ 2,9 tỷ đồng), Công ty cổ phần Sông Hồng 12 (TX. Đông Triều, có 48 lao động, nợ 1,4 tỷ đồng), Công ty TNHH một thành viên Quốc tế Nam Phương (TP. Hạ Long, có 19 lao động, nợ 338 triệu đồng), Chi nhánh công ty cổ phần xây dựng công trình Ceno - 507 (TP. Hạ Long, có 54 lao động, nợ 1,5 tỷ đồng), Công ty cổ phần Hương Phong (TP. Hạ Long, có 12 lao động, nợ 1 tỷ đồng), Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thành Thắng (TP. Hạ Long, có 43 lao động, nợ 2,5 tỷ đồng), Công ty cổ phần T&H Hạ Long (TP. Hạ Long, có 63 lao động, nợ 700 triệu đồng), Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Sông Chanh (TX. Quảng Yên, có 18 lao động, nợ 2,5 tỷ đồng), Công ty cổ phần Thạch Bàn Yên Hưng (TX. Quảng Yên, có 31 lao động, nợ 800 triệu đồng).


Theo Hoàng Anh Tuấn (Dân Việt)