-
Ảo vọng đổi đời nơi xứ người và những giọt nước mắt hồi hương của phận đời lầm lỡ -
Từ 15/8, người dùng VNeID mức 2 được miễn lệ phí trước bạ xe máy, giảm 50% với ôtô -
Công an thông tin nóng vụ nữ tài xế xe bán tải bất chấp vượt rào chắn đường sắt khi đèn đỏ đã bật -
Các trường đại học sẽ làm gì khi có thí sinh đạt điểm 10 Toán ở Tuyên Quang đăng ký xét tuyển? -
Đề xuất tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học sau loạt sai phạm gây tranh luận -
Số nạn nhân thiệt mạng trong động đất kép tại Venezuela lên gần 4.500, chính phủ gấp rút lo nơi ở cho người dân -
Chính thức thu phí 5 đoạn cao tốc Bắc - Nam từ tối 15.7, tài xế cần chuẩn bị trước khi lưu thông -
Nóng: Công an Cà Mau thông tin kết quả xác minh vụ nghi thí sinh gian lận thi tốt nghiệp THPT -
Bộ Công an nói gì về quy định người thân, bạn bè ở qua đêm phải thông báo lưu trú? -
Bão Haishen vừa suy yếu Biển Đông lại xuất hiện áp thấp mới, kịch bản thời tiết tháng 7 gây chú ý!
Kinh tế
04/11/2015 22:37Nợ quốc gia của Mỹ sẽ lên tới 20.000 tỉ USD năm 2017
![]() |
| Ảnh: nguồn Sputnik |
Khi Tổng thống Barack Obama được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ năm 2009, nợ quốc gia của Mỹ ước tính 10.600 tỉ USD. Hiện nay, số nợ này đã tăng lên 18.150 tỉ USD và có khả năng sẽ lên tới 20.000 tỉ USD năm 2017.
Theo thỏa thuận ngân sách trong 2 năm tới, số nợ quốc gia của Mỹ đã được giới hạn. Thỏa thuận này chỉ cho phép Mỹ vay thêm 1.500 tỉ USD vào cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Obama, theo nguồn tin từ The Washington Times.
Vì vậy, khi Tổng thống Obama rời khỏi Nhà Trắng, Mỹ sẽ có số nợ quốc gia lên tới 20.000 tỉ USD. Như vậy, trong 2 nhiệm kỳ của ông Obama, số nợ quốc gia của Mỹ đã tăng gần gấp đôi.
Ông Pete Sepp, Chủ tịch Hiệp hội người đóng thuế quốc gia (US National Taxpayers Union) cho rằng quốc hội và tổng thống Mỹ đã không tuân theo giới hạn ngân sách trong thỏa thuận. "Những nỗ lực trong việc giảm chi tiêu và thâm hụt ngân sách đang ngày càng khó khăn", ông Pete Sepp nhấn mạnh.
Vào ngày 2.11, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký thành luật một dự luật ngân sách được lưỡng viện quốc hội thông qua hồi tuần trước. Dự luật này sẽ loại bỏ nguy cơ vỡ nợ từng đe dọa chính phủ Mỹ vài lần kể từ khi ông Obama đắc cử Tổng thống năm 2008 đến nay.
Theo Tuyết Nhung (Một Thế Giới)
- Huế lý giải quy định lễ tang không kéo dài quá 72 giờ (07:25)
- Ảo vọng đổi đời nơi xứ người và những giọt nước mắt hồi hương của phận đời lầm lỡ (07:11)
- iPhone 18 Pro Max pin xài cực "trâu" nhưng thiết kế cải lùi đáng lo ngại (35 phút trước)
- Giải mã tranh cãi: Vì sao Tây Ban Nha vẫn được hưởng phạt đền dù bóng chạm tay Yamal? (1 giờ trước)
- Mỹ bất ngờ hủy kế hoạch thu "phí bảo vệ" 20% tại eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Pháp gục ngã trước TBN: Mbappe thêm một lần ôm hận, nhìn Yamal tiến vào trận chung kết (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 4 ngày 15/7/2026 của 12 con giáp: Dần rực rỡ, Thân nhiều cản trở (1 giờ trước)
- Bắc Bộ nắng nóng trở lại, Nam Bộ đón mưa giông giải nhiệt ngày 15/7 (2 giờ trước)
- Vượt đèn đỏ bị phạt 19 triệu, tài xế lên mạng chửi rủa người gửi clip cho CSGT (14/07/26 23:16)
- Đạo diễn Lê Minh thừa nhận hành vi tạt sơn, mắm tép vào nhà người vay tiền rồi bỏ chạy (14/07/26 23:05)
