-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Kinh tế
07/12/2015 20:53Nỗi ám ảnh vàng xu của IS
Nhóm khủng bố khét tiếng cho rằng tiền giấy chỉ là những tờ giấy vô giá trị, và muốn quay về giai đoạn tiền vàng là đỉnh cao thời Trung Cổ.
IS cho rằng hệ thống tiền giấy của thế giới hiện tại là một thảm họa. Hồi tháng 10, một video của bộ phận tuyên truyền thuộc IS có tên "Sự trỗi dậy u ám của tiền giấy và Sự trở lại của đồng vàng dinar" đã được tung lên mạng.
Trong video, chúng kết tội sự phổ biến của tiền giấy như USD và coi đây là "những tờ giấy vô giá trị". Với chúng, chỉ tiền vàng mới có giá, dù các nhà kinh tế học cho biết tiền tệ của IS sẽ thất bại do mọi người muốn dùng chúng để tích trữ hơn là coi như tiền tiêu.
Trong video, IS giải thích từ thời Trung Cổ, trong khi các đế chế Hồi giáo từ Trung Đông đến châu Phi đều dùng vàng và bạc, "phần còn lại của châu Âu lại dùng tiền giấy - loại tiền sinh ra từ khái niệm xấu xa về các ngân hàng, mà sau này biến thành hệ thống tài chính lừa đảo do Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) chỉ huy".
![]() |
| Vàng xu IS đúc có giá tương đương 140 USD. Ảnh: Al Hayat. |
Kế hoạch đúc tiền xu của IS đã được công bố từ tháng 6. Theo Telegraph, IS đúc tiền dựa trên mẫu đồng dinar của Đế chế Uthman năm 634. Chúng gồm 7 đồng tiền, trong đó hai loại bằng vàng, ba loại bằng bạc và hai loại bằng đồng.
Tiền xu IS hình tròn. Hình ảnh in trên các đồng xu gồm 7 bông lúa mì, một đoạn kinh Koran và bản đồ thế giới. Theo nguyên mẫu thiết kế, IS sẽ in thông điệp bằng tiếng Ảrập có nội dung "Nhà nước Hồi giáo - đế chế hình thành dựa trên học thuyết của Nhà tiên tri" lên đồng xu. Theo Sky News, "dinar Hồi giáo" bằng vàng có giá trị khoảng 140 USD, chính là giá trị lượng kim loại đúc thành.
Lãnh đạo IS từ lâu đã bị nhận diện và chịu trừng phạt từ Bộ Tài chính Mỹ. Vì thế, chúng bị cô lập khỏi hệ thống tài chính hợp pháp toàn cầu. Tuy nhiên, vàng cho phép chúng mua vũ khí và trang bị, do không bị theo dõi sát sao như tiền giấy và các giao dịch điện tử.
"Nó được chấp nhận trên toàn thế giới. Sẽ chẳng ai đi cãi nhau với bạn hay nghi vấn bạn sẽ trả thế nào nếu đưa vàng ra", Daniel Karson - Chủ tịch hãng điều tra Kroll cho biết trên CNN.
Karson từng điều tra các vụ lừa đảo tài chính ở New York và tham gia săn lùng tài sản che giấu của Saddam Hussein. Ông cho biết các nhà băng thường hạ tiêu chuẩn nhận diện khách hàng nếu họ đề nghị giao dịch bằng vàng.
Tuy nhiên, IS khẳng định sẽ đúc tiền vàng riêng với logo dễ nhận biết. Như thế, số tiền này lại càng gây chú ý. Vàng cũng có điểm yếu, đó là rất nặng. Nếu phải mang 1 triệu USD, chúng sẽ phải đưa đi 26kg vàng. Trong khi đó, nếu dùng tờ 100 USD, số tiền này sẽ chỉ nặng gần 10kg.
"Chúng tốt hơn hết là nên dùng tiền Iraq và Syria mà mình đang có đi. Quay trở về thời tiền vàng đỉnh cao ở các nước Ảrập hồi thế kỷ thứ 7 là điều viễn tưởng. Chúng sẽ không bao giờ trở thành cường quốc kinh tế toàn cầu được đâu", Martin Reardon - cựu nhân viên FBI chuyên về hoạt động chống khủng bố cho biết.
Dù vậy, Andreas Krieg - giáo sư tại King's College London cho biết sự kiên quyết của IS với vàng cũng chính là công cụ tuyển dụng của chúng. Vì vàng sẽ ngăn chặn được cách thức tham nhũng theo kiểu phương Tây hiện đại.
Ví dụ, IS chỉ trích hệ thống "petrodollar", biến đồng đôla thành tiền tệ dự trữ của thế giới. Nhu cầu USD đã liên tục tăng từ sau khi chính quyền Tổng thống Nixon đạt thỏa thuận với các nước thuộc Tổ chức Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) rằng dầu xuất khẩu sẽ được định giá bằng USD.
Theo Hà Thu (VnExpress.net)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (19:09)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (57 phút trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (1 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (1 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (2 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (2 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (2 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (3 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (3 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (3 giờ trước)
