-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ
Kinh tế
05/01/2023 16:14'Nội chiến' tại Xây dựng Hòa Bình: Ai là chủ tịch hợp pháp?
Ai là chủ tịch hợp pháp?
Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) ghi nhận một tình huống trớ trêu vào đầu năm mới 2023, khi có hai người cùng tuyên bố mình là chủ tịch hợp pháp của doanh nghiệp xây dựng đầu ngành tại Việt Nam.
Cụ thể, cả ông Lê Viết Hải và ông Nguyễn Công Phú đều cho rằng mình là chủ tịch hợp pháp của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình kể từ 1/1/2023.
Tranh chấp bắt đầu từ sự việc Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Hòa Bình hôm 14/12/2022 có nghị quyết thông qua đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Lê Viết Hải, đồng thời bầu ông Nguyễn Công Phú vào chức Chủ tịch HBC thay ông Hải và sẽ bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc HBC với ông Hiếu (con trai ông Hải) từ ngày 1/1/2023. Ngoài ra, HBC cũng hoãn việc thành lập Hội đồng sáng lập với ông Hải làm Chủ tịch.
Tuy nhiên, vào tối ngày 31/12/2022, HĐQT Xây dựng Hòa Bình đã công bố nghị quyết thông qua việc hoãn thi hành đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Lê Viết Hải kể từ ngày 1/1/2023; hoãn thi hành đơn từ nhiệm của ông Lê Viết Hải xin rút khỏi tư cách thành viên HĐQT. Nghị quyết cũng hoãn thi hành việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc cho ông Lê Viết Hiếu.

Ngay sau khi thông tin này được công bố, sáng 1/1/2023, một số thành viên HĐQT, gồm ông Nguyễn Công Phú, ông Lê Quốc Duy, ông Dương Văn Hùng và ông Albert Antoine đã phát đi một văn bản bác bỏ động thái của ông Lê Viết Hải đưa ra hôm 31/12/2022, với cáo buộc cuộc họp HĐQT của HBC không có đủ thành viên theo yêu cầu.
Thông cáo hôm 1/1/2023 của nhóm ông Nguyễn Công Phú (bao gồm các ông: Nguyễn Công Phú, Lê Quốc Duy, Dương Văn Hùng và Albert Antoine) cho hay, các thông cáo của ông Lê Viết Hải với báo chí không những không có cơ sở pháp lý mà còn sai sự thật, vì ông Hải không thể tiến hành được cuộc họp HĐQT theo quy định.
Phía ông Phú cũng thông tin đã thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Việt Nam (SSC) và các cơ quan tư pháp liên quan về tất cả động thái vi phạm quy chế, quy định của ông Lê Viết Hải trong những ngày vừa qua. Đồng thời, đề nghị ông Hải không được phép thực hiện bất kỳ hành động nào mang tính cản trở việc kế nhiệm của Chủ tịch HĐQT được bầu Nguyễn Công Phú.
Xây dựng Hòa Bình hiện có mức vốn hóa thị trường gần 2.600 tỷ đồng. Ông Lê Viết Hải và gia đình sở hữu tổng cộng 21% vốn HBC. Một đối tác chiến lược khác là Hyundai Elevator nắm trên 10% vốn. Cổ đông Sanei Architecture Planning (Sanei) nắm 1,87% vốn. Khoảng 67% vốn điều lệ còn lại của Hoà Bình do các cổ đông khác nắm giữ.
Ai là chủ tịch HBC hiện tại?
Theo ông Nguyễn Thế Truyền, Giám đốc công ty Luật Thiên Thanh, việc xác định Nghị quyết đưa ra hôm 31/12/2023 có đúng hay không phụ thuộc nhiều vào điều lệ của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.
Theo đó, điều lệ quy định HĐQT được bầu chủ tịch hay đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu chủ tịch.
Về cơ bản, Sở Kế hoạch Đầu tư chưa có văn bản thông báo thay đổi về vị trí chủ tịch kiêm người đại diện pháp luật của tập đoàn Hòa Bình thì ông Lê Viết Hải vẫn là chủ tịch. Việc HĐQT, hay ĐHĐCĐ thông qua, mới chỉ là một trình tự bắt buộc.
Khi nào Sở KH-ĐT đồng ý và ra một giấy phép kinh doanh sửa đổi thì Tập đoàn mới có tên chủ tịch người đại diện pháp luật mới.
Cũng theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, nếu hai bên cùng gửi văn bản lên, Sở KH-ĐT sẽ không thay đổi vì đang có dấu hiệu của việc tranh chấp. Để tránh rủi ro cho các bên, Sở KH-ĐT sẽ chờ các bên thống nhất với nhau.

Ông Truyền cho rằng, khi các bên thỏa thuận không được, thì cần tổ chức ĐHĐCĐ thường niên hoặc bất thường. Có thể triệu tập nhiều lần, cho đến khi thống nhất được giữa các bên.
Cũng theo quy định của luật pháp, khi chưa có quyết định có hiệu lực của tòa án xác định một nghị quyết của HĐQT là vô hiệu thì nghị quyết đó vẫn được coi là hợp pháp.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc, ở vào thời điểm hiện tại, ông Lê Viết Hải vẫn là chủ tịch của Xây dựng Hòa Bình.
Hôm 1/1/2023, trang web của HBC đưa ra thông báo tuyên bố: "Kể từ ngày 1/1/2023, mọi thông tin, nội dung, văn bản không được ban hành chính thức từ tập đoàn và đại diện pháp luật là ông Lê Viết Hải đều không có giá trị. Tập đoàn không chịu trách nhiệm về những thông tin, nội dung mà các cá nhân, tổ chức nhân danh Hoà Bình để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật".
Trên Đăng ký kinh doanh thay đổi gần nhất, được Xây dựng Hòa Bình công bố ngày 28/12/2022, người đại diện theo pháp luật của HBC là Chủ tịch HĐQT ông Lê Viết Hải.
Thông thường, các tranh chấp thường được xử lý thông qua thỏa thuận, nếu không thành sẽ được ĐHCĐ quyết dựa trên lợi ích của đa số cổ đông. ĐHCĐ nếu không được tổ chức thành công lần 1, thì có thể tổ chức lần 2, 3...
Theo Mạnh Hà (VietNamNet)








- Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước (16:12)
- Kỹ sư Lê Văn Tạch: Lái xe thoát qua đường ngập nước thành công, đừng vội mừng (16:09)
- MU họp với dàn sao trụ cột xem giữ hay sa thải Ruben Amorim (16:00)
- Truy tìm để đánh đối thủ, nhóm 12 đối tượng khiến 2 thiếu niên thương vong (16:00)
- Myra Trần thi The Voice Mỹ, không HLV nào bấm chọn (30 phút trước)
- Ukraine hé lộ số vụ tấn công bằng tên lửa ‘thủy thần’ nhằm vào Nga (34 phút trước)
- Xác định hai đội tuyển đầu tiên vào tứ kết U20 World Cup 2025 (36 phút trước)
- Sau cơn bạo bệnh ở tuổi 70, tôi mới biết đứa con hiếu thảo của mình trong mắt hàng xóm lại là người như vậy (53 phút trước)
- Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ (54 phút trước)
- Mỹ nhân đẹp tới từng chân tơ kẽ tóc, diễn xuất đơ cứng vẫn được tha thứ bởi xem phim vì nhan sắc thì có gì sai? (1 giờ trước)




