-
Sự thật đằng sau huyền thoại "Sơn Đông tốc độ" và clip máy bay rượt đuổi trên không -
Clip màn lươn lẹo của Bùi Đình Khánh tại tòa, lộ đoạn ghi âm máu lạnh trước khi bắn chiến sĩ công an -
Những bộ phim Việt "chết yểu" vì nghệ sĩ vướng scandal và lao lý -
Hơn 1.700 người kẹt trên du thuyền vì dịch bệnh bí ẩn mới sau một ca tử vong -
Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM lên tiếng về thông tin liên quan ca sĩ Miu Lê -
Hóa ra đây chính là nguyên nhân MẤT TIỀN của 12 con giáp -
VinFast VF MPV 7 – mẫu xe cho gia đình gây chú ý: Rộng rãi như Carnival, chạy tiết kiệm hơn xe xăng -
Tóc Tiên đón tuổi mới cực "cháy" bên dàn sao Vbiz, hé lộ cuộc sống tự do hậu ly hôn -
Tình trạng hiện tại của Phương Oanh sau hơn nửa năm Shark Bình gặp biến cố, 2 con song sinh ra sao? -
Cách tùy chỉnh bộ hình nền Pride Luminance mới trên iPhone
Kinh tế
18/03/2024 22:05'Nóng' giá vé máy bay dịp 30/4-1/5
Theo quy định của Luật Lao động, lịch nghỉ 30/4-1/5 năm nay sẽ chỉ kéo dài trong 2 ngày giữa tuần. Dù có kỳ nghỉ ngắn ngày, một số gia đình vẫn có ý định du lịch xa bởi lo lắng vé máy bay, chi phí dịch vụ sẽ tăng mạnh trong đợt cao điểm hè diễn ra trong khoảng tháng 5-6.
Khảo sát ngày 18/3 cho thấy các chuyến bay du lịch từ Hà Nội hiện rất "nóng". Điển hình, vé khứ hồi chặng Hà Nội - Phú Quốc từ ngày 27/4 đạt mức gần 8,6 triệu đồng. Số lượng chỗ ngồi trên những chuyến bay từ thủ đô hiện đang dần cạn, với giá vé một chiều của Vietjet Air và Vietnam Airlines đạt lần lượt hơn 4 triệu đồng và 5 triệu đồng.
Trong khi đó, vé khứ hồi chặng Hà Nội - Nha Trang cũng hết sức đắt đỏ khi mức giá hơn 5 triệu đồng chỉ dành cho những chuyến bay khung giờ "xấu" như chiều muộn và tối. Đối với những chuyến bay sáng và đầu giờ chiều giúp hành khách có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, giá vé khứ hồi lên đến 7 triệu đồng.
Chặng bay Hà Nội - Quy Nhơn cũng có giá vé tăng mạnh. Theo thống kê, chuyến máy bay khứ hồi có lịch khởi hành 27/4 và quay về vào 1/5 có giá thấp nhất 5,2 triệu đồng.
Đối với những du khách có nhu cầu di chuyển từ TPHCM - Hà Nội để thăm người thân, du lịch khám phá văn hóa, lịch sử thủ đô, giá vé máy bay cũng đang là yếu tố đáng xem xét. Vietnam Airlines niêm yết mức khởi điểm vé khứ hồi chặng bay này đạt 6,5 triệu đồng ở hạng phổ thông tiết kiệm, trong khi hạng phổ thông siêu kiệm hiện hết chỗ. Ngoài ra, giá vé khứ hồi của Bamboo Airways, Vietjet Air hiện lên tới mức gần 6 triệu đồng.
Anh Thành - làm việc tại một đại lý vé máy bay ở quận Hoàng Mai, Hà Nội - giải thích rằng giá vé máy bay tăng mạnh bởi trong cùng một chuyến, các hãng hàng không sẽ niêm yết trong dải vé từ thấp - cao. Trong trường hợp phân khúc giá rẻ hết như tình trạng hiện nay, du khách có nhu cầu sẽ phải mua các phân khúc cao hơn.
Ngoài ra, các hãng hàng không hiện chưa công bố về kế hoạch tăng tải để cung cấp dịch vụ trong mùa cao điểm. Nhưng nếu có, giá vé cũng khó hạ nhiệt bởi sự cố triệu hồi động cơ Pratt&Whitney có trên các tàu bay Airbus vẫn đang tác động đáng kể đến khả năng khai thác.
Tình trạng chi phí mua vé máy bay tăng cao khiến người dân lưỡng lự về việc du lịch vào dịp nghỉ lễ.
Chị Mai - hiện làm việc tại quận Đống Đa, có ý định du lịch Nha Trang - cho biết: "Mới đầu hè mà giá vé đã lên khoảng 5-7 triệu đồng thì đi cả gia đình sẽ rất tốn kém. Tôi đang có ý định thay đổi lịch trình tới điểm đến gần Hà Nội hơn, chỉ cần di chuyển bằng đường bộ".
Do du khách phần lớn phải chi tiền mua vé máy bay nên có xu hướng tiết kiệm khi tới các điểm đến, chỉ tập trung ở các cơ sở lưu trú giá rẻ. Hiện nay, đại diện một khu nghỉ dưỡng chất lượng 4 sao tại đường Suối Mây, đảo Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết hiệu suất đặt phòng trong dịp nghỉ lễ mới chỉ đạt 20%, giảm khoảng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi đó, nhu cầu tới các điểm lưu trú chất lượng cao ở Hà Nội cũng chưa đạt như kỳ vọng. Điển hình, đại diện khách sạn Sheraton Hanoi cho biết lượng khách đặt phòng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 mới chỉ đạt 25% công suất khách sạn. So với cùng kì năm ngoái, số lượng này nhiều hơn gấp đôi nhưng hiện vẫn còn nhiều việc phải làm để hiệu suất đặt phòng đáp ứng như kế hoạch đề ra.
Để đảm bảo doanh thu trong khoảng nửa đầu năm 2023, các cơ sở lưu trú, công ty lữ hành đang chủ động đưa ra các mức khuyến mại nhằm kích thích khách du lịch trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5. Do giá tour có thể đội lên cao vì ảnh hưởng từ chi phí vận chuyển, các doanh nhiệp này sẽ bắt đầu mở bán sớm các sản phẩm hè, đồng thời mở rộng dải sản phẩm với hy vọng hấp dẫn người tiêu dùng.
Theo Trần Đình (Tiền Phong)
- Đội tuyển đầu tiên chốt danh sách dự World Cup 2026: Tiền đạo Nottingham Forest sắm vai thủ lĩnh (29 phút trước)
- Nhóm nhạc nữ đình đám Hàn Quốc gặp biến cố trước ngày tái xuất: Bài hát mới bị cấm phát sóng vì ca từ tục tĩu (1 giờ trước)
- Vụ phê ma túy tại bãi tắm đảo Cát Bà: Ca sĩ Miu Lê không bị truy cứu trách nhiệm hình sự (1 giờ trước)
- Nhận ra chó cưng bị lạc sau bài đăng trên Facebook, cô gái ở Hà Nội vướng án hình sự vì lý do khó ngờ (1 giờ trước)
- U17 Việt Nam vào tứ kết U17 châu Á, AFC trao quyền dự thẳng vòng chung kết 2027 không cần vòng loại (2 giờ trước)
- Hà Nội: 7 ô tô va chạm liên hoàn trên phố Kim Ngưu gây ùn tắc giờ cao điểm (2 giờ trước)
- Nga thực hiện cuộc tập kích UAV quy mô kỷ lục vào Ukraine giữa tín hiệu hòa bình mâu thuẫn (2 giờ trước)
- TP.HCM: Tuyên án chung thân đối với Đào Minh Quân và đồng bọn về tội khủng bố, chống phá chính quyền (2 giờ trước)
- Thời điểm miền Bắc chấm dứt nắng nóng diện rộng, sắp có mưa to đến rất to, nguy cơ ngập úng (3 giờ trước)
- Bộ Ngoại giao triển khai bảo hộ nhiều công dân Việt Nam bị bắt tại Campuchia, Indonesia (3 giờ trước)