-
Người dân phát hiện thi thể bé sơ sinh bị bỏ trong khu mộ ở Đồng Tháp: Nguyên nhân khiến bé tử vong -
TP.HCM: Danh tính nữ sinh rơi từ trên cao xuống tử vong ở ký túc xá, công an thông tin nóng vụ việc? -
Nam sinh lớp 9 mắc trên đường dây điện 35 kV tử vong thương tâm -
Nữ sinh phá kỷ lục điểm số kỳ thi Đánh giá năng lực 2026 -
Hy hữu: Mua bát cháo 20.000 đồng, khách "mạnh tay" chuyển nhầm 20 triệu đồng -
Hai xe ben tông trực diện trong mỏ đá ở Ninh Bình, 2 tài xế thiệt mạng -
Xoài Non gây sốt với diện mạo da nâu: Đẹp bất chấp camera thường, vướng nghi vấn có "tin vui" -
Đất sụt sâu, nhà nứt toác, 11 hộ dân ven sông Hồng phải di dời khẩn cấp trong đêm -
Sát thủ đội lốt người chồng, hành trình tội ác qua bốn cuộc hôn nhân -
Chân dung vị bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng đứng sau đơn tố cáo ca sĩ Trung Quân hành hung vợ
Kinh tế
04/10/2019 16:37Nữ đại gia 8x đứng sau siêu dự án tâm linh đang gây xôn xao dư luận tại Hòa Bình là ai?
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2/10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định dự án khu du lịch tâm linh 3.000 tỷ đồng tỉnh Hoà Bình đề xuất chưa đủ điều kiện để Chính phủ xem xét.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho hay, vừa qua, UBND tỉnh Hoà Bình có văn bản đề nghị Thủ tướng cho phép sử dụng gần 48 ha đất trồng lúa để xây khu du lịch sinh thái - tâm linh Lạc Thủy, dự kiến đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng.
Dự án dự kiến được triển khai tại xã Phú Lão, huyện Lạc Thuỷ do công ty TNHH một thành viên Pacific – Hoà Bình làm chủ đầu tư.
"Chúng ta đều biết việc chuyển đổi diện tích trồng lúa trên 10ha đều phải xin ý kiến Thủ tướng, những dự án lớn như thế này phải có ý kiến tham mưu, đề xuất, đánh giá của các cơ quan bộ, ngành Trung ương" – ông Dũng nói.
Cũng theo ông Dũng, ngày 10/9/2019, VPCP đã có văn bản số 1267 chuyển đến Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT xem xét. "Như vậy, dự án của tỉnh Hoà Bình hiện nay chưa đủ điều kiện để Chính phủ xem xét" - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, theo đề xuất Khu du lịch sinh thái - tâm linh Lạc Thủy có quy mô khách du lịch là 10 ngàn lượt khách/ngày, tương đương 3 triệu lượt khách/năm. Quy mô khách lưu trú (ngắn ngày và dài ngày) là 5.000 khách/ngày đêm.
Diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 120 ha (trong đó diện tích đất khoảng 82,31 ha, diện tích mặt nước 37,62 ha).
Theo hồ sơ, trong tổng mức đầu tư của dự án hơn 3.038 tỉ đồng thì vốn tự có của doanh nghiệp là hơn 455 tỉ tỉ đồng (chiếm 15 % tổng số vốn), phần còn lại là vốn vay và vốn huy động hợp pháp.
Được biết, chủ đầu tư xin thực hiện dự án này là Công ty TNHH Một thành viên Pacific - Hòa Bình được thành lập năm 2016 do bà Phan Thanh Hà (SN 1986) làm Chủ tịch, có trụ sở chính tại thôn Lão Nội, xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy.
Công ty TNHH Một thành viên viên Pacific - Hòa Bình là thành viên của Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương. Lĩnh vực đầu tư, kinh doanh chính của Tập đoàn Thái Bình Dương gồm: Công nghiệp, tổng thầu và bất động sản.
Tập đoàn Thái Bình Dương được thành lập từ năm 2001, với 4 cổ đông sáng lập gồm: Nguyễn Sỹ Thân, Lê Thanh Hải, Hoàng Anh Dũng và Phan Văn Quý.
Tính đến tháng 6/2019, từ vốn điều lệ ban đầu khoảng 1 tỷ đồng ban đầu Tập đoàn này đã tăng vốn điều lệ lên hơn 1.800 tỷ đồng. 3/4 cổ đông sáng lập đã thoái toàn bộ vốn, còn ông Phan Văn Quý hiện vẫn đang giữ chức Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ sở hữu 5%.
Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương là chủ đầu tư của dự án cáo treo Hương Bình, cũng nằm tại địa phận huyện Lạc Thủy, Hòa Bình.
Dự án tuyến cáp treo Hương Bình có điểm đầu là nhà ga đi phía Nam nằm gần khu vực Chùa Tiên thuộc Quần thể hang động khu vực Chùa Tiên, xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy và điểm cuối là nhà ga đến phía Bắc nằm gần khu vực chùa Long Vân thuộc di tích Chùa Hương Tích và khu vực Hương Sơn, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức (Hà Nội).
Ngoài ra, Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương còn là chủ đầu tư một dự án du lịch nghỉ dưỡng Hương Sơn (tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội).
Theo thông tin công khai trên Cổng thông tin điện tử huyện Mỹ Đức, dự án này có tổng vốn đầu tư gần 6.000 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào năm 2020 và hoàn thành vào năm 2025.
Ngoài ra, Tập đoàn Thái Bình Dương còn là "ông chủ" hàng loạt dự án lớn trên "đất vàng" Hà Nội và TPHCM. Có thể kể đến như Khu biệt thự Vườn Dừa tại Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội, Tập đoàn Thái Bình Dương là đối tác phát triển hàng loạt dự án lớn như Khu biệt thự cao cấp Hồ Tây, Tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ, căn hộ và văn phòng Hoàng Thành Tower tại địa chỉ số 114 Mai Hắc Đế - Hà Nội (Nằm tại góc giao lộ giữa phố Mai Hắc Đế và phố Đoàn Trần Nghiệp, gần Toà tháp đôi Vincom).
Theo Nam Anh (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Nữ bác sĩ tố bị Trung Quân Idol đánh trước cửa quán bar kể lại nguồn cơn, tình hình hiện tại như thế nào? (10:40)
- Điều day dứt sau vụ tài xế tử vong trong ô tô giữa trưa nắng TP.HCM (10:30)
- Người dân phát hiện thi thể bé sơ sinh bị bỏ trong khu mộ ở Đồng Tháp: Nguyên nhân khiến bé tử vong (10:24)
- Hàng loạt thần tượng J-pop bị sa thải và rời nhóm sau bê bối lộ clip nhạy cảm (10:20)
- Israel trừng phạt nghiêm binh sĩ đập phá tượng Chúa tại Lebanon (10:15)
- Mixue điều chỉnh chiến lược tại Việt Nam, bắt đầu “lọc” hệ thống cửa hàng (10:11)
- 2 gã đàn ông đánh nam thiếu niên giữa đường thậm tệ vì tiếng nẹt pô: Lời khai và sức khỏe nạn nhân (10:10)
- Lừa đảo mua vàng online, một người ở Hà Nội mất 750 triệu đồng, toàn bộ thủ đoạn vô cùng tinh vi (10:07)
- TP.HCM: Danh tính nữ sinh rơi từ trên cao xuống tử vong ở ký túc xá, công an thông tin nóng vụ việc? (10:07)
- Campuchia phẫn nộ phản pháo tờ báo Mỹ vì cách gọi miệt thị "Scambodia" (53 phút trước)