-
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng -
iPhone 18 Pro bị tố gặp lỗi lạ, loa phát ra tiếng "lách tách" -
Chung cư Dương Nội: Từ suất mua chênh 100 triệu đến căn hộ giá 6 tỷ đồng -
Ông Medvedev nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine, nói về tình hình Iran -
Giải mã diện mạo mới Malaysia: Tuyển Việt Nam không thể xem nhẹ Hổ vàng
Kinh tế
20/09/2021 20:56Nữ đại gia dược phẩm gây bất ngờ với thương vụ lịch sử
Cục Quản lý dược vừa cấp phép nhập khẩu 30 triệu liều vaccine Hayat-Vax sản xuất tại UAE cho CTCP Y dược phẩm Vimedimex nhằm phục vụ nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam.
Hayat-Vax là vaccine ngừa Covid-19 thứ 7 được lưu hành tại Việt Nam.
Mặc dù đón nhận thông tin tích cực nhưng hai tuần qua, cổ phiếu Vimedimex lao dốc với nhiều phiên giảm sàn. Sau khi lên đỉnh hôm 1/9 ở mức giá 82.400 đồng/cp, tới 17/9 cổ phiếu Vimedimex giảm xuống còn 58.900 đồng/cp (giảm gần 29%) trong vòng nửa tháng.
Ba tuần cuối tháng 8 và đầu tháng 9, cổ phiếu VMD của CTCP Y Dược phẩm Vimedime của chủ tịch Nguyễn Thị Loan tăng trần liên tiếp, tổng cộng 3,3 lần, từ mức 24.700 đồng lên mức 82.400 đồng/cp.
Giới đầu tư quan tâm tới cổ phiếu nay sau khi có thông tin Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì hỗ trợ Vimedimex nhập khẩu vaccine Sputnik V về Việt Nam.
Trước đó, VMD chính thức trở thành đối tác chiến lược của Group 42 và Công ty Royal Strategics Partners của các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Thông qua Thỏa thuận nguyên tắc, Group 42 đã ủy quyền cho VMD là đơn vị nhập khẩu, phân phối vaccine Covid-19 Hayat-Vax tại thị trường Việt Nam.
Công ty Royal Strategics Partners cũng đồng ý bán và ký Hợp đồng nhập khẩu với VMD 10 triệu liều vaccine Covid-19 Janssen, 5 triệu liều vaccine Covid-19 Pfizer, 10 triệu liều vaccine Covid 19 Sputnik V.
Diễn biến tăng giảm giá cổ phiếu VMD có thể đến từ thông tin mua bán vaccine bởi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này không thực sự ấn tượng. Cổ phiếu ngành dược phẩm và y tế tăng mạnh từ cuối tháng 8, đầu tháng 9 bất chấp kết quả kinh doanh của ngành nói chung không khởi sắc như Dược phẩm Bến Tre (DBT), Dược phẩm TƯ Codupha (CDP), Dược phẩm Phong Phú (PPP)...
Giá cổ phiếu Traphaco (TRA) cũng tăng mạnh, từ mức 78.000 đồng/cp hồi giữa tháng 8 lên trên 100.000 đồng/cp, sau khi có thông tin cổ đông chiến lược đến từ Hàn Quốc là Daewoong Pharma ghi nhận bước tiến lớn trong việc sản xuất thuốc trị Covid-19.
Giới đầu tư kỳ vọng Traphaco có thể sẽ là đơn vị phân phối hoặc thậm chí nhận chuyển giao công nghệ sản xuất tại Việt Nam.
Tuy nhiên, các cổ phiếu ngành dược điều chỉnh giảm trong khoảng 2-3 tuần qua.
Trên thực tế, nhóm cổ phiếu ngành dược thu hút sự quan tâm từ các tổ chức nước ngoài. Nhiều cổ phiếu ghi nhận tỷ lệ sở hữu của khối ngoại rất lớn. CTCP Pymepharco (PME) có tới hơn 99% cổ phần của nhóm đầu tư đến từ nước Đức, Stada Service Holding B.V. Doanh nghiệp này nhiều khả năng sẽ bị mua đứt và hủy niêm yết, trở thành doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.
Ông trùm ngành dược Abbott của Mỹ hiện nắm giữ 52% cổ phần tại Dược phẩm Domesco (DMC) của Việt Nam. Taisho Pharmaceutial của Nhật cũng đã sở hữu hơn 50% cổ phần Dược Hậu Giang (DHG). SK Group của Hàn Quốc cũng đang nâng dần tỷ lệ nắm giữ tại Dược phẩm Imexpharm (IMP)...
Ông lớn dược tỷ USD của Hàn Quốc Daewoong Pharma cũng mua 15% cổ phần Traphaco trong năm 2018.
Chỉ số chứng khoán VN-Index ngày 20/9
Trên thị trường chứng khoán (TTCK), giao dịch tiếp tục sôi động. Dòng tiền nhàn rỗi vẫn ở trong thị trường. Trong khi đó, nhóm blue-chips có xu hướng hồi phục trong khi đó nhóm vừa và nhỏ tiếp tục tăng.
Kết thúc phiên sáng nay, VN-Index tăng 7,02 điểm (0,52%) lên 1.359,66 điểm. Toàn sàn có 217 mã tăng, 199 mã giảm và 35 mã đứng giá. HNX-Index tăng 2,13 điểm (0,6%) lên 360,1 điểm. UPCoM-Index tăng 0,57 điểm (0,59%) lên 97,97 điểm.
Thanh khoản thị trường tăng so với phiên sáng hôm cuối tuần trước. Tổng giá trị khớp lệnh đạt 16.195 tỷ đồng, tăng 10,8%, trong đó, giá trị giao dịch riêng sàn HoSE tăng 10% lên 12.652 tỷ đồng. Khối ngoại vẫn bán ròng khoảng 68 tỷ đồng ở sàn HoSE.
Theo MBS, thị trường có nhiều cơ hội để kết thúc chuỗi đi ngang kéo dài hơn 2 tuần vừa qua khi vượt thành công trendline giảm giá kể từ tháng 7. Sự trở lại của nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, thép,…bên cạnh sự sôi động ở nhóm midcap và smallcap. Về kỹ thuật, nhóm midcap đã chính thức vượt đỉnh lịch sử trong khi nhóm smallcap vẫn đi tìm đỉnh cao mới. Việc thị trường vượt ngưỡng cản kỹ thuật trong trong tuần có nhiều sự kiện quan trọng như trong tuần này cho thấy khả năng trở lại đỉnh tháng 8 là rất sáng.
Chốt phiên chiều 16/9, chỉ số VN-Index tăng 0,04 điểm lên 1.345,87 điểm. HNX-Index trong khi đó tăng thêm 2,5 điểm lên 353,24 điểm. Upcom-Index tăng 0,44 điểm lên 96,25 điểm. Thanh khoản đạt 24,1 nghìn tỷ đồng trên cả 3 sàn, giảm nhẹ so với phiên liền trước. Riêng sàn HOSE đạt hơn 18,2 nghìn tỷ đồng.
Theo V. Hà (VietNamNet)
- 4 loại trái cây không nên ăn quá nhiều, rất dễ hỏng gan (1 giờ trước)
- Xác minh vụ người đàn ông lên ô tô 7 chỗ rồi mất tích gần 1 tháng (1 giờ trước)
- Đình Bắc bất ngờ tập ngoài, Hoàng Hên, Tài Lộc không đá trận gặp Malaysia (2 giờ trước)
- Giành 3 HCV tại ASIAD, Đoàn thể thao Việt Nam không đạt chỉ tiêu (2 giờ trước)
- Nguồn cơn vụ cô gái 27 tuổi bị đâm tử vong ở phòng trọ (3 giờ trước)
- Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục (3 giờ trước)
- Huyền thoại Man United cảnh báo chuyện nhập tịch ồ ạt tại Đông Nam Á (4 giờ trước)
- BTS xác nhận tẩy chay Grammy (4 giờ trước)
- Thông tin mới về đợt không khí lạnh sắp gây mưa to, giảm nhiệt độ ở miền Bắc (4 giờ trước)
- Đàn em Tuấn "thần đèn" bị cán bộ Sở Nông nghiệp & Môi trường Thanh Hóa lừa 660 triệu đồng (5 giờ trước)