-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Kinh tế
25/03/2018 15:41Nuôi đàn vịt đẻ siêu cao cổ 20.000 con, lãi 600 triệu/năm
Trước khi nuôi vịt đẻ trứng, gia đình ông Hậu có nhiều năm làm kinh doanh trong lĩnh vực buôn bán trứng vịt. Tuy nhiên, sau nhiều lần đi nhập trứng từ các trang trại nuôi vịt đẻ, ông nhận thấy mô hình nuôi con vịt siêu đẻ này cho hiệu quả kinh tế rất cao. Điều đó đã thôi thúc ông tìm hiểu và học hỏi kĩ thuật từ các mô hình chăn nuôi vịt siêu đẻ thành công khác.
Để có đất mở trang trại, năm 2012, ông Hậu mạnh dạn đấu thầu 12 mẫu đất trũng của thôn Điền Xá để quy hoạch xây dựng trang trại chăn nuôi. Sau đó, ông quyết định đầu tư làm chuồng một cách bài bản, như chuồng nuôi, máng ăn tự động, ao hồ cho vịt tắm...

Khởi nghiệp từ 5.000 con vịt đẻ siêu cao cổ, nhận thấy con vịt này cho hiệu quả kinh tế cao, ông tiếp tục tăng đàn mở rộng chuồng trại. Đến nay, sau hơn 6 năm nuôi quy mô chăn nuôi vịt đẻ trứng của gia đình ông Hậu đã lên tới hơn 20.000 con.
Dẫn chúng tôi đi thăm quan mô hình nuôi vịt đẻ trứng của gia đình, ông Hậu tâm sự, để có được như ngày hôm nay ông phải trải qua rất nhiều khó khăn, có những năm giá trứng biến động gia đình ông lỗ cả nửa tỷ.

“Những ngày đầu, chập chững bước vào nghề nuôi vịt chưa có kinh nghiệm nên vịt chết rất nhiều. Đặc biệt, vào năm 2003 giá trứng tụt dốc không phanh, chỉ còn 200 - 300 đồng/quả (lỗ 1.200 đồng đồng/quả so với giá thành sản xuất), khiến gia đình tôi gần phá sản.” ông Hậu nhớ lại.
Với hơn 20.000 con vịt siêu đẻ, trung bình mỗi năm gia đình ông Dương Trung Hậu xuất ra thị trường hơn 5 triệu quả trứng và 32 tấn thịt vịt sau khi thôi đẻ. Với giá bán từ 1.700-1.800 đồng/ quả, sau khi trừ hết chi phí gia đình ông thu về hơn 600 triệu đồng.

Chia sẻ kỹ thuật nuôi vịt siêu đẻ, ông Hậu cho biết, nuôi vịt đẻ không khó, nhưng đòi hỏi người nuôi phải tuân thủ đúng các yếu tố kỹ thuật, nhất là khâu chọn giống, chăm sóc. Đặc biệt phải chú ý khâu vệ sinh phòng dịch, thường xuyên tiêu độc, khử trùng chuồng trại. Khi vịt con được 20 ngày tuổi cần tiêm vắc – xin phòng dịch đầy đủ.
Theo Triệu Tá (Dân Việt)








- 7 điều không còn đúng về Android (1 giờ trước)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (1 giờ trước)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (1 giờ trước)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (2 giờ trước)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (2 giờ trước)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (2 giờ trước)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (2 giờ trước)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (2 giờ trước)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (2 giờ trước)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (2 giờ trước)




