-
Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh "khóc ròng" vì dính bẫy phân hóa -
Đề Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội: Mang đậm tính nhân văn, dự báo "cơn mưa" điểm khá giỏi -
Tổng thống Putin hé lộ: Chiến dịch quân sự tại Ukraine sắp đi đến hồi kết -
Nắng gắt thiêu đốt và dông lốc dị thường: Lời giải cho mùa hè ngày càng khốc liệt tại Việt Nam -
Hà Nội thắp sáng kinh tế đêm: Đề xuất mở cửa đến 6 giờ sáng để hút khách du lịch -
Tử vi thứ 7 ngày 30/5/2026 của 12 con giáp: Thìn giàu có, Tý cuốn hút -
Ai sẽ bồi thường nếu xe hỏng do xăng sinh học E10? -
Báo động đỏ vì dịch Ebola, Bộ Y tế khuyến cáo hạn chế đi lại -
6 giờ kinh hoàng dưới đáy giếng sâu 30m của người phụ nữ nhặt phế liệu -
Phía sau cuộc hôn nhân hai thập kỷ gây bão mạng của cặp đôi "vợ trẻ không tưởng, chồng yêu vợ hơn chính mình"
Kinh tế
13/06/2025 13:55Ồ ạt đóng cửa hàng: 'Thuốc' nào hóa giải nỗi sợ của tiểu thương?
Tiểu thương chịu nhiều sức ép
Thời gian gần đây, nhiều tiểu thương tại nhiều chợ đầu mối, hộ kinh doanh cá thể trên cả nước đã đóng cửa, tạm dừng kinh doanh.
Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) - Chủ tịch tập đoàn công nghệ NextTech - cho rằng, việc đóng cửa đồng loạt nhiều gian hàng trên toàn quốc là rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, không phải do tiểu thương bị xúi giục mà mọi người đang sợ - sợ bị truy thu, sợ bị tịch thu hàng hoá do không có hoá đơn đầu vào.
Shark Bình cho rằng, thời điểm này hộ kinh doanh đang chịu nhiều sức ép. Thời gian qua, họ đã bị bán lẻ online “chèn ép”. Hơn nữa, việc xóa bỏ thuế khoán chuyển sang thuế doanh thu buộc họ phải tăng giá, làm quen với công nghệ và khai báo thuế. Cùng với đó, nguy cơ bị cơ quan chức năng xử lý hàng tồn kho không hóa đơn đầu vào - điều trước đây rất nhiều mảng kinh doanh nhỏ khó lấy được như ăn uống, nông sản
Theo ông Bình, hiện chỉ có nhà cung cấp xuyên biên giới (XBG) là hưởng lợi. Trong đó, riêng sàn Shopee chiếm 70% thị phần thương mại điện tử (TMĐT) có khoảng 31.500 nhà bán XBG từ nước ngoài. Tuy nhiên, các nhà bán lẻ XBG ngoài thuế giá trị gia tăng (VAT) mới áp dụng gần đây thì không phải chịu nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm so với các nhà bán lẻ Việt Nam.
Họ không chịu thuế nhập khẩu, không thuế doanh thu hoặc thu nhập... Điều này dẫn đến lợi thế vô hình lớn so với hàng Việt. Ví như không phải kiểm hoá, không kiểm định chất lượng hay hợp chuẩn hợp quy; không bị kiểm tra giám sát; không lo bảo hành hoặc hậu mãi...
Cạnh tranh công bằng
Ông Bùi Văn Điền - Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Hà Nam - cho rằng, các cơ sở tạm ngừng kinh doanh thường là làm sai, buôn bán hàng không rõ xuất xứ, còn cơ sở làm ăn chân chính thì vẫn hoạt động bình thường.
Về giải pháp, ông Điền cho rằng, việc cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý sẽ góp phần ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Do đó, người dân cần thực hiện kinh doanh, buôn bán hàng hóa có đủ hóa đơn có đầu vào, đầu ra; đồng thời, đầu tư máy móc, thiết bị, thực hiện kê khai thuế theo quy định.
Ông Nguyễn Đăng Mạnh - Giám đốc Công ty CP đầu tư Ninh Hiệp (đơn vị quản lý chợ Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm) - cho biết, việc tiểu thương đóng cửa sẽ gây thiệt hại lớn cho ngân sách. Theo ông Mạnh, việc cơ quan chức năng xử lý nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa là đúng, tuy nhiên cũng cần thực hiện từ từ và có thời gian để tiểu thương thanh lý hàng tồn, chuyển đổi phương thức kinh doanh, bổ sung các loại giấy tờ đầu vào theo quy định.
Shark Bình đề xuất, trước mắt cơ quan chức năng cần tập trung xử lý hàng giả, kém chất lượng liên quan đến sức khoẻ. Trong đó, hàng hóa độc hại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ thì xử lý nghiêm, còn hàng thiết yếu không nguy hại cần có hướng xử lý phù hợp. Ngoài ra, cần cho các hộ kê khai và cam kết chỉ bán hết hàng tồn trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó phải có hóa đơn đầu vào đầy đủ.
Ông Bình cũng đề xuất ngoài thuế VAT, Nhà nước cần áp dụng thêm thuế doanh thu (tối thiểu 10% nữa) trên giá trị các đơn hàng bán lẻ XBG thông qua các sàn TMĐT vào Việt Nam; giảm giá trị đơn hàng XBG được miễn miễn thuế nhập khẩu từ 1 triệu đồng như hiện nay xuống 100.000 đồng, thậm chí bãi bỏ hẳn như nhiều quốc gia khác.
Ngoài ra, Nhà nước cần giám sát dòng tiền chuyển ra nước ngoài của các sàn TMĐT nhằm giám sát thuế và chống chuyển giá. Đồng thời, có chính sách kiểm soát giá phí của các sàn TMĐT và ưu tiên cho doanh nghiệp trong nước.
Theo Thanh Hiếu (Tiền Phong)
- TP.HCM: Shipper và xe ôm công nghệ tại trung tâm dự kiến phải dùng xe điện từ năm 2028 (20:46)
- Miền Bắc và miền Trung sắp tăng nhiệt mạnh, chuyển nắng nóng diện rộng (20:39)
- Cháy kho xe điện ở Quy Nhơn, hàng loạt phương tiện bị thiêu rụi trơ khung sắt (20:13)
- Hà Nội đề xuất chi hơn 6.400 tỷ đồng hỗ trợ người dân đổi xe xăng sang xe điện (1 giờ trước)
- Mỹ điều tra về vấn đề sở hữu trí tuệ của Việt Nam: Bộ Ngoại giao chính thức lên tiếng (2 giờ trước)
- Liverpool chính thức sa thải HLV Arne Slot (2 giờ trước)
- Xăng E10 áp dụng từ 1/6: Có nên đổ xăng E5 để ô tô "làm quen" trước? (2 giờ trước)
- Kỳ tích tại Lào: 4 người bị mắc kẹt 11 ngày trong hang động tự đi ra ngoài an toàn (2 giờ trước)
- Hà Nội đề xuất tăng mức phạt gấp đôi: Treo quảng cáo trên cột điện có thể bị phạt tới 20 triệu đồng (2 giờ trước)
- Truyền thông quốc tế đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (3 giờ trước)