-
Đề xuất dựng công trình tưởng niệm các nạn nhân sau vụ lật xe ở Lào Cai khiến 9 người tử vong: Ngân sách lấy từ đâu? -
U23 Việt Nam được AFC liệt tên vào danh sách ứng viên vô địch giải Châu Á 2026 -
Giữa tin đồn "to tiếng" với nhà chồng, Doãn Hải My được chị dâu Văn Hậu nhắc thẳng tên, thái độ ra sao? -
Sự cố hy hữu ở Bắc Ninh: Nam thanh niên "xuyên không" xuống tiệm tóc, chủ quán lên tiếng đính chính -
Uống 1 ly mỗi ngày, nguy cơ ung thư tăng tới 87%: Loại nước nhiều người Việt dùng như thói quen -
Vụ cháy nhà 4 người tử vong ở Đắk Lắk: Nhiều người đến thắp nén hương tiễn biệt nạn nhân xấu số -
Danh sách nhóm người phải đổi CCCD trong năm 2026 để tránh bị phạt tiền, tài khoản ngân hàng bị khóa -
Không khí lạnh ập tới đúng dịp đầu năm, Hà Nội sắp rét đậm: Ngày nào nhiệt độ chạm đáy? -
NÓNG: Hà Nội đổi lịch nghỉ Tết Dương lịch cho học sinh -
Color Man bất ngờ trải lòng về thất bại và lời hứa hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp
Kinh tế
27/06/2017 22:02Ông Cấn Văn Lực: Không cần hút thêm dầu vẫn đạt tăng trưởng GDP 6,7%
Chỉ cần kích cầu tiêu dùng thêm 1% sẽ có 38.000 tỷ đồng, gấp 4 lần khai thác thêm một triệu tấn dầu, theo tính toán của chuyên gia.
Ông phân tích 3 vấn đề cần tập trung, đó là kích cầu tiêu dùng, khai thác tiềm năng du lịch và tạo môi trường kinh doanh tốt cho doanh nghiệp. Cụ thể, nếu kích thích tăng tiêu dùng thêm 1%, nền kinh tế có thêm 38.000 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với con số ước tính 9.200 tỷ thu được nếu khai thác thêm một triệu tấn dầu.
Tiềm năng thứ 2, ngành du lịch tăng trưởng 30-35% năm nay, ngân sách sẽ có thêm khoảng 7.000-8.000 tỷ. Cùng với đó, cần cải cách môi trường kinh doanh, nuôi dưỡng 61.000 doanh nghiệp ra đời trong nửa đầu năm 2017, để tạo thêm nhiều việc làm và sức tiêu dùng cho nền kinh tế.
Còn theo Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM), đang có nhiều tiềm năng tăng trưởng và chỉ cần chính sách đúng là có thể đạt GDP 8-9% một năm, chứ không phải 6,7% như mục tiêu đề ra mà "hết sức chật vật hiện nay".
Đơn cử, khu vực kinh tế Nhà nước nếu tăng 4% trong tổng số tài sản 300 tỷ USD thì ngân sách thu về khoảng 12 tỷ USD; hay ngân sách sẽ có thêm 2 tỷ USD nếu có chính sách để đẩy khu vực kinh tế tư nhân tăng 1%. Và nếu giảm 1-2% chi phí logistics cho doanh nghiệp, ngân sách có thêm gần 10 tỷ USD...
Huy động nguồn lực từ những dư địa này, ông Cung kiến nghị, ngoài ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường kinh doanh, kiên quyết thực hiện kỷ luật tài khoá bằng cách “đóng băng” chi thường xuyên. Bên cạnh đó, cần tập trung vào những ngành, lĩnh vực sản xuất tăng năng suất lao động.
"Những dư địa chính sách nằm trong tầm tay và nếu làm được Việt Nam hoàn toàn có thể đạt 8-9% chứ không phải 6,7% mà vẫn loay hoay như hiện nay”, ông Cung nói.
![]() |
| Các chuyên gia thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam "Phát huy nội lực, phát triển bền vững" ngày 27/6. Ảnh: L.T |
Việt Nam bước qua quý I/2017 với mức tăng trưởng GDP 5,1%, và để đạt mục tiêu 6,7% năm nay thì 3 quý còn lại phải đạt bình quân 7%. Theo ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư, kết quả kinh tế 6 tháng cho thấy kịch bản tăng trưởng bước đầu đã có dấu hiệu tích cực để hướng đến tăng trưởng GDP 6,7% năm 2017, như mục tiêu đã được Chính phủ đeo đuổi.
"Quyết tâm tăng trưởng GDP 6,7% năm nay là hợp lý dù nhiệm vụ khó khăn. Nếu chúng ta vượt qua khó khăn này thì sẽ có động lực niềm tin thời gian tới", đại diện Bộ Kế hoạch & Đầu tư nói.
Việc quyết tâm đạt mục tiêu tăng GDP 6,7%, theo Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội – Nguyễn Hồng Sơn là hoàn toàn chính đáng. “Nó chính đáng cũng giống như chúng ta đều muốn có hạnh phúc, ăn ít nhưng mặc sang”, ông ví von. Dù vậy khi nhìn vào những giải pháp đề xuất ngành kế hoạch đưa ra trong ngắn hạn để “kích” tăng trưởng, gồm khai thác thêm một triệu tấn dầu thô, 2 triệu tấn than, hay xuất khẩu khoáng sản tồn kho…, vị Giám đốc Đại học Quốc gia không khỏi lo lắng về những rủi ro nảy sinh sau này.
"Không ai dám chắc chắn, liệu khi nguồn cung hàng nông sản lớn, nhưng đầu ra chưa kịp khơi thông, chúng ta có rơi vào cảnh phải giải cứu nông sản như từng xảy ra với dưa hấu, thịt lợn… vừa qua?", ông đặt câu hỏi.
Theo Nguyễn Hoài (VnExpress.net)
- Cristiano Ronaldo thống trị bảng lương bóng đá thế giới năm 2025 (15:21)
- Hà Nội: Kinh hoàng cảnh nhóm đối tượng dùng dao truy sát thanh niên trong bến xe Giáp Bát (15:06)
- Đề xuất dựng công trình tưởng niệm các nạn nhân sau vụ lật xe ở Lào Cai khiến 9 người tử vong: Ngân sách lấy từ đâu? (15:01)
- Giá bạc trong nước tăng "phi mã" 182%, thiết lập đỉnh lịch sử mới (32 phút trước)
- Lộ nhẫn kim cương gây xôn xao, Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng gấp giữa nghi vấn kết hôn với thiếu gia Đức Phạm (34 phút trước)
- Camera ghi lại cảnh 2 xe máy lao như "bay", tông nhau trực diện ở Bắc Ninh, 3 người tử vong (36 phút trước)
- Cục trưởng Xuân Bắc nói gì về show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời bị hoãn đột ngột? (52 phút trước)
- U23 Việt Nam được AFC liệt tên vào danh sách ứng viên vô địch giải Châu Á 2026 (54 phút trước)
- Giữa tin đồn "to tiếng" với nhà chồng, Doãn Hải My được chị dâu Văn Hậu nhắc thẳng tên, thái độ ra sao? (54 phút trước)
- Sự cố hy hữu ở Bắc Ninh: Nam thanh niên "xuyên không" xuống tiệm tóc, chủ quán lên tiếng đính chính (1 giờ trước)
