-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Kinh tế
29/01/2024 16:41Ông Hoàng Nam Tiến: 'Tôi có đủ gạch đá xây 3 tòa nhà FPT chỉ vì phát biểu cần làm việc 12 – 14 tiếng/ngày'

Mở đầu talkshow "Hành trình tới Sao Hỏa và tương lai của chúng ta", khi được hỏi "Vì sao Elon Musk có thể nghĩ ra những ý tưởng kỳ quái?", ông Hoàng Nam Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH FPT - cho biết: "Tôi có gặp một vài người trên đời tôi nghĩ họ không thuộc về thế giới của mình, có lẽ họ được trao thiên mệnh nào đó, có trách nhiệm mang những gì của tương lai đến thế giới này. Bởi với suy luận thông thường, họ sẽ không làm như vậy".
Điều ông đúc rút ra là có thể nhiều lãnh đạo doanh nghiệp chưa đủ tầm như Elon Musk, nhưng để làm ra được điều khác biệt, chúng ta phải thực sự cần nghĩ khác, làm khác.
Điều thứ hai là ông phát hiện nếu một người ở tương lai đến thế giới cũng phải làm việc như người bình thường.
"Elon Musk làm việc 80 - 100 giờ/tuần. Tôi vẫn nhớ tôi có đủ gạch đá xây 3 tòa nhà FPT vì tôi phát biểu 1 ngày cần làm việc 12-14 tiếng. Tôi nghĩ rất bình thường. Tất cả bạn bè xung quanh tôi đều làm việc với thời gian như vậy", ông Tiến cho biết.
"Trót làm lãnh đạo thì đừng nói sẽ cân bằng được công việc và gia đình"

Ông Tiến cho rằng người giữ cương vị lãnh đạo doanh nghiệp sẽ rất khó cân bằng được công việc và gia đình. Ông kể lại tâm sự của một người anh doanh nhân, khẳng định tối nào cũng về ăn cơm tối được với gia đình.
"Tôi hỏi anh 3 câu: Tối qua anh ăn cơm, là gạo séng cù hay ST25? Thực sự tối qua anh ăn món gì? Hôm qua con trai hỏi anh chuyện gì?"
"Anh đờ ra một lúc. Thực ra tối nào cũng về ăn cơm để chứng minh mình làm việc 6 - 7 tiếng, nhưng suốt từ lúc về nhà đến lúc đi ngủ, thậm chí có lúc không ngủ, cứ trăn trở và dằn vặt vì công việc", ông Tiến nói.
Ông cũng cho rằng nếu xác định không làm nổi 12 tiếng/ngày thì nên chọn nghề khác, còn đã trót làm lãnh đạo thì đừng nói sẽ cân bằng được công việc và gia đình.
"Đất nước ta còn nghèo, một trong những lựa chọn là phải làm việc chăm chỉ hơn"
Câu chuyện "làm việc từ 12 - 16 giờ/ngày" của ông Hoàng Nam Tiến từng gây ra nhiều tranh cãi. Trả lời trên VTC, ông Tiến nêu quan điểm: "Chúng ta cần cân bằng cuộc sống gia đình, cá nhân và cả xã hội. Ai cũng biết sức khỏe là rất quý. Chúng ta làm việc quần quật như vậy có thể đạt được một số thành công, nhưng sức khỏe rồi hạnh phúc gia đình có thể không được đảm bảo. Thế nhưng chúng ta cũng đều biết rằng cuộc sống không dễ dàng".
"Nếu chúng ta quyết định sẽ làm việc một cách bình thường, đúng trách nhiệm, 8 tiếng, thậm chí có rất nhiều bạn tự tin rằng mình thông minh, có thể chỉ làm 4 tiếng vẫn đạt được hiệu quả. Nhưng trên bình diện lớn, thực sự tôi suy nghĩ: Đất nước ta còn nghèo, có rất ít nguồn lực để so sánh với các nước khác về tài nguyên, tiền bạc, nền tảng công nghiệp, các nguồn lực về khoa học công nghệ..."
Ông Tiến dẫn tấm gương của các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore và nhiều quốc gia khác và đưa ra nhận định rằng chúng ta không có nhiều lựa chọn.
"Một trong những lựa chọn ấy là phải làm việc chăm chỉ hơn. Còn tất nhiên, mỗi người ở vị trí của mình sẽ có những lựa chọn rất khác nhau", Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH FPT nói.
Theo Bình An (An Ninh Tiền Tệ)
- Hai "bạn gái" của người quá cố bất ngờ hỗn chiến đòi danh phận khiến quan tài suýt "bật nắp" (22:19)
- Iran giới hạn số lượng tàu, cho phép tối đa 15 tàu qua eo biển Hormuz mỗi ngày (22:04)
- Vụ án đất "vàng" Bến Vân Đồn: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su (44 phút trước)
- Ông Phạm Quang Ngọc đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (49 phút trước)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (55 phút trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (1 giờ trước)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (1 giờ trước)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (3 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (3 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (3 giờ trước)