-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Kinh tế
29/05/2024 14:57'Ông lớn' đứng sau Gamuda City, Celadon City có thể ghi nhận doanh thu 6 tỷ USD
Theo tờ The Star (Malaysia), các nhà phân tích tin rằng mục tiêu giành được các hợp đồng liên quan đến xây dựng trị giá 25 tỷ RM (khoảng 5,3 tỷ USD) của Gamuda Bhd trong năm tài chính 2024-2025 là có thể đạt được vì số lượng hợp đồng giành được từ đầu năm tài chính đến nay đã vượt mốc 15 tỷ RM (khoảng 3,2 tỷ USD).
Hợp đồng mới nhất mà công ty xây dựng và kỹ thuật này giành được là hợp đồng xây dựng một trung tâm dữ liệu siêu quy mô (HDC) với công suất 80MW trị giá 1,74 tỷ RM (370 triệu USD) tại Công viên Thương mại Elmina (bang Selagor, Malaysia) cho khách hàng Sime Darby Property Bhd và Pearl Computing Malaysia Sdn Bhd.
Kenanga Research cho biết trong số sáu hợp đồng mà Gamuda đã giành được từ đầu năm đến nay, có ba hợp đồng đã được xác nhận giá trị hợp đồng, đó là Tuyến Đường sắt Vàng (MRT) Cao Hùng của Đài Loan (Trung Quốc, trị giá 3,03 tỷ RM), ga và đường hầm MRT Bờ Tây của Singapore (1,77 tỷ RM) và dự án trung tâm dữ liệu.

Gamuda Bhd là tập đoàn xây dựng, bất động sản Malaysia. Trong ảnh: Tuyến MRT Kajang Line do Gamuda phát triển.
Công ty nghiên cứu này cũng cho biết hợp đồng xây dựng dân dụng cho Nhà máy thủy điện Upper Padas (ước tính trị giá 2 tỷ RM), tuyến đường sắt nhẹ Mutiara Line Penang (4,6 tỷ RM-5 tỷ RM) và dự án tín hiệu công suất cao của Cơ sở hạ tầng DT ở Úc vẫn đang được đàm phán.
Kenanga Research đã tăng dự báo năm tài chính 2025 cho Gamuda lên 6% và nâng khả năng doanh thu năm tài chính 2024-2025 của công ty lên 27 tỷ RM (5,7 tỷ USD) từ 25 tỷ RM.
RHB Research cho biết việc xây dựng trung tâm dữ liệu mới nhất đã nâng giá trị giành được hợp đồng của Gamuda lên khoảng 2,2 tỷ RM, bao gồm các công việc tại trung tâm dữ liệu AIMS Cyberjaya Khối 2 (200 triệu RM) và Khối 3 (300 triệu RM).
Tổ chức này cho biết Gamuda đã tạo dựng được danh tiếng tốt trong ngành xây dựng trung tâm dữ liệu sau khi hoàn thành công việc AIMS Cyberjaya Block 2 (8MW) trong 8 tháng thay vì 13 tháng như dự kiến.
Gamuda vào Việt Nam từ năm 2007, với dự án Gamuda City
Gamuda Land đã thâm nhập thị trường Việt Nam từ năm 2007, khi công ty này đầu tư khu đô thị đầu tiên - Gamuda City ở Hà Nội. Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở và Công viên Yên Sở là dự án mở rộng của Gamuda tại Gamuda City.
Gamuda Việt Nam mở rộng sang Thành phố Hồ Chí Minh với hai dự án phát triển khác là Celadon City và Artisan Park.
Theo website của Tập đoàn Gamuda, Gamuda Việt Nam có 100 nhân viên, trong đó 85% đến 90% là người Việt Nam.
Gamuda Land được công nhận là một trong Top 5 nhà phát triển bất động sản nước ngoài tốt nhất tại Việt Nam.

Hồi cuối năm ngoái, Tập đoàn Gamuda Land và nhà thầu chính Fountech đã tổ chức lễ động thổ dự án căn hộ cao cấp Eaton Park tại đường Mai Chí Thọ, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM.
Đây là dự án do Gamuda Land mua lại quỹ đất vào tháng 7/2023 với giá trị thương vụ lên đến trên 315 triệu USD (hơn 7.000 tỷ đồng) và cũng là thương vụ triệu USD thứ 3 liên tiếp thành công tại Việt Nam của nhà phát triển dự án đến từ Malaysia. Dự án sẽ ra mắt ngay trong quý 2-2024
Tổng diện tích khu đất phát triển dự án là 3,77ha, quy hoạch 6 tòa tháp cao 40 tầng với 1.968 căn hộ cao cấp từ 1 đến 3 phòng ngủ, 12 căn penthouse, 51 cửa hàng khối đế và 21 căn shophouse.
Tổng giá trị phát triển của dự án ước tính lên đến hơn 1,1 tỷ USD. Dự kiến dự án được "chào sân" với mức tầm giá từ 7.000 USD/m² (gần 170 triệu đồng/m²). Báo cáo của Savills cho thấy 75% dự án thuộc phân khúc cao cấp với giá trị 4.000 - 7.000 USD/m² (tương đương 97 - 170 triệu đồng/m²).
Theo Dy Khoa (Nguoiduatin.vn)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




