-
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín -
Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch -
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn -
Chồng cũ đến dự đám cưới, mừng 20 triệu: Tôi không ngờ lại khiến bố mẹ chồng mới nổi giận -
Tổng thống Donald Trump gửi lời chúc mừng Việt Nam nhân Quốc khánh -
Bão số 5 di chuyển chậm, có thể hoạt động nhiều ngày trên Biển Đông -
Thanh Hóa: Bé trai 5 tuổi đuối nước tử vong ở biển Tiên Trang
Kinh tế
29/11/2024 01:24Ông Nguyễn Văn Thắng làm Bộ trưởng Bộ Tài chính
Ngày 28/11, Quốc hội thực hiện quy trình phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Theo quy trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15 là nhân sự được Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2021-2026.
Sau khi thực hiện các bước theo quy định, việc phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Nguyễn Văn Thắng được các đại biểu Quốc hội tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Tiếp đó, Ban kiểm phiếu làm việc và báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Quốc hội. Các đại biểu Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2021 -2026.
Kết quả biểu quyết, có 452 đại biểu tán thành (bằng 94.36% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính đối với ông Nguyễn Văn Thắng.
Ông Nguyễn Văn Thắng đảm nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính nhiệm kỳ 2021-2026 thay ông Hồ Đức Phớc đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ vào tháng 8/2024.
Trong sáng nay, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải với ông Nguyễn Văn Thắng và phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính với ông Hồ Đức Phớc.
Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, quê Hà Nội, trình độ Tiến sĩ Tài chính lý thuyết tiền tệ. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.
Ông Thắng từng kinh qua nhiều vị trí công tác tại ngành ngân hàng, trong đó có vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) đoạn 2011 - 2014.
Đến tháng 7/2018, Bộ Chính trị đã luân chuyển, chỉ định ông Thắng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Sau đó, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.
Đến tháng 10/2020, Bộ Chính trị chỉ định ông Thắng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên và được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên trong 2 năm.
Tháng 10/2022, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông giữ chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải cho đến nay.
Theo Thu Hằng (VietNamNet)
- Tượng đài võ thuật Hồng Kông Trần Quan Thái qua đời ở tuổi 80 (14:11)
- Nguy cơ sụp đổ của "đế chế" xây dựng Bathla: Ngành xây dựng nước Úc đứng trước cú sốc dây chuyền 20 tỷ USD (14:00)
- Jang Won Young (IVE) bị nghi hát nhép, người phụ trách sự kiện lên tiếng (26 phút trước)
- Messi bất ngờ khép lại hành trình với Argentina khi chưa ai nghĩ tới (26 phút trước)
- Nữ tài xế bị xử phạt vì để hai trẻ thò đầu qua cửa sổ trời trên cao tốc (33 phút trước)
- Tổng thống Trump đề cử ông Hùng Cao chính thức giữ chức Bộ trưởng Hải quân Mỹ (37 phút trước)
- Cao tốc Long Thành có thể chạy một chiều khi dòng xe về TP.HCM tăng mạnh (39 phút trước)
- Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý (2 giờ trước)
- Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? (3 giờ trước)
- Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 (3 giờ trước)