Phiên giao dịch cuối tuần đưa Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng, lọt vào nhóm 5 tỷ phú có mức gia tăng tài sản mạnh nhất thế giới trong ngày.

Cụ thể, tài sản của ông Vượng đã tăng thêm 1,2 tỷ USD chỉ trong một phiên.

Dữ liệu thời gian thực của Forbes ghi nhận tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đạt 23,6 tỷ USD. Với khối tài sản này, so với đầu năm, tài sản của Chủ tịch Vingroup đã tăng tới 3,6 lần. Điều này không chỉ đưa ông Vượng vào top 100 người giàu nhất hành tinh, ở vị trí thứ 97, mà còn lần đầu tiên đánh dấu việc một doanh nhân Việt Nam góp mặt trong nhóm siêu giàu toàn cầu. Ông Vượng cũng vượt qua nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới như "ông trùm" truyền thông Rupert Murdoch.

Động lực chính tạo nên kỳ tích này chính là cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup. Kết thúc phiên 28/11, VIC tiếp tục tăng 5% lên 260.400 đồng/đơn vị, thiết lập mức giá kỷ lục mới trong lịch sử giao dịch. Trong bối cảnh thị trường chung thiếu động lực và phân hóa mạnh, VIC đã có một chuỗi ấn tượng với 10 phiên tăng liên tiếp. Riêng trong phiên hôm nay, mã này đóng góp hơn 11 điểm vào VN-Index, trở thành nhân tố quyết định giúp chỉ số chính giữ được sắc xanh và chốt phiên tại mốc 1.690 điểm.

Đà tăng mạnh mẽ và bền bỉ của cổ phiếu đã kéo tài sản của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng tăng theo. Đáng chú ý hơn, đà tăng này cũng giúp vốn hóa của Vingroup lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, biến tập đoàn thành doanh nghiệp niêm yết có quy mô vốn hóa lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ông Phạm Nhật Vượng trở thành một trong 5 tỷ phú thế giới ghi nhận giá trị tài sản tăng mạnh nhất hôm nay, sánh vai cùng các tên tuổi lớn như Chủ tịch LVMH Bernard Arnault (tăng 1,9 tỷ USD) và nhà sáng lập Barito Pacific Group Prajogo Pangestu (tăng 1,6 tỷ USD).

Sự bứt phá của VIC diễn ra trong bối cảnh Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tiếp nhận hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của Vingroup. Trước đó, cổ đông đã thông qua phương án phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1. Nếu kế hoạch này hoàn tất, dự kiến ngay trong quý IV, vốn điều lệ của tập đoàn sẽ tăng gấp đôi, vượt 77.000 tỷ đồng. Điều này sẽ giúp Vingroup vượt qua Hòa Phát và nhiều ngân hàng lớn để trở thành doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Phần tài sản cá nhân của ông Vượng được tính toán dựa trên khối lượng cổ phiếu VIC mà ông trực tiếp sở hữu (hơn 346 triệu cổ phiếu, tương đương 8,9% vốn điều lệ) với giá trị lên tới 90.100 tỷ đồng, cùng với hàng trăm triệu cổ phiếu nắm giữ gián tiếp thông qua các pháp nhân liên quan như CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh, và CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI (nay là Hưng Long)....

PV (SHTT)