-
Cận cảnh nhiều tuyến đường Hà Nội ngập úng sau cơn mưa lớn suốt đêm -
Suất ăn 40.000 đồng chỉ có đậu và trứng: Một trường tiểu học ở Hà Nội tạm dừng bán trú để đổi nhà cung cấp -
Mưa lớn bao trùm Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngập sâu, trạm bơm Yên Sở chạy hết công suất -
Bữa sáng tưởng lành mạnh nhưng dễ gây tích mỡ bụng: Sai lầm phụ nữ tiền mãn kinh cần tránh ngay -
Hà Nội hứng trận mưa lớn nhất từ đầu mùa, có nơi lên tới gần 300mm -
Chạy bộ có gây hại khớp không? -
Tử vi thứ 3 ngày 15/9/2026 của 12 con giáp: Mão áp lực, Mùi suy nghĩ tiêu cực -
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch -
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng -
Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua
Kinh tế
24/04/2025 01:58'Ông trùm' bút bi Thiên Long: Sở hữu đế chế 4.200 tỷ, không quên làm một điều cho người Việt
44 năm kể từ ngày thành lập đến nay, Tập đoàn Thiên Long của ông Cô Gia Thọ đã có vốn hóa thị trường trị giá hơn 4.200 tỷ đồng.
Các sản phẩm của Tập đoàn Thiên Long hiện được phân phối rộng rãi cả trong nước và quốc tế, thông qua mạng lưới 65.000 điểm bán hàng tại Việt Nam và tại 65 quốc gia trên toàn thế giới.
Nếu vào website của Thiên Long, không khó để thấy hàng loạt các giải thưởng của Thiên Long, trong đó nổi bật lên các giải thưởng năm 2024 về Top 10 Doanh nghiệp xanh và phát triển bền vững; Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững - CSR; hay CSI - Top 100...
Đây chắc hẳn là "món quà" lớn của ông Cô Gia Thọ đối với Việt Nam - đất nước mà ông đã "thai nghén" nên đế chế nghìn tỷ vững mạnh hơn 4 thập kỷ qua.
Cụ thể, ông Cô Gia Thọ [sinh năm 1958 tại TP. Hồ Chí Minh, quê gốc tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc] và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (Thiên Long) đã làm gì bên cạnh nỗ lực kinh doanh bền bỉ của họ?
Nỗ lực bảo vệ môi trường của Thiên Long
Tập đoàn Thiên Long - một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất văn phòng phẩm cho việc đọc, viết, vẽ, nghe, nhìn - đã không ngừng nỗ lực để tích hợp các giá trị bền vững và thân thiện với môi trường (Eco-Friendly) vào chiến lược phát triển của mình.
Tầm nhìn mới của Thiên Long đặt trọng tâm vào việc truyền cảm hứng và mang đến các giải pháp Học tập Hạnh phúc Trọn đời (Happy Learning Life) cho người Việt Nam.
Những sáng kiến của Thiên Long không chỉ tập trung vào việc tạo ra sản phẩm chất lượng cao mà còn hướng tới giảm thiểu tác động đến môi trường, góp phần xây dựng một tương lai xanh hơn.
Dùng nhựa có thể tái chế
Thiên Long sử dụng các loại hạt nhựa như PE (Polyethylene) và PP (Polypropylene) để sản xuất các sản phẩm văn phòng phẩm như bút bi, vỏ bút, bảng học sinh, bìa hồ sơ, và các dụng cụ học tập khác. Những loại nhựa này được chọn vì tính bền, an toàn, và khả năng tái chế.
Ngoài ra, Thiên Long còn sử dụng nhựa tái chế từ vỏ chai nước (một vỏ chai tạo ra hai cây bút) và nhựa kết hợp với đá vôi tự nhiên để giảm tiêu thụ nhựa nguyên sinh.
Sản phẩm Eco-Friendly của Thiên Long: Dùng phế phẩm nông nghiệp
Thiên Long đã tiên phong trong việc nghiên cứu và phát triển dòng sản phẩm Eco-Friendly, phục vụ các nhu cầu đọc, viết, vẽ, nghe và nhìn. Những sản phẩm này được thiết kế với mục tiêu giảm thiểu tác động đến môi trường, sử dụng các nguyên liệu tái chế và phế phẩm nông nghiệp như vỏ trấu, rơm rạ, và bột sắn.
Đây là một bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa tầm nhìn "Happy Learning Life" của công ty, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về các sản phẩm thân thiện với môi trường.
Giảm phát thải và tối ưu hóa quy trình sản xuất
Thiên Long có hai nhà máy chính, với tổng công suất khoảng 800 triệu đơn vị sản phẩm mỗi năm (550 triệu từ nhà máy Nam Thiên Long và 250 triệu từ nhà máy Thiên Long Long Thành).
Ngay từ khâu xây dựng nhà máy, Thiên Long đã chú trọng đến việc giảm thiểu phát thải CO2. Hệ thống năng lượng mặt trời được lắp đặt tại hai nhà máy chính của công ty đã giúp giảm 1.326 tấn CO2 mỗi năm, góp phần đáng kể vào việc bảo vệ môi trường.
Chưa kể, Thiên Long áp dụng hệ thống quản lý tích hợp theo các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm SA 8000:2014 (trách nhiệm xã hội) và ICTI (trách nhiệm xã hội trong ngành đồ chơi trẻ em), đảm bảo quy trình sản xuất không chỉ hiệu quả mà còn bền vững.
Trong đó, bộ SA 8000 là bộ tiêu chuẩn của SAI (Social Accountability International). Đây là tiêu chuẩn tự nguyện và áp dụng được cho đánh giá chứng nhận, dựa trên Tuyên bố của Liên Hiệp Quốc về Nhân Quyền, Tổ chức Lao động Quốc tế...
Ngoài ra, Thiên Long sử dụng dây chuyền sản xuất hiện đại, bao gồm máy ép nhựa với robot tự động, để tối ưu hóa việc sử dụng nguyên liệu nhựa, giảm thiểu lãng phí.
Chương trình cộng đồng vì môi trường
Thiên Long không chỉ dừng lại ở việc cải tiến sản phẩm và quy trình sản xuất mà còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
Một ví dụ tiêu biểu là chương trình "Vì mái trường xanh" được tổ chức từ năm 2019, thu hút 20.000 học sinh tham gia. Chương trình này không chỉ hỗ trợ trẻ em hiếu học mà còn giáo dục các em về phân loại rác hữu cơ, rác tái chế và các loại rác khác, từ đó lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Toàn bộ hoạt động này nhằm gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo tại 30 điểm trường, góp phần thu về 300 triệu đồng để hỗ trợ học sinh hiếu học.
Những nỗ lực của Thiên Long trong việc bảo vệ môi trường phản ánh cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp đối với phát triển bền vững tại Việt Nam.
Theo Trang Ly (Nguoiduatin.vn)
- HAGL Agrico của ông Trần Bá Dương vẫn chìm trong thua lỗ, nợ ngắn hạn gấp gần 5 lần tài sản (10:20)
- Enzo Fernandez, "chúa tể hắc ám" mà Man City không thể thiếu (10:17)
- Mẹ mất để lại chiếc hộp khóa kín, ba anh em mở ra rồi không ai còn muốn tranh tài sản (10:04)
- Truy đuổi 40 km để bắt giữ nhóm người nước ngoài sau vụ dàn cảnh chiếm đoạt tài sản tại tiệm vàng (30 phút trước)
- "Tổng tài" Tỉnh Bách Nhiên vướng tranh cãi gay gắt vì hành động tình tứ với bạn diễn nữ (37 phút trước)
- Suất ăn 40.000 đồng chỉ có đậu và trứng: Một trường tiểu học ở Hà Nội tạm dừng bán trú để đổi nhà cung cấp (41 phút trước)
- iPhone Duo có tính năng lạ, tự tạo "viền ảo" để tránh ốp lưng che màn hình (41 phút trước)
- Cận cảnh nhiều tuyến đường Hà Nội ngập úng sau cơn mưa lớn suốt đêm (55 phút trước)
- Mưa lớn bao trùm Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngập sâu, trạm bơm Yên Sở chạy hết công suất (59 phút trước)
- Đề xuất tuyến đường 120 m nối Hưng Yên với sân bay Gia Bình (1 giờ trước)