-
Danh tính nữ sinh y khoa đang gây sốt vì khoảnh khắc ngủ gật trong bệnh viện, thì ra là vợ cầu thủ nổi tiếng -
Đà Nẵng khảo sát khu vực nghi có hơn 10 hài cốt liệt sĩ Đội phẫu 5 -
Làm rõ trách nhiệm người quay video nhưng không can ngăn trong vụ 5 trẻ bị "tác động" ở chùa Bầu -
Lớp học "siêu nhân" ở TPHCM: 46/47 học sinh đỗ trường Y, xuất hiện 2 điểm 30 tuyệt đối -
Cơ quan chức năng vào cuộc vụ drone xuất hiện 2 lần gây gián đoạn hoạt động bay tại Tân Sơn Nhất -
Doanh nghiệp Nhật Bản gửi thư cảm ơn Công an Hưng Yên sau khi phá vụ án lừa đảo hơn 8,4 tỷ đồng -
328 thí sinh Tuyên Quang thi lại tốt nghiệp THPT: Giám thị bốc thăm, Bộ giám sát cả 3 khâu -
Phát hiện, quy tập 268 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng -
Bắc Ninh: 2 vợ chồng 72 tuổi tử vong thương tâm trên quốc lộ, công bố camera ghi lại lỗi sai của xe đầu kéo -
Hội bạn thân 9 năm gây sốt MXH: Thuê hẳn limousine 29 chỗ đưa 28 thành viên đi du lịch Quảng Bình
Kinh tế
12/04/2019 20:37Ông trùm ngành hàng xa xỉ có thêm 22 tỷ USD từ đầu năm
Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản của Arnault đã tăng gần 22 tỷ USD năm nay, lên 90,4 tỷ USD hiện tại. Ông đang là người giàu thứ ba thế giới, sau ông chủ Amazon - Jeff Bezos và đồng sáng lập Microsoft - Bill Gates.
Arnault gần đây dần thăng hạng trong danh sách tỷ phú châu Âu, lần lượt vượt qua ông chủ Inditex - Amancio Ortega và người thừa kế L’Oreal - Francoise Bettencourt Meyers. Những người giàu nhất châu Âu chủ yếu đến từ ngành hàng xa xỉ và tiêu dùng. Họ là nhà sáng lập hoặc người thừa kế các công ty như Chanel, Ferrero - hãng sản xuất Nutella hay EssilorLuxottica - chủ thương hiệu Ray-Ban.
Cổ phiếu đại gia hàng xa xỉ Pháp - LVMH hôm qua tăng 4,6%, lên 344,95 euro - cao nhất kể từ khi công ty này niêm yết năm 1989. Vốn hóa hãng này cũng được kéo lên sát 200 tỷ USD. Báo cáo tài chính quý I của LVMH cho thấy chiến lược chiêu mộ các tài năng thiết kế mới đã giúp thương hiệu của họ được quan tâm trở lại.
Doanh thu quý I của LVMH tăng 11% lên 12,5 tỷ euro (14,1 tỷ USD) - cao hơn dự báo của giới phân tích, nhờ các sản phẩm mới của thương hiệu Christian Dior và Louis Vuitton. LVMH hiện là công ty có vốn hóa lớn nhất Pháp.
Doanh thu mảng đồ da và thời trang chủ chốt của hãng tăng 15% quý trước. Trong khi đó, mảng đồng hồ và trang sức tăng trưởng chậm nhất. Đây là dấu hiệu cho thấy đồng hồ cao cấp vẫn đang chật vật trước sự cạnh tranh từ đồng hồ thông minh.
Họ cam kết sẽ tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong mảng xa xỉ toàn cầu năm nay và đang tập trung vào thời trang cho nam giới. Năm ngoái, họ bổ nhiệm nhà thiết kế Virgil Abloh làm người đứng đầu mảng này của thương hiệu Louis Vuitton. Còn tại Christian Dior, nhà thiết kế Kim Jones cũng ra mắt nhiều mẫu giày thể thao mới. Các thương hiệu khác như Fendi, Berluti và Loro Piana cũng đóng góp vào tăng trưởng.
Ngành thời trang xa xỉ toàn cầu đã tăng trưởng năm thứ 3 liên tiếp, nhờ người tiêu dùng trẻ. Bên cạnh đó, doanh số thời trang cao cấp ở Trung Quốc cũng bùng nổ. Đây là lực đẩy lớn cho các thương hiệu toàn cầu, từ thời trang đến xe hơi và đồ công nghệ.
Theo Hà Thu (VnExpress.net)
- Apple lên kế hoạch cho iPhone Ultra 3 gập mở, rò rỉ lộ trình phát triển tới năm 2028 (16:17)
- SCIC tăng vốn điều lệ lên 50.000 tỷ đồng, đang nắm vốn Nhà nước tại loạt doanh nghiệp lớn (16:11)
- Tạm đình chỉ vụ ly hôn, tranh chấp 1.200 tỷ đồng của bác sĩ Nha khoa Đại Nam (16:10)
- Danh tính nữ sinh y khoa đang gây sốt vì khoảnh khắc ngủ gật trong bệnh viện, thì ra là vợ cầu thủ nổi tiếng (33 phút trước)
- Hai năm sau cưới, cô vợ nhận ra điều đáng sợ hơn cả ngoại tình (46 phút trước)
- Victor Vũ chính thức gia nhập đường đua phim Tết 2027: Đối thủ xứng tầm đối đầu Trấn Thành (1 giờ trước)
- Đà Nẵng khảo sát khu vực nghi có hơn 10 hài cốt liệt sĩ Đội phẫu 5 (1 giờ trước)
- Pep Guardiola từng suýt dẫn dắt tuyển Italy nhưng thương vụ bất ngờ đổ vỡ (1 giờ trước)
- "Vua côn tay" 165cc mới chính thức về đại lý giá 40 triệu đồng: Phân khúc chất hơn cả Honda Winner R (1 giờ trước)
- Làm rõ trách nhiệm người quay video nhưng không can ngăn trong vụ 5 trẻ bị "tác động" ở chùa Bầu (1 giờ trước)