-
Nữ siêu mẫu đình đám bị "makeup ruột" tố phản bội, chấm dứt tình chị em 10 năm? -
Báo cáo vụ nam sinh lớp 9 ở Ninh Bình bị bạn học đuổi đánh hội đồng đến nhập viện -
Cốp xe đầy quà quê và sự thật tàn khốc phía sau vỏ bọc "người chồng mẫu mực" -
Tăng mức phạt lên 30 triệu đồng đối với chủ trọ "chặt chém" tiền điện từ ngày 25/5 -
Mở rộng diện đối tượng và thẩm quyền giải quyết tố cáo trong môi trường quân đội -
Hé lộ nguyên nhân khó tin vụ ô tô tạt đầu, chèn ngã xe máy trên Quốc lộ 1A -
Nhan sắc "vạn người mê" của vợ Ma Dong Seok sau gần 10 năm sống kín tiếng -
Tử vi thứ 2 ngày 4/5/2026 của 12 con giáp: Hợi bị phá, Tý rủng rỉnh -
Thực hư tin đồn Châu Đăng Khoa rút khỏi "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" mùa 2 -
Thái Nguyên tan hoang sau trận mưa đá và dông lốc "xé toạc" nhà xưởng
Kinh tế
18/05/2019 13:58Ông Trump triệt hạ Huawei, các hãng công nghệ Mỹ thiệt hại bao nhiêu?
Theo CNN, Huawei - tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới - không thể tồn tại nếu thiếu các công ty Mỹ. Trong năm 2018, Huawei đổ tới 70 tỷ USD mua linh kiện từ 13.000 nhà cung cấp khắp thế giới.
Trong đó, Huawei chi khoảng 11 tỷ USD mua phần cứng từ hàng chục doanh nghiệp Mỹ, bao gồmchip máy tính từ Qualcomm và Broadcom, phần mềm củaMicrosoft và Google.
Các công ty Mỹ có thể đánh mất nguồn thu hàng tỷ USD này sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump dọa không cho Huawei mua thiết bị Mỹ và cấm những công ty bị coi là "mối đe dọa an ninh" - trong đó có Huawei - bán hàng cho Mỹ.
Trước đó, các chuyên gia thuộc Eurasia Group nhận định việc bị ông Trump đưa vào "danh sách đen" sẽ đe dọa sự tồn tại của Huawei và ảnh hưởng tới mạng lưới khách hàng của công ty này trên toàn thế giới.
CNN dẫn lời chuyên gia Lawrence Ward thuộc công ty luật quốc tế Dorsey & Whitney nhận định lệnh cấm vận Huawei cũng sẽ làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, bởi các công ty nước ngoài không thể bán các sản phẩm có chứa linh kiện Mỹ cho Huawei.
Ví dụ, Huawei sẽ không thể mua chip từ các nhà cung cấp Đài Loan nếu loại chip này có chứa linh kiện của công ty Mỹ.
Ngày 17/5, phía Huawei tuyên bố đã lường trước nguy cơ này từ nhiều năm qua và đã có sự chuẩn bị. "Chính phủ Mỹ tung ra đòn trừng phạt này vì lý do chính trị", CNN dẫn lời Chủ tịch Huawei Ken Hu khẳng định.
HiSilicon, công ty con chuyên sản xuất chip của Huawei, cũng tiết lộ đã chuẩn bị để đối phó với "tình huống sống còn" này. Giám đốc HiSilicon He Tingbo cho biết công ty đã có "lốp xe thay thế" để tiếp tục tồn tại.
Tuy nhiên giới quan sát nhận định rất khó để Huawei trụ vững khi mất nguồn cung cấp linh kiện từ các nhà sản xuất Mỹ. Huawei là nhà cung cấp công nghệ 5G hàng đầu thế giới, nhưng các sản phẩm liên quan đến công nghệ 5G vẫn cần linh kiện Mỹ.
Huawei đã ký nhiều hợp đồng cung cấp hạ tầng 5G cho nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm 25 nước châu Âu và 10 nước Trung Đông. Rất khó để Huawei hoàn tất các hợp đồng này nếu hãng không có phần mềm và chip máy tính của các công ty Mỹ.
Theo Hương Giang (Tri Thức Trực Tuyến)
- Giành giật sự sống cho bé trai rơi xuống vách núi khi cha mẹ mải mê chụp ảnh (09:11)
- Nuốt trọn nắp chai bia khi “100%” ly, người đàn ông 59 tuổi nhập viện cấp cứu (15 phút trước)
- Nữ siêu mẫu đình đám bị "makeup ruột" tố phản bội, chấm dứt tình chị em 10 năm? (40 phút trước)
- Jenny Huỳnh gây sốt với diện mạo khác lạ tại Đại học Oxford (44 phút trước)
- Báo cáo vụ nam sinh lớp 9 ở Ninh Bình bị bạn học đuổi đánh hội đồng đến nhập viện (49 phút trước)
- Hầu tòa phúc thẩm vì nhận hối lộ hơn 47 tỷ: Cựu Viện trưởng và hàng loạt lãnh đạo y tế kháng cáo (56 phút trước)
- Cốp xe đầy quà quê và sự thật tàn khốc phía sau vỏ bọc "người chồng mẫu mực" (1 giờ trước)
- Mỹ tuyên bố chiến dịch giải cứu tàu thuyền mắc kẹt tại eo biển Hormuz, gọi đây là "cử chỉ nhân đạo" (1 giờ trước)
- Tăng mức phạt lên 30 triệu đồng đối với chủ trọ "chặt chém" tiền điện từ ngày 25/5 (1 giờ trước)
- Mở rộng diện đối tượng và thẩm quyền giải quyết tố cáo trong môi trường quân đội (1 giờ trước)