-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Kinh tế
01/12/2017 21:17Online Friday 2017: Khuyến mãi ảo, giá đắt hơn thị trường
Theo thông tin từ Ban tổ chức Online Friday - Ngày mua sắm trực tuyến sẽ diễn ra từ 00h đến 24h ngày 1/12/2017, với hàng ngàn sản phẩm giảm giá khủng. Trong đó, nhiều sản phẩm giảm giá về 0 đồng như nồi cơm điện, xe đạp điện, bộ xoong nồi,... Ngoài ra, có rất nhiều sản phẩm điện gia dụng, điện tử giảm giá mạnh như điện thoại, tivi, máy giặt,...
Song, ngay khi mở bán, nhiều khách hàng không khỏi thất vọng vì thấy một số mặt hàng mình định mua trên website onlinefriday.vn đều là khuyến mãi ảo. Các sản phẩm này được quảng cáo giảm giá tới gần 50% so với giá thị trường, nhưng trên thực tế khi so sánh qua công cụ so sánh do chính ban tổ chức đề xuất thì hầu như giá không giảm.
Chị Bùi Lê Phương Mai ở Nguyễn Xiển (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ, vợ chồng chị vừa dọn về nhà mới, đang cần sắm một số đồ điện gia dụng nên chờ ngày Online Friday để săn hàng giá rẻ, nhưng xem qua các mặt hàng chị cần toàn là khuyến mãi ảo.
“Hai vợ chồng tôi ngồi canh từ 2h sáng nay để chọn mua, nhưng đến giờ thì chán hẳn và chẳng mua được cái nào”, chị Mai nói. Chị kể, anh chị thấy ưng cái máy giặt cửa ngang Electrolux EWF12843 (8kg) do Tiki bán trên web onlinefriday.vn, giảm từ 15,79 triệu xuống còn 7,99 triệu đồng, tính ra giá giảm gần 1 nửa, cộng cả thuế vào nữa là 8,1 triệu đồng.
Thế nhưng, khi so sánh giá trên các web khác thì loại máy giặt này kể cả chưa khuyến mãi cũng chỉ ở mức 8,1-8,3 triệu đồng, có nơi còn bán giá 8,05 triệu đồng đã bao gồm thuế.
Hay như sản phẩm TIVI LED Samsung 55 Inch 4K UA55MU9000KXXV của siêu thị Pico ghi giảm còn 34,9 triệu đồng, tức giảm hẳn 15 triệu đồng so với giá hãng là 49,9 triệu. Nhưng, khi so sánh với giá nhiều nơi khác thì chiếc tivi cùng loại còn có giá thấp hơn, chỉ khoảng 27,4-32 triệu đồng. Tính ra, khuyến mãi rồi mà còn đắt hơn chưa khuyến mãi, chị Mai chia sẻ.
Tương tự, anh Phạm Văn Công ở Trương Định (Hoàng Mai, Hà Nội), cho biết, ngày Online Friday năm ngoái, anh săn được chiếc tivi samsung trên Adayroi với giá 15 triệu đồng, giảm 4 triệu đồng so với giá niêm yết trên thị trường nên năm nay, anh lại vào săn các món hàng khác với hy vọng mua được giá rẻ.
“Tôi định mua chiếc máy làm mát Model Winter I giá niêm yết là 8 triệu đồng, giảm còn 7,2 triệu đồng (giảm 10%). Vậy mà khi so sánh, giá chiếc máy này của symphony.vn bán còn cao hơn nhiều giá những nơi khác chưa giảm”, anh nói.
Theo anh Công, muốn khách tin tưởng thì các doanh nghiệp nên giảm giá thật sự, dù chỉ giảm ở mức vài phần trăm mỗi sản phẩm, đừng giảm giá ảo. Bởi, chỉ cần một lần như vậy sẽ làm người tiêu dùng mất niềm tin vào các chương trình khuyến mãi.
Trước đó, chia sẻ về vấn đề khuyến mãi ảo, bà Lại Việt Anh, Phó cục trưởng phụ trách Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) - đơn vị Tổ chức sự kiện Online Friday -cho hay, Ban tổ chức đã phối hợp với đối tác triển khai quét giá sản phẩm tham gia sự kiện nhằm hạn chế hiện tượng khuyến mãi ảo, nâng giá để giảm giá.
Nếu doanh nghiệp nào có sản phẩm mà giá niêm yết cao hơn 15% so với mức giá trung bình mà các doanh nghiệp khác công bố thì sẽ bị đưa vào diện "cảnh báo nguy cơ khuyến mãi ảo" để Ban tổ chức xem xét loại bỏ.
Ngoài ra, năm 2017, Ban tổ chức sẽ hiển thị thông tin sản phẩm với 3 mức giá gồm: giá niêm yếu của hãng, giá đang bán và giá khuyến mãi trong ngày Online Friday để giúp khách hàng có thông tin minh bạch, rõ ràng hơn khi mua sắm. Do đó, trong ngày Online Friday, các sản phẩm bị khách hàng phản ánh thì ban tổ chức sẽ hạ sản phẩm đó xuống để kiểm tra.
Theo Ban tổ chức Online Friday thống kê, từ khi mở bán đến giờ nhận được khoảng 160 phản ánh từ phía khách hàng về các sản phẩm. Theo đó, Ban tổ chức đã hạ 118 sản phẩm, còn lại là các phản ánh thông tin không xác thực.
Theo Bảo Phương (VietNamNet)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (19:11)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (19:00)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (48 phút trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (55 phút trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (1 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (1 giờ trước)
- Cô gái yêu hai anh em sinh đôi cùng một lúc, thuê phòng sống chung và được gia đình ủng hộ (1 giờ trước)
- Sự thật sốc về đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: Từng bỏ ăn 3 ngày vì bị bố cấm theo nghiệp cầu thủ (1 giờ trước)
- Mẹ của Thùy Tiên thông báo bất ngờ trên livestream, lần đầu nhắc đến con gái sau khi bị phạt 2 năm tù (2 giờ trước)