-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Kinh tế
08/05/2025 20:50Petrolimex làm ăn ra sao dưới thời ông Đào Nam Hải?
Bộ Tài chính vừa ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã chứng khoán: PLX) đối với ông Đào Nam Hải, người đại diện phần vốn nhà nước, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc tập đoàn này, cho đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.
Trước khi ngồi ghế CEO Petrolimex từ tháng 3-2022, ông Hải có gần 5 năm giữ chức Phó Tổng giám đốc, kiêm Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) trong suốt 8 năm (4-2014 đến 3-2022).
Ngoài ra, ông Hải từng đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt tại các công ty thành viên của Petrolimex như: Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Xây lắp 1 – Petrolimex, Thành viên HĐQT Tổng Công ty CP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.
Theo ghi nhận, kể từ khi ông Hải đảm nhiệm CEO của Petrolimex, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp này có nhiều biến động.
Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này năm 2022 đạt 1.902 tỉ đồng (giảm 39% so với năm trước đó), đến năm 2023 đạt 3.077 tỉ đồng (tăng 61% so với năm 2022) và năm 2024 ở mức 3.161 tỉ đồng (chỉ tăng nhẹ 3,3%).
Mặc dù lợi nhuận đã có sự cải thiện nhưng nếu so với giai đoạ 2016-2019, kết quả này vẫn thấp hơn khá nhiều.
Trong năm 2025, Petrolimex đặt mục tiêu doanh thu giảm 13% so với kết quả thực hiện của năm 2024, với 248.000 tỉ đồng và lợi nhuận hợp nhất trước thuế 3.200 tỉ đồng, tương đương giảm 19%.
Kết thúc quý I/2025, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 67.800 tỉ đồng, giảm 9,6% so với cùng kỳ.
Trừ đi các chi phí, lợi nhuận trước thuế của Petrolimex đạt 358 tỉ đồng, hoàn thành hơn 11% mục tiêu lợi nhuận năm.
Sau khi khấu trừ thuế, Petrolimex báo lãi 210 tỉ đồng, giảm hơn 81% so với quý I/2024.
Giải trình về kết quả sa sút này, phía Petrolimex cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ diễn biến thị trường toàn cầu. Cụ thể, giá dầu thô WTI giảm từ mức 77,8 USD/thùng đầu quý xuống còn 67,04 USD/thùng vào cuối quý, do tác động từ các yếu tố như chính sách thuế quan, quyết sản lượng từ OPEC+, căng thẳng địa chính trị và tình hình kinh tế của các nền kinh tế lớn.
"Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá vốn hàng bán và dẫn đến việc tăng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại thời điểm kết thúc quý theo đúng quy định hiện hành"- Petrolimex lý giải.
Tính đến cuối quý I/2025, giá trị hàng tồn kho của Petrolimex ở mức 16.012 tỉ đồng, chiếm đến 20% tổng tài sản, tỉ lệ khá cao so với thông lệ ngành. Đáng chú ý, dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng 354% so với đầu năm 2025, lên 334 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, giá trị danh mục tiền và các khoản tương đương tiền của Petrolimex đến cuối quý I/2025 cũng giảm mạnh (hơn 30%) so với đầu năm, xuống mức 10.446 tỉ đồng, trong đó các khoản tương đương tiền (các khoản đầu tư ngắn hạn...) kéo giảm mạnh nhất, khi từ 9.603 tỉ xuống còn 3.527 tỉ đồng (tương đương giảm 63%).
Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu PLX tăng 1,1% trong phiên sáng 8-5, lên mức 33.900 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, so với đầu tháng 4-2025, cổ phiếu này giảm đến 14% và giảm gần 10% so với đầu năm.
Theo Lê Tỉnh (Nld.com.vn)
- Hai "bạn gái" của người quá cố bất ngờ hỗn chiến đòi danh phận khiến quan tài suýt "bật nắp" (1 giờ trước)
- Iran giới hạn số lượng tàu, cho phép tối đa 15 tàu qua eo biển Hormuz mỗi ngày (1 giờ trước)
- Vụ án đất "vàng" Bến Vân Đồn: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su (1 giờ trước)
- Ông Phạm Quang Ngọc đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (1 giờ trước)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (2 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (2 giờ trước)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (2 giờ trước)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (4 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (4 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (5 giờ trước)