Kinh tế
25/04/2023 18:40Phó Thống đốc nêu đích danh các ngân hàng, yêu cầu xem xét giảm lãi suất
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú cho biết trên cơ sở mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 khoảng 6,5% và lạm phát khoảng 4,5% được Quốc hội, Chính phủ đặt ra, NHNN định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2023 khoảng 14-15%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.

Đến ngày 20-4-2023, tăng trưởng tín dụng đạt trên 12,23 triệu tỉ đồng, tăng 2,57% so với cuối năm 2022, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022.
Tổng kết hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú đánh giá nhìn chung tăng trưởng tín dụng thấp. Qua các ý kiến đánh giá cho thấy nguyên nhân do nhu cầu, sức hấp thụ của nền kinh tế yếu, doanh nghiệp khó khăn, dự án bất động sản chậm hoàn thiện, không có cơ sở ký hợp đồng giải ngân. Một nguyên nhân nữa là do lo lắng thanh khoản nên thủ tục cho vay siết chặt hơn; bất động sản giảm giá, ngân hàng định giá lại, dẫn đến định giá tài sản thấp hơn; siết chặt hoạt động bảo hiểm làm nguồn thu của một số ngân hàng không còn như trước… Trong đó, nguyên nhân khách quan là chính.
Đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động của các ngân hàng, đặc biệt là 4 ngân hàng thương mại nhà nước trong việc giảm lãi suất, định hướng thị trường… Tuy nhiên, Phó Thống đốc Thường trực đánh giá lãi suất vẫn còn cao: Có ngân hàng lãi suất 4% nhưng có ngân hàng có gói cho vay lãi suất đến 14-15%, doanh nghiệp "nhắm mắt vay", khi đến thời hạn lại tìm mọi cách đảo nợ, quay vòng…
Trên cơ sở tính toán chặt chẽ, NHNN đã 2 lần hạ lãi suất điều hành, nhưng nếu trong tương lai, xét thấy có thể nguy hiểm cho an toàn hệ thống, kiểm soát lạm phát thì lại phải tăng. Trên cơ sở điều hành của NHNN, các ngân hàng cần phải giảm lãi suất cho vay, tuy nhiên có ngân hàng giảm, có ngân hàng không giảm.
Phó Thống đốc Thường trực cho biết sáng cùng ngày 25-4, Thường trực Chính phủ làm việc với các bộ, ngành về lãi suất, trái phiếu doanh nghiệp và thị trường bất động sản. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo và 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank) và ngân hàng có vốn nhà nước chi phối (MBBank) đã cam kết giảm lãi suất.
Tại cuộc họp, Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú đã nêu đích danh các ngân hàng lãi suất còn cao như KienlongBank, VietABank…, yêu cầu lãnh đạo các ngân hàng này báo cáo về việc vì sao lãi suất huy động giảm nhưng lãi suất cho vay vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, giải trình của các ngân hàng này không thuyết phục. Phó Thống đốc Thường trực đề nghị NHNN chi nhánh các địa phương, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng tìm hiểu, báo cáo NHNN sau 1 tuần…
Phó Thống đốc Thường trực nhấn mạnh các ngân hàng này cần xem lại chính sách lãi suất của mình… Từ đó tạo mặt bằng lãi suất chung, sự thống nhất có tính hệ thống.
"Yêu cầu các ngân hàng tính toán, làm việc và có biện pháp giảm lãi suất cụ thể ngay sau kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 này" - Phó Thống đốc Thường trực nhấn mạnh.
Theo Dương Ngọc (Nld.com.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Thông tin mới vụ Chủ tịch Công ty cổ phần nước GMT lừa đảo chiếm đoạt tài sản (18/07)
-
Đột quỵ "rất sợ" bài tập này: Cực dễ thực hiện, chỉ 10 phút/ngày cũng đem lại hiệu quả bất ngờ (18/07)
-
Ngoại tình với nhân viên bị bắt tại trận, CEO công ty tỷ đô gửi tâm thư (18/07)
-
Mắng chửi, đòi thu tiền đỗ xe tại vỉa hè nhà tang lễ ở Hà Nội, người phụ nữ lập tức "lên phường" nộp phạt (18/07)
-
Cầu thủ U23 Việt Nam hứa mang Cúp vô địch Đông Nam Á về nước (18/07)
-
Dự báo điểm chuẩn chi tiết từng ngành vào Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025 (18/07)
-
Công bố trọng tội hiếp dâm khiến Ngô Diệc Phàm vào "nhà đá" 13 năm và bị trục xuất khỏi Trung Quốc (18/07)
-
Tổn thất của Nga và Ukraine sau hơn 3 năm xung đột (18/07)
-
MU tăng giá Mbeumo lên 70 triệu bảng, "bom tấn" sắp nổ (18/07)
-
Á khoa khối C00 ở Thanh Hóa có mẹ làm ruộng, bố là công nhân (18/07)
Bài đọc nhiều




