-
Miền bắc đang trải qua mùa đông ấm áp lạ thường, dự báo thời tiết dịp Tết Nguyên Đán 2026 ra sao? -
Xôn xao hình ảnh người đàn ông cởi quần đi vệ sinh ngay trước cửa nhà hàng xóm tại chung cư ở Hà Nội, nghi do mâu thuẫn -
Tung tin "mỗi người dân được nhận 1 triệu dịp Tết 2026", thanh niên ở Phú Thọ nhận "cái kết đắng" -
Cho chị họ mượn 3 chỉ vàng lúc khó khăn, đến khi vàng giá 17 triệu/chỉ chị chỉ trả 22,5 triệu -
3 quy tắc “vàng” trong ăn uống giúp giảm cân thần tốc trước Tết -
Thái Nguyên: Cô giáo cấp 2 bị quay clip đánh học sinh ngay trong lớp, nhà trường ra quyết định nóng -
Cuối năm lau dọn bàn thờ tưởng quen thuộc nhưng hàng loạt kiêng kỵ dễ phạm khiến nhiều gia đình lo lắng trước ngày Tết -
Vụ nữ công nhân tử vong khi đang hát tiệc tất niên TPHCM: Gia đình tiết lộ nguồn cơn đau lòng -
Kinh hãi 5 tấn giá đỗ "ngậm" hóa chất: Để 1 tháng vẫn tươi và những độc tính tàn phá nội tạng -
Phụ huynh nhận mức phạt "đắng" khi 2 thiếu nữ 14 tuổi đăng clip không đội mũ, lái tốc độ cao lên MXH
Kinh tế
21/03/2019 22:13Phó tổng EVN: 'Chúng tôi cũng không muốn tăng giá điện'
Ngày 20/3, giá điện bán lẻ bình quân đã tăng lên mức 1.864,44 đồng một kWh từ ngày 20/3, tương đương tăng 8,36%. Một ngày sau đó, tại một tọa đàm về việc này, ông Đinh Quang Tri - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết: "Bản thân chúng tôi cũng không muốn tăng giá điện, bởi cũng là người dân bình thường và khi về nhà cũng phải trả tiền điện. Nhưng đây là việc buộc phải làm, đảm bảo cho các nhà máy điện độc lập ngoài EVN có nguồn đầu tư".
Theo ông, hiện tập đoàn này chỉ cấp khoảng 45% sản lượng tiêu thụ cả nước, 65% còn lại do các nhà máy điện độc lập ngoài EVN cung ứng. "Họ không có tiền đầu tư thì không có điện bán cho EVN, không có nguồn đảm bảo cho sinh hoạt, tiêu dùng và sản xuất", ông nói thêm, và nhấn mạnh tập đoàn này cố gắng điều hành hệ thống điện tối ưu, giảm sức ép tăng giá điện thời gian tới.
Ngoài ra, từ ngày 20/3, toàn bộ khí bán cho các nhà máy điện (trong bao tiêu và trên bao tiêu) thực hiện theo giá thị trường. Khi đó, ước chi phí sản xuất điện tăng gần 6.000 tỷ đồng. Phát sinh chênh lệch tỷ giá của các nhà máy điện độc lập ngoài EVN từ năm 2017 đến nay trên 3.800 tỷ đồng...Lý do tăng giá điện thêm 8,36% một lần nữa được lãnh đạo Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) nhắc lại, khi một số yếu tố đầu vào tăng giá. Cụ thể, giá than bán cho điện đã tăng 2,6-7% từ đầu năm nay khiến chi phí phát điện tăng khoảng 5.000 tỷ đồng. Một số nhà máy điện của EVN và nhà máy điện ngoài sử dụng than trộn trong nước và nhập ngoại, là than mua của TKV tăng gần 2.000 tỷ đồng.
Phương án tăng giá điện, ông Tuấn nói, đã tính tới cả yếu tố cơ cấu phụ tải điện năm 2019, ước tính hơn 240 tỷ kWh và cơ cấu nguồn điện năm nay. Theo tính toán của Bộ Công Thương, cơ cấu nguồn 2019 khá căng thẳng khi dự báo thuỷ điện chỉ chiếm hơn 30%, nhiệt than 48-49%, năng lượng tái tạo khoảng 1,3%. Việc phải tăng huy động nhiệt điện nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải ở mức cao, trong khi nước về các hồ thuỷ điện ít, khô cạn.
Kế hoạch năm nay EVN sẽ phải chạy khoảng 1 tỷ kWh điện bằng nguồn dầu giá cao DO để đáp ứng nhu cầu điện cho miền Nam vào mùa nắng nóng.
Ông Anh Tuấn cũng cho biết trong năm nay, một số khoản chi phí ngành điện phải trả bằng USD, chênh lệch tỷ giá là 1,36%. Ngoài ra, EVN vẫn còn một khoản chênh lệch tỷ giá phải phân bổ dần vào giá điện trong giai đoạn 2016-2020.
Cũng tại toạ đàm, ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế cho rằng, điều chỉnh giá điện rơi vào quý I giúp Chính phủ, các cơ quan quản lý chủ động đưa ra chính sách điều hành vĩ mô.
"Trước đây nhà nước bảo trợ nhưng giờ than, khí đầu vào cho sản xuất điện đã theo giá thị trường và các khoản tồn đọng đến giờ phải phân bổ dần dần", ông Lực nói và nhìn nhận, đây là thời điểm tương đối thuận vì giá cả các mặt hàng trên thế giới như dầu, than về cơ bản được dự báo gần như không tăng tạo mặt bằng không quá lớn tác động đến lạm phát của Việt Nam.
Theo quyết định của Bộ Công Thương, giá bán lẻ điện sinh hoạt được điều chỉnh tương ứng chia làm 6 bậc. Bậc 1 từ 0-50 kWh được tính giá 1.678 đồng một kWh. Bậc 2 được tính giá 1.734 đồng cho mức tiêu thụ 51-100 kWh. Bậc 3 giá bán là 2.014 đồng cho mức tiêu thụ 101-200 kWh.
Giá bậc 4 là 2.536 đồng cho 201-300 kWh; bậc 5 giá 2.834 đồng cho 301-400 kWh; bậc 6 là 2.927 đồng cho 401 kWh trở lên. Các mức giá này cũng chưa gồm thuế VAT.
Theo tính toán của Bộ Công Thương, tiền điện phải trả thêm của mỗi hộ gia đình sử dụng điện ở mức 7.000 - 77.200 đồng một tháng, tuỳ theo mức điện năng tiêu thụ. Khoản tiền điện phải trả thêm của hộ sản xuất và hộ dùng điện theo giá kinh doanh khoảng 500.000 đồng một tháng. Với hộ dùng điện sản xuất, số tiền trả bình quân mỗi tháng hiện gần 12,4 triệu đồng. Khi giá điện tăng lên thì số tiền trung bình mỗi hộ phải trả thêm gần 870.000 đồng một tháng...
Theo Nguyễn Hoài (VnExpress.net)
- Suzuki Jimny "lột xác" thành Land Cruiser 70 thu nhỏ: Ngoại hình cổ điển, giá hơn 760 triệu đồng (33 phút trước)
- Sau tiếng nổ chấn động, người dân bàng hoàng phát hiện 2 cha con thương vong, hé lộ nguồn cơn sự việc (35 phút trước)
- Tụ tập nhảy múa giữa đường theo tiếng còi xe, 23 học sinh bị công an mời làm việc (38 phút trước)
- HLV Malaysia chờ “phép màu” cho 7 cầu thủ nhập tịch trước trận gặp tuyển Việt Nam (1 giờ trước)
- Quay clip bốc đầu xe để quảng cáo, thanh niên TPHCM bị tịch thu xe và tước bằng lái (1 giờ trước)
- Dựng cây nêu đón Tết, vợ chồng gặp tai nạn điện giật nghiêm trọng (1 giờ trước)
- Soi chiếu đà biến động của giá vàng năm 2026: Tại sao lần này không giống năm 2012? (1 giờ trước)
- Thanh tra TPHCM kiện toàn nhân sự, bổ nhiệm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới (2 giờ trước)
- Kiến nghị tạm ngưng chỉnh trang khu vực chợ Bến Thành và Hồ Con Rùa (2 giờ trước)
- Nam sinh Hưng Yên giành ngôi thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (2 giờ trước)