-
Bố mẹ cả đời sống tiết kiệm, cần tiền thì đi vay, đến tuổi già bất ngờ gọi 2 con về chia 6 tỷ đồng -
Messi khép lại hành trình với Argentina khi chưa ai nghĩ tới -
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín -
Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch -
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn -
Chồng cũ đến dự đám cưới, mừng 20 triệu: Tôi không ngờ lại khiến bố mẹ chồng mới nổi giận -
Tổng thống Donald Trump gửi lời chúc mừng Việt Nam nhân Quốc khánh
Kinh tế
31/01/2020 17:53Phòng virus nCoV, dân xếp hàng mua khẩu trang với giá tăng 'không tưởng tượng nổi'
Khẩu trang tăng giá chóng mặt, xếp hàng không có để mua
Theo ghi nhận của PV tại nhiều điểm công cộng ở Hà Nội như bến xe, siêu thị, bệnh viện, nhiều người dân đeo khẩu trang để chủ động phòng tránh nguy cơ lây nhiễm virus corona.
Tối 30/1, sau thông tin có 3 người Việt Nam đầu tiên dương tính với virus corona chủng mới, lượng người dân tới các cửa hàng thuốc trên thị trường và bệnh viện tăng mạnh. Giá khẩu trang y tế cũng tăng theo nhu cầu.
Ghi nhận của PV tại một số cửa hàng thuốc trên phố Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình, Hà Nội), các loại khẩu trang đều tăng giá chóng mặt. Nếu tối qua, một hộp 50 cái loại dùng 1 lần, 3 lớp chỉ 100.000 đồng - 150.000 đồng, sáng nay đã tăng lên 200.000 đồng.
Loại 50 chiếc/hộp, có túi nilon bọc ngoài từng chiếc, cũng tăng lên 200.000 đồng.
Nhân viên nhà thuốc phủ nhận ngay khi PV đặt nghi vấn "om hàng". "Công ty cung cấp không đủ hàng để bán, chúng tôi cũng không có hàng để đưa cho người thân phòng bệnh" - một chủ cửa hàng thuốc ở phố Nguyễn Thái Học khẳng định.
Trước cổng Bệnh viện Việt Đức (phố Phủ Doãn), hàng trăm người đổ xô đi mua khẩu trang. Loại khẩu trang unicharm của Nhật Bản 50 chiếc/hộp có giá 200.000 đồng. Các thùng khẩu trang y tế được bày lên vỉa hè để quảng cáo.
Chú Hùng - một người bán hàng - cho biết, từ qua đến nay người dân kéo đến mua nhiều nhất. Mỗi ngày, cửa hàng ở đây bán được khoảng 200-250 hộp. Riêng các loại nước rửa tay sát khuẩn người dân mua cũng nhiều. Từ 50-100 lọ/ngày.
Tình hình này tương tự tại dãy nhà thuốc trước cổng Bệnh viện 354 (phố Đội Nhân, Hà Nội).
Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, từ chiều 30/1, khẩu trang tại các cửa hàng thuốc tại bệnh viện đã hết sạch hàng. Người dân dù xếp hàng mua thuốc kèm khẩu trang cũng không còn khẩu trang để mua.
Phố Phương Mai, trước cửa bệnh viện này nổi tiếng là phố trang thiết bị y tế nhưng các cửa hàng thuốc, cửa hàng bán thiết bị cũng không còn hàng để bán. Giá mỗi hộp khẩu trang 50 chiếc là 120.000 đồng nhưng chỉ bán cho "người quen".
Có cửa hàng chỉ bán cho mỗi khách 5-10 chiếc khẩu trang
Chạy quanh cả phố Quang Trung, quận Hà Đông (Hà Nội) không mua nổi một chiếc khẩu trang, anh Hoàng đành phải sang các quận khác. Tại các cửa hàng thuốc ở quận Hoàng Mai, rất nhiều cửa hàng thuốc khan hiếm. Ở 3 nhà thuốc xung quanh Chung cư VP6, Linh Đàm, Hoàng Mai, thậm chí mỗi người dân chỉ được mua 5 - 10 chiếc khẩu trang dùng 1 lần, với giá bán lẻ 2.000 đồng/chiếc.
"Mỗi người ở Chung cư VP6 phải tự chia sẻ với nhau, nếu mua nhiều, người khác sẽ không còn hàng để mua" - nghe người bán thuốc nói vậy, chị Hoài đành chỉ mua được 1 hộp khẩu trang 3 lớp (40.000 đồng) rồi lại phải nhờ chồng mình xuống mua thêm một hộp khác 4 lớp (loại 20 cái/hộp) cũng có giá tương đương.
Chủ cửa hàng thuốc này cho hay, trong hôm nay chỉ lấy được 25 hộp khẩu trang để bán cho cư dân trong toà nhà và mong nhận được sự chia sẻ từ người dân.
"Một hộp khẩu trang bình thường chỉ giá tầm 50.000 đồng/hộp 50 cái, nay tăng lên 100.000 đồng - 150.000 đồng mùa dịch thì cũng đúng thôi. Giá này là giá "hữu nghị", không có giá thấp hơn vì chỉ ngày mai thôi, các công ty sẽ "đôn" giá lên mức gấp 3 lần hôm nay" - người bán thuốc nói.
Ngoài khẩu trang y tế thông thường tăng giá, các loại có van lọc khí như 3M, N95 hầu như không còn hàng và giá bị đẩy lên gấp 5 lần. Mỗi chiếc khẩu trang 9001V của thương hiệu 3M được báo giá 70.000 - 90.000 đồng mỗi chiếc, trong khi trước đó giá chưa tới 20.000 đồng.
Người dân bình thường chỉ cần khẩu trang y tế dùng một lần, không cần đến khẩu trang chuyên dụng
"Khẩu trang y tế cũng tốt chả kém khẩu trang N95 trong phòng bệnh cúm, với nCoV cũng vậy" - BS Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, khẳng định.
Theo Bộ Y tế, khẩu trang y tế bằng vải không dệt thông thường có 3 lớp với công dụng khác nhau:
Lớp ngoài có đặc tính chống thấm nước, giúp ngăn cản hiệu quả các hạt chất lỏng văng ra khi người bệnh hắt-xì, ho, thở mạnh... Mặt ngoài thường có màu xanh blue nhạt để dễ phân biệt, đeo khẩu trang đúng là để lớp màu quay ra ngoài.
Lớp trong luôn có màu trắng rất dễ phân biệt với lớp ngoài. Mặt vải quay vào trong, sát với da mặt nên phải tinh khiết mịn màng, không xơ sợi sùi lông gây khó chịu. Ngoài ra phải có tính thấm nước nhằm hút mồ hôi tạo sự thoải mái cho người sử dụng.
Lớp giữa có tác dụng ngăn các hạt dịch văng bắn và phải lọc được bụi, vi khuẩn. Đây chính là lớp quyết định chất lượng khẩu trang. Một lớp lọc "đúng chuẩn" phải để không khí dễ đi qua, tạo sự thoáng khí cho người dùng, nhưng lại phải có kết cấu đủ để lọc được các hạt bụi, vi khuẩn có kích thước cực nhỏ.
Theo Lê Bảo - V.Thu (Giadinh.net.vn)
- Công an thuyết phục người phụ nữ định làm chuyện dại dột tại cầu Cống Lèn (14:53)
- BMW M3 mất lái lao vào trạm xăng, người đi bộ thoát nạn trong gang tấc (14:40)
- Hàng chục thanh thiếu niên hẹn nhau qua mạng, tụ tập "quậy" ở biển Ba Động lúc rạng sáng (14:37)
- Đăng clip 6 giây kèm lời "thách thức", thiếu niên và mẹ cùng bị CSGT xử phạt (14:30)
- Bố mẹ cả đời sống tiết kiệm, cần tiền thì đi vay, đến tuổi già bất ngờ gọi 2 con về chia 6 tỷ đồng (14:29)
- Tân CEO Apple hé lộ màn ra mắt lớn ngay trong tuần đầu nhậm chức (14:21)
- Tượng đài võ thuật Hồng Kông Trần Quan Thái qua đời ở tuổi 80 (14:11)
- Lá lốt: Rau gia vị quen thuộc, hỗ trợ tiêu hóa và xương khớp nếu dùng đúng cách (14:11)
- Nguy cơ sụp đổ của "đế chế" xây dựng Bathla: Ngành xây dựng nước Úc đứng trước cú sốc dây chuyền 20 tỷ USD (14:00)
- Jang Won Young (IVE) bị nghi hát nhép, người phụ trách sự kiện lên tiếng (1 giờ trước)