Ngày 13/2, thị trường khép lại trong sắc xanh khi lực cầu gia tăng vào cuối buổi chiều, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhờ đó, VN-Index tăng 10 điểm, đóng cửa trên mốc 1.824 điểm.

Ngay từ đầu phiên, chỉ số mở cửa trong sắc xanh nhờ một số cổ phiếu trụ nâng đỡ, tiêu biểu như VIC, dù số mã giảm vẫn chiếm ưu thế. Áp lực điều chỉnh sau đó xuất hiện ở chính nhóm vốn hóa lớn khiến VN-Index có thời điểm mất hơn 21 điểm, lùi xuống dưới mốc 1.800 điểm. Tuy nhiên, lực cầu dần cải thiện giúp thị trường lấy lại mốc này và dao động quanh tham chiếu trong phần còn lại của buổi sáng.

Sang phiên chiều, thị trường tiếp tục chịu áp lực bán và duy trì sắc đỏ. Từ sau 13h20, xu hướng dần đảo chiều khi lực mua quay lại. Chỉ số nhiều lần thử thách vùng 1.820 điểm nhưng chưa thể duy trì ổn định. Đến đợt khớp lệnh ATC, thị trường rung lắc mạnh trước khi dòng tiền đổ vào nhóm trụ, kéo VN-Index tăng trở lại trong những phút cuối.

Kết thúc phiên giao dịch cuối năm, VN-Index đứng trên 1.824 điểm, ghi nhận phiên tăng thứ ba liên tiếp. Tính chung cả tuần, thị trường tăng gần 69 điểm, phục hồi đáng kể sau chuỗi ba tuần giảm trước đó.

Thiết kế chưa có tên (44)
Nguồn: VNExpress

VIC tiếp tục đóng vai trò đầu tàu. Cổ phiếu Vingroup tăng 0,6%, chốt ở mức 160.000 đồng/cổ phiếu với giá trị giao dịch hơn 869 tỷ đồng, cao thứ 2 thị trường. Bên cạnh đó, các mã như TCX, CTG, GEE và GVR cũng đóng góp tích cực vào đà tăng chung.

Ở chiều ngược lại, BID và FPT là hai mã gây áp lực lớn nhất lên chỉ số. Cổ phiếu BID giảm 1,4%, trong khi FPT điều chỉnh 2,5% và dẫn đầu thị trường về thanh khoản.

Thiết kế chưa có tên (46)
Nguồn: VNExpress

Giá trị giao dịch trên HoSE trong phiên cuối năm đạt hơn 20.000 tỷ đồng, tăng khoảng 3.700 tỷ so với phiên trước, cho thấy dòng tiền có dấu hiệu trở lại.

Khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng mua ròng sang phiên thứ tư liên tiếp, với giá trị khoảng 196 tỷ đồng. Dòng tiền ngoại tập trung vào các mã như KDH, VIC, DGC, STB và HDB. Tuy nhiên, mức mua ròng thu hẹp so với phiên trước do hoạt động bán mạnh tại FPT (hơn 855 tỷ đồng) cùng với VHM và ACB.

Thiết kế chưa có tên (45)
Nguồn: VNExpress

Theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), thị trường đang trong giai đoạn kiểm tra lại cung - cầu sau khi hình thành đáy ngắn hạn. Dòng tiền có xu hướng phân hóa, tìm đến các cổ phiếu hoặc nhóm ngành có câu chuyện riêng.

Trong khi đó, Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) khuyến nghị nhà đầu tư nên chờ thanh khoản ổn định trở lại sau kỳ nghỉ để đánh giá cơ hội mới. SHS cho rằng những yếu tố hỗ trợ thời gian tới gồm mục tiêu tăng trưởng GDP quý I khoảng 10%, triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục cải thiện và kỳ vọng nâng hạng thị trường.

Dù vậy, các chuyên gia cũng lưu ý việc duy trì tỷ trọng danh mục hợp lý, ưu tiên các cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững chắc, dẫn đầu ngành và hưởng lợi từ xu hướng tăng trưởng của nền kinh tế.

Thị trường sẽ bước vào kỳ nghỉ Tết kéo dài và dự kiến mở cửa trở lại vào thứ Hai, ngày 23/2.

PV (SHTT)