Kinh tế
12/06/2017 13:56Quốc hội giám sát tối cao cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước
Sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước là chuyên đề duy nhất được Quốc hội lựa chọn để giám sát tối cao năm 2018.
Khác với những năm trước khi thường chọn 2-3 chuyên đề để giám sát tối cao, Quốc hội sẽ chỉ thực hiện một chuyên đề trong năm tới. Việc này, theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, được 302/491 đại biểu, tương đương 76,2% đồng ý.
![]() |
Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước sẽ vào "tầm ngắm" giám sát tối cao của Quốc hội năm 2018. Ảnh: V.H |
Việc sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước vừa qua được đánh giá là quá chậm. Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2016 chỉ có 56 doanh nghiệp cổ phần hóa được phê duyệt, rất thấp so với mức trung bình 118 doanh nghiệp 5 năm trước đó.
4 tháng đầu năm 2017, mới có 9 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa, thoái vốn thu về 14.200 tỷ đồng; 41 doanh nghiệp mới được công bố giá trị doanh nghiệp.
Tại phiên thảo luận về kinh tế xã hội ngày 9/6, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ lo ngại và đặt câu hỏi, có hay không do lợi ích nhóm, tư tưởng biến công thành tư của một bộ phận lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước, là lý do cản trở việc cổ phần hoá khối doanh nghiệp này lâu nay?
“Cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước chậm phần nhiều do sự thiếu kiên quyết, có tâm lý chờ đợi cơ quan đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Việc chậm xử lý số dự án thua lỗ lớn cũng làm quá trình cổ phần hóa chững lại”, đại biểu Hoàng Văn Hùng nhận xét.
Cũng theo Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc, tiếp thu ý kiến đại biểu, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã bổ sung nội dung lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm vào dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018.
Theo giải trình của Uỷ ban Thường vụ, việc bổ sung này dựa trên ý kiến của nhiều đại biểu và theo quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, tại kỳ họp cuối năm của năm giữa nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát lại việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm đó.
Việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn đã từng được tiến hành hai lần trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII. Sau khi sửa Nghị quyết 35 thì việc này chỉ được tiến hành duy nhất một lần vào kỳ họp cuối năm của năm giữa nhiệm kỳ.
Theo Anh Minh (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục








-
Con gái có bầu nhưng bố vợ nhất quyết không cho cưới chỉ vì 1 lý do (02/07)
-
Bắt Chủ tịch Công ty cà phê Ia Châm, anh trai ông Thích Minh Tuệ (02/07)
-
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo lại vụ Tập đoàn Sơn Hải 'trượt' thầu (02/07)
-
Đức Chiến đền bù 2 tháng hợp đồng 3 tỉ, Thể Công Viettel lên tiếng (02/07)
-
Trốn trong cốp xe theo dõi vợ ngoại tình, chồng nhận hậu quả cay đắng (02/07)
-
Người 'tố' cửa hàng của C.P. Việt Nam nói gì về thông báo không khởi tố vụ án? (02/07)
-
Công an xác minh đối tượng hành hung cô gái tại công viên (02/07)
-
Chuyện khó tin: 1 sao đình đám từ chối Em Xinh để tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2 (02/07)
-
Đề Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2025 đo năng lực hay tạo áp lực? (02/07)
-
Giá vàng miếng SJC ở mức cao nhất trong nhiều tuần qua (02/07)
Bài đọc nhiều




