-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Kinh tế
27/02/2025 13:29Rầm rộ mua vàng trên ‘chợ mạng’: Ham rẻ 70.000 đồng, dính hàng giả rồi mất trắng
Ham rẻ mua vàng 'chợ mạng' khi giá đỉnh rồi mất trắng
Mới đây, đại diện công ty vàng bạc đá quý S.H ở Bắc Ninh đã livestream để chia sẻ về câu chuyện phát hiện vàng nhẫn ép vỉ khách đem bán là vàng giả.
Theo đó, vị khách tên Phương T. đã mua vàng nhẫn ép vỉ (loại Vàng Rồng Thăng Long) sang tay từ một người khác trên “chợ mạng”. Lúc mua, vàng có giá rẻ hơn 70.000 đồng/chỉ so với giá niêm yết tại các cửa hàng, nhưng không có bất kì giấy tờ đảm bảo nào.
Ngày 18/2, cần dùng đến tiền, chị Phương T. đem số vàng này đến cửa hàng của công ty S.H bán. Khi nhân viên kiểm tra và soi chiếu thì phát hiện đó là vàng giả với các thủ đoạn hết sức tinh vi.
“Vàng nhẫn tròn trơn được ép vỉ, bên trong có các ký hiệu của Bảo Tín Minh Châu. Phía ngoài có dán tem, có mã vạch nhìn y hệt vàng thật”, vị đại diện này kể.

Ngay lập tức, chị Phương T. gọi điện cho người bán thì nhận được câu trả lời không chịu trách nhiệm, đồng thời cho hay vàng nhẫn đó họ cũng mua lại từ một người khác trên mạng xã hội.
Cuối cùng, sản phẩm vàng giả này bị thu hồi và tiêu huỷ. Vị khách tên Phương T. thì mất trắng số tiền bỏ ra mua vàng trước đó.
Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu xác nhận sự việc khách mua phải vàng giả thương hiệu này sau đó đem bán tại cửa hàng ở Bắc Ninh là có thật. Công ty đã cử người đến làm việc trực tiếp với cửa hàng và kiểm tra sản phẩm vàng đó.
Đại diện Bảo Tín Minh Châu cho biết, trên vỉ vàng và sản phẩm vàng của công ty đều có thông tin ký hiệu, mỹ hiệu riêng. Lớp vỏ plastic trơn được dập chữ Công ty Bảo Tín Minh Châu, màu của vàng sẽ là màu vàng óng, khi cân lên sẽ được 1,3 chỉ (tính cả vỏ). Sản phẩm có tem chống giả và mã vạch chứa thông tin để kiểm soát nguồn gốc, chất liệu.
Việc mua phải vàng giả không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, tinh thần cho người mua mà còn vi phạm pháp luật, vi phạm quyền kinh doanh sản phẩm, uy tín thương hiệu, vị này nhấn mạnh.
Rầm rộ mua bán vàng sang tay
Gần một năm trở lại đây, khi vàng sốt giá và liên tục phá định lịch sử, các cửa hàng lại thường xuyên bán lượng vàng giới hạn... khiến hoạt động mua bán sang tay kim loại quý trên “chợ mạng” hay trên hè phố diễn ra rầm rộ.
Chỉ cần gõ cụm từ “mua bán vàng các thương hiệu”, ngay lập tức cho ra hàng trăm hội mua bán vàng online, với số lượng thành viên từ vài chục nghìn lên đến cả trăm nghìn. Thậm chí, có hội nhóm số thành viên lên tới gần nửa triệu người.

Trên những hội nhóm này thường xuyên có các tài khoản ẩn danh đăng bán số lượng lớn vàng miếng, vàng nhẫn ép vỉ của nhiều thương hiệu. Dưới mỗi bài đăng lại có hàng trăm bình luận với nội dung: bán ké 20 nhẫn loại 1 lượng, bán ké 5 lượng vàng miếng ép vỉ, nhắn tin trao đổi giá cụ thể...
Giá mua bán sang tay thường thấp hơn từ 1-3 triệu đồng/lượng so với giá các thương hiệu niêm yết.
Điểm khác biệt khiến hoạt động mua bán vàng trên mạng ngày càng rầm rộ là đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, muốn mua bao nhiêu cũng có. Giao dịch nhanh chóng, không cần xếp hàng lấy số, cũng không cần đặt trước rồi chờ tới cả tuần hay nửa tháng như ở các cửa hàng vàng.
Không chỉ nhộn nhịp ở chợ online, theo đại diện Công ty Bảo Tín Minh Châu, còn xuất hiện tình trạng rất nhiều facebook và website giả mạo thương hiệu này nhằm lợi dụng lòng tin của khách hàng để giao dịch mua bán, trục lợi bất chính. Từ đó, khiến người mua vàng như lạc vào ma trận, khó phân biệt thật giả.
Trước tình trạng mua bán vàng “sang tay” ngay ngoài đường hoặc trên “chợ mạng”, chuyên gia kinh tế PGS. TS Đinh Trọng Thịnh nhận xét “như vậy thì rủi ro quá lớn”.
Theo ông, vàng là hàng hoá cũng là tài sản nên việc chuyển nhượng là bình thường. Tuy nhiên, mua bán mà không có hoá đơn chứng từ, mua ngay ở ngoài đường hay trên mạng thì rủi ro rất lớn. Người mua được lợi vài trăm đến hơn 1 triệu đồng/lượng, nhưng tiềm ẩn nguy cơ mua phải vàng giả, vàng nhái, vàng kém chất lượng, vàng không đúng tuổi... thậm chí còn có nguy cơ bị cướp giật.
Ông Thịnh khuyến cáo, người dân cần cẩn trọng hơn với hoạt động giao dịch kiểu này. Bởi công nghệ làm vàng giả, vàng nhái hiện rất tinh vi. Khi mua, bán không kiểm tra kỹ dễ gặp rủi ro.
Các doanh nghiệp vàng cũng đã cảnh báo khách hàng cần cẩn trọng với những giao dịch bên ngoài cửa hàng. Giá vàng đang rất đắt đỏ, vì thế, cần mua vàng ở những địa chỉ uy tín, có đủ giấy tờ đảm bảo nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.
Theo Tâm An (VietNamNet)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




