-
Tử vi 12 con giáp hôm nay - thứ 4 ngày 8/10/2025: Mùi bấp bênh, Mão làm gì cũng đỏ
-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
Kinh tế
29/03/2018 16:10Rau củ thối dân đổ đi, Việt Nam vẫn nhập 80 triệu USD
Theo thống kê mới nhất của Bộ NN-PTNT, trong tháng 3/2018, giá rau tại một số tỉnh, đặc biệt là khu vực phía Bắc, giảm mạnh. Cụ thể, tại thị trường rau củ tại Lâm Đồng và một số các tỉnh miền Bắc, khoai tây chỉ còn 10.000-11.000 đồng/kg (loại 1), hành tây còn 3.000 đồng/kg (giảm 4 lần so với trước Tết); cà rốt giảm đến 5.000 đồng/kg, từ 25.900 đồng xuống còn 20.900 đồng/kg, bắp cải trắng từ 11.500 còn 9.500 đồng/kg.

Đáng chú ý, giá củ cải và su hào tại một số tỉnh miền Bắc chỉ ở mức 1.000-1.200 đồng. Do đó, xảy ra tình trạng nhiều nơi nông dân phải nhổ bỏ củ cải, bắp cải do giá thấp, không có người thu mua. Và để tránh thiệt hại quá lớn cho người nông dân, cơ quan chức năng đã kêu gọi “giải cứu” - cụ thể là giải cứu củ cải cho bà con nông dân ở xã Tráng Việt (Mê Linh, Hà Nội).
Nguyên nhân chính vẫn là do nguồn cung gia tăng với điều kiện thời tiết thuận lợi trong khi nhu cầu vẫn không có đột biến.
Trong khi nhiều loại rau củ giá giảm mạnh, nông dân nhổ bỏ hay bỏ thối đầy đồng vì thừa cung thì lượng rau quả nhập khẩu lại tăng mạnh.
Báo cáo của Bộ NN-NT cũng cho thấy, trong tháng 3, giá trị nhập khẩu mặt hàng rau quả đạt 92 triệu USD, đưa tổng giá trị mặt hàng rau quả nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2018 đạt 340 triệu USD, tăng 47,7% so với cùng kỳ năm 2017.
Trong đó, mặt hàng rau ước đạt 76 triệu USD, tăng 36,7% so với cùng kỳ 2017 và mặt hàng quả đạt 258 triệu USD, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2017. Thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất vẫn là thị trường Thái Lan (chiếm 45% thị phần), Trung Quốc (chiếm xấp xỉ 20%).
Trước đó, theo một vị đại diện của Bộ NN-PTNT, hai tháng đầu năm chỉ nhập khoảng 3.000 tấn gồm các loại cải thảo, súp lơ, cải bắp/tháng. Ngoài ra là một số loại hành củ, tỏi củ, khoai tây,...
Theo B.H (VietNamNet)








- Những tiếng kêu cứu khẩn cấp khi Thái Nguyên bị ngập lụt nặng (06:09)
- Lời khai của bị can đâm người yêu tử vong trên vỉa hè ở TP HCM (06:05)
- NÓNG: FTSE Russell chính thức nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp (06:01)
- Tử vi 12 con giáp hôm nay - thứ 4 ngày 8/10/2025: Mùi bấp bênh, Mão làm gì cũng đỏ (06:00)
- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)




