Kinh tế

Rich kid đi gọi vốn: Từ chối 250.000 đô của Shark Bình, 'thất bại có ba mẹ chống lưng'

CEO Hoàng Thạch của Voiz FM khiến nhiều người ngạc nhiên khi từ chối 250.000 đô từ Shark Bình.

Với nhu cầu ngày càng tăng cao về nghe các loại sách nói, thị trường postcast đang là một trong những lĩnh vực có tiềm năng phát triển mạnh ở tương lai. Tham gia tập 4 của Shark Tank mùa 4, CEO Hoàng Thạnh đem đến một ứng dụng sách nói được anh tự nhận định là đi đầu về lĩnh vực này mang tên Voiz FM.

Rich kid đi gọi vốn: Từ chối 250.000 đô của Shark Bình, 'thất bại có ba mẹ chống lưng'
CEO Hoàng Thạch của Voiz FM (Nguồn ảnh: Shark Tank Việt Nam)

Dự án sách nói của CEO trẻ được các Shark hứng thú về tính thực tiễn cũng như công nghệ AI mô phỏng giọng nói còn khá mới lạ. Thế nhưng sau khi nghe Hoàng Thạch trình bày về tình hình kinh doanh, các cá mập bắt đầu thấy có sự "ngáo" trong định giá cổ phần ở đây. 

 Cụ thể, ban đầu, dự định của Hoàng Thạch là gọi vốn lên đến 1,5 triệu đô, song vì quy định của chương trình, anh chỉ có thể bắt đầu với 250.000 đô cho 2,5% cổ phần. Nhưng trong năm vừa qua, doanh số của Voiz FM không đến 10 tỷ dù khẳng định mình đi đầu trong lĩnh vực này. Định giá cổ phần của công ty anh chàng được cho là cao hơn so với thực tế rất nhiều lần.

Hỏi ra mới biết, nguồn vốn đầu tư của anh chàng hầu hết đến từ "cá mập" ba mẹ ở nhà. Ngay cả khi hỏi về background, anh chàng cũng cho biết mình du học bằng học bổng "ba mẹ". Chưa hết, CEO trẻ tuổi còn mạnh dạn khẳng định nếu không thành công sẽ có ba mẹ chống đỡ.

Trước nền tảng vững chắc và không sợ thất bại của anh chàng, các "cá mập" cảm thấy lo lắng nhiều hơn là hứng thú. Các Shark còn cho biết nếu anh không có nỗi lo cơm áo gạo tiền, mỗi tháng điện nước như vậy thì sẽ rất khó. Đồng thời, dàn đầu tư quyền lực còn khuyên nhủ anh chàng nếu có gọi vốn thành công đợt này, nên đem tiền về trả lại ba mẹ.

Rich kid đi gọi vốn: Từ chối 250.000 đô của Shark Bình, 'thất bại có ba mẹ chống lưng' - 1
"Ông vua chuyển đổi số" Nguyễn Hòa Bình rất hứng thú với dự án này

Shark Bình và Shark Việt là hai người đồng ý "mở két" đầu tư cho Voiz FM. Hoàng Thạch có phần nghiêng về "ông vua chuyển đổi số" Nguyễn Hòa Bình nhiều hơn. Thế nhưng đứng trước yêu cầu 250.000 đô cho nhiều hơn 2,5% cổ phần của Shark Bình, Hoàng Thạch cứng rắn từ chối và hy vọng Shark có thể có offer khác phù hợp hơn. Sau cùng, thương vụ không thành công khi Shark Bình vẫn giữ nguyên offer của mình, còn Hoàng Thạch quyết định từ chối 250.000 đô để ra về trắng tay.

Ảnh: Tổng hợp

Theo NE (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/rich-kid-di-goi-von-tu-choi-250000-do-cua-shark-binh-that-bai-co-ba-me-chong-lung-162212305221347223.htm