-
Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội -
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất
Kinh tế
19/06/2022 00:22Sau kiểm toán, chủ hãng kem Tràng Tiền lỗ thêm 390 tỷ
Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (tên cũ Ocean Hospitality, mã chứng khoán: OCH) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Đáng chú ý, báo cáo này ghi nhận thay đổi lớn ở chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm vừa qua.
Cụ thể, năm 2021, One Capital Hospitality ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm 476,54 tỷ đồng, lỗ thêm 390,7 tỷ đồng so với báo cáo mà công ty tự lập trước đó là 77 tỷ đồng. Mức lợi nhuận sau thuế của One Capital Hospitality ghi nhận trong năm 2021 giảm mạnh so với mức lãi 271 tỷ năm 2020. Đây cũng là mức lỗ nặng nhất mà chủ hãng kem Tràng Tiền ghi nhận kể từ năm 2015 đến nay.
Giá vốn hàng bán của One Capital Hospitality trong năm 2021 tăng thêm 102,7 tỷ đồng lên 404,7 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 289 tỷ đồng, lên 402,69 tỷ đồng...
One Capital Hospitality lý giải sự chênh lệch này do công ty mẹ đã trích lập dự phòng tổn thất hàng tồn kho đối với dự án Sài Gòn Airport, dẫn đến chỉ tiêu giá vốn hợp nhất tăng trên 102,7 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Còn khoản chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 289 tỷ đồng sau kiểm toán chủ yếu là do công ty mẹ và các công ty con thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.
Báo cáo tài chính kiểm toán của One Capital Hospitality vẫn ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng năm vừa qua của công ty đạt hơn 399 tỷ đồng, giảm gần 55% so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó, One Capital Hospitality còn kinh doanh dưới giá vốn trong năm vừa qua và ghi nhận khoản lỗ gộp gần 6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 373 tỷ.
Trong năm 2021, lợi nhuận gộp của One Capital Hospitality giảm 379,7 tỷ đồng về âm 5,56 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 266,33 tỷ đồng về 18,8 tỷ đồng, tức giảm 93,4% so với cùng kỳ; chi phí tài chính giảm 66,12 tỷ đồng về 23,6 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp thêm 205,47 tỷ đồng lên 479,82 tỷ đồng, tức tăng 74,9%...
Cũng trong năm 2021, dòng tiền kinh doanh chính của One Capital Hospitality còn ghi nhận âm 120,9 tỷ đồng, so với cùng kỳ dương 63,9 tỷ đồng; dòng tiền đầu tư âm 29,8 tỷ đồng; dòng tiền tài chính dương 19,8 tỷ đồng.
Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của One Capital Hospitality là 2.216,7 tỷ đồng, giảm 18,2% so với đầu năm. Trong năm 2021, One Capital Hospitality đã tăng trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi thêm 299,8 tỷ đồng lên 1.246 tỷ đồng; tăng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho thêm 102,3 tỷ đồng lên 102,3 tỷ đồng.
Dù ghi nhận doanh thu thuần giảm hơn một nửa nhưng trong năm 2021 One Capital Hospitality vẫn có khoản lãi gộp hơn 97 tỷ đồng.
Đáng chú ý, đơn vị kiểm toán đã nêu ra 3 vấn đề cần nhấn mạnh trong Báo cáo tài chính năm 2021 của One Capital Hospitality.
Thứ nhất, công ty con của One Capital Hospitality là Công ty TNHH Sao Hôm Nha Trang đã bán khoản nợ phải thu của Tràng Tiền Nha Trang giá trị trên 8,11 tỷ đồng.
Thứ hai, One Capital Hospitality cũng bán khoản nợ của Công ty Cổ phần Du lịch và Xúc tiến Đầu tư và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An với giá trị lần lượt 1 tỷ và hơn 404,7 triệu đồng. Việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi của các khoản nợ này được xác định căn cứ vào khả năng thu hồi từ việc bán nợ nêu trên.
Bên cạnh đó, đơn vị kiểm toán cũng lưu ý dự án Khách sạn Airport tại quận Tân Bình, TP.HCM đang được thế chấp để bảo lãnh cho khoản vay của Công ty TNHH Pegasus Thăng Long với giá trị dự phòng là hơn 218 tỷ đồng tại ngày 31/12/2021.
Về phía One Capital Hospitality, công ty cho rằng các khoản nợ phải thu khó đòi trên phát sinh trong giai đoạn 2012-2014. Đầu tháng 6/2022, công ty mẹ và đơn vị thành viên đã đồng thuận bán các khoản nợ phải thu khó đòi nói trên.
Liên quan đến dự án khách sạn tại quận Tân Bình, tháng 5/2022, TAND TP. Hà Nội đã có quyết định về trách nhiệm, quyền lợi của các bên trong tranh chấp liên quan hợp đồng tín dụng giữa OceanBank, chủ nợ mới, trong đó Pegasus và One Capital Hospitality là bên liên quan. One Capital Hospitality cho biết, thời gian tới sẽ tham gia vào các phiên tòa, nếu có, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công ty trong vụ việc trên.
Năm nay, One Capital Hospitality đặt mục tiêu 991 tỷ đồng doanh thu và 22 tỷ lãi trước thuế, tăng mạnh so với kết quả năm 2021. Nhưng trong quý I/2022, One Capital Hospitality mới hoàn thành chưa đầy 10% kế hoạch doanh thu, thua lỗ 33 tỷ đồng.
Theo Gia Hưng (VietNamNet)
- Mưa lớn kèm gió lốc khiến 39 nhà dân ở Sơn La tốc mái (21:01)
- Kiều Thanh và hành trình nghệ thuật trước khi bị bắt vì ma túy (25 phút trước)
- Bác sĩ nha khoa thừa nhận hành hung khách hàng, nói “rất ân hận” (28 phút trước)
- Dùng AI làm giả mã vé concert BIGBANG, thanh niên 19 tuổi lừa đảo hàng chục triệu đồng (1 giờ trước)
- Gia Lai: Hơn 100 người nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc bánh mì (1 giờ trước)
- Vì sao bão số 4 (Narra) có quỹ đạo dị thường, xoay vần suốt 6 ngày trên Vịnh Bắc Bộ? (2 giờ trước)
- Xác minh danh tính nam bảo vệ Khu đô thị Louis City Hoàng Mai hành hung tài xế công nghệ (3 giờ trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xác minh và xử lý nghiêm vụ bảo vệ khu đô thị hành hung tài xế công nghệ (3 giờ trước)
- Cựu Phó Chánh tòa và Phó Viện trưởng VKSND TP Huế lãnh án tù vì nhận hối lộ 890 triệu đồng (3 giờ trước)
- Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội (3 giờ trước)