-
U22 Việt Nam - U22 Uzbekistan: Thử nghiệm để hoàn hảo, cần tung hết "quân bài" để phục vụ triết lý Kim Sang-sik -
Hàng loạt thuộc cấp của Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn trình diện, phơi bày chiêu lừa "xuất ngoại học tập" -
Vụ ô tô “điên” lao vào đám đông ở Nghệ An: có dấu hiệu của nhiều tội danh? -
Cựu nhân viên y tế đục vỡ xương bệnh nhân để chiếm đoạt hàng tỉ đồng bảo hiểm -
Trùm lừa đảo "Mr Hunter" Lê Khắc Ngọ sắp bị dẫn độ từ Philippines về Việt Nam -
Anh em từ mặt nhau sau 49 ngày của mẹ chỉ vì 5 chiếc phong bì phúng viếng -
Hồ Ngọc Hà chính thức "kêu cứu", hàng loạt sao Việt khác bình luận chung cảnh ngộ -
Thái độ con dâu Mailisa sau khi loạt cơ sở thẩm mỹ của mẹ chồng bị khám xét, lộ dấu hiệu lạ -
Chi tiết những trường hợp sẽ được tặng đến 2 triệu đồng trong dịp Tết Nguyên đán 2026 -
Đã xác định được danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy trường mầm non ở Lào Cai
Kinh tế
14/10/2020 21:08Sau tỷ phú Thái, lộ thêm đại gia Châu Âu thiệt nặng thương vụ Sabeco
Theo Bloomberg, Heineken có khả năng sẽ bán 25,2 triệu cổ phần SAB của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) ở mức giá quanh ngưỡng 180 nghìn đồng như hiện tại, chấp nhận mất hơn 4 nghìn tỷ đồng nếu so với thời kỳ giá ở đỉnh cao hồi cuối 2017 đầu 2018.
Đóng cửa phiên giao dịch 13/10, giá cổ phiếu Sabeco ở mức 184.000 đồng. Với mức giá này, Heineken sẽ thu về khoảng hơn 4,6 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 200 triệu USD, thấp hơn khá nhiều so với mức 8,8 nghìn tỷ đồng khi SAB ở mức giá trên 320 nghìn đồng/cp hồi cuối 2017 khi ThaiBev của tỷ phú Thái Charoen Sirivadhanabhakdi mua 53,6% cổ phần Sabeco từ Bộ Công thương Việt Nam.
Heineken nắm giữ cổ phiếu Sabeco thông qua Able Win Gain Limited và Heineken Asia Pacific.
Trước đó, hồi tháng 11/2019, Heineken Asia Pacific công bố giao dịch bán 5,2 triệu cổ phiếu Sabeco, giảm tỷ lệ sở hữu từ 1,2% xuống còn 0,39%. Giao dịch đã khiến Heineken không còn là cổ đông lớn, do tổng sở hữu giảm xuống còn 4,32%.
Ông lớn ngành bia tại Việt Nam Sabeco gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian qua vì 2 đợt dịch Covid-19 và cú sốc Nghị định 100. Doanh nghiệp này ghi nhận lợi nhuận nửa đầu năm giảm 31% xuống còn 1.930 tỷ đồng.
Trong năm 2020, Sabeco đặt kế hoạch thấp ở mức doanh thu 23,8 nghìn tỷ đồng, giảm 37% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế giảm 39% xuống còn 3.250 tỷ đồng. Đây đều là các mức thấp nhất trong 5 năm gần đây.
Các quán bia, rượu đều bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch Covid. Bên cạnh đó, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ cũng đã thay đổi thói quen uống rượu, bia của người dân. Một số dự báo cho rằng, lượng tiêu thụ rượu bia tại Việt Nam trong năm 2020 có thể giảm tới 19%.
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) gần đây thông báo dự định sẽ thoái hết 36% vốn tại Sabeco, tương đương gần 231 triệu cổ phần. Với mức giá khoảng 180 nghìn đồng/cp như hiện tại, Nhà nước có thể thu về khoảng 41,6 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 1,8 tỷ USD.
Hồi cuối 2017, Bộ Công thương đã thoái vốn thành công 53,59% cổ phần Sabeco thu về 110.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 5 tỷ USD). Khi đó, giá thoái vốn đạt 320.000 đồng/cp, mức cao chưa từng có. Đợt thoái vốn này, Công ty TNHH Vietnam Beverage - công ty liên quan tới tỷ phú Thái Charoen Sirivadhanabhakdi là bên mua.
Tỷ phú giàu nhất Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi là người chịu thiệt hại trực tiếp và rõ nhất vì giá cổ phiếu Sabeco giảm mạnh. Vốn hóa khoản đầu tư vào Sabeco của tỷ phú Thái đã giảm khoảng 2 tỷ USD. Mới đây, đã thống báo hoãn kế hoạch niêm yết mảng kinh doanh bia của Thai Beverage (ThaiBev) trên sàn chứng khoán Singapore.
Gần đây, ThaiBev phủ nhận thông tin bán cổ phần mảng kinh doanh bia tại Việt Nam (Sabeco) cho đối tác khác. Trước đó, doanh nghiệp này cũng đã phủ nhận tin đồn bán cổ phần Sabeco cho Trung Quốc.
Sau khi thâu tóm Sabeco vào cuối 2017, tới giữa 2018, tỷ phú Thái đã hoàn tất công việc loại bỏ người Việt ra khỏi những vị trí chủ chốt tại Sabeco sau nhiều tháng cải tổ doanh nghiệp bia có thị phần lớn nhất Việt Nam.
Hai người Singapore gốc Hoa hiện nắm 2 vị trí cao nhất tại Sabeco. Ông Neo Gim Siong Bennett, người của tỷ phú Thái Charoen Sirivadhanabhakdi, đảm nhiệm vị trí CEO. Ông Neo Gim Siong Bennett sinh năm 1946, gốc Hoa, quốc tịch Singapore và là cử nhân kỹ thuật - cơ khí và sản xuất Đại học Nanyang, Singapore. Ông Koh Poh Tiong (quốc tịch Singapore, gốc Hoa) trong khi đó giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Sabeco kể từ tháng 7/2018.
Trên thị trường chứng khoán (TTCK), đầu giờ sáng 14/10, chỉ số VN-Index tăng nhẹ và vượt ngưỡng 930 điểm.
Theo YSVN, nhịp điều chỉnh vẫn có thể xuất hiện. Rủi ro vẫn tiếp tục gia tăng, đặc biệt tâm lý ngắn hạn tiếp tục giảm cho thấy nhà đầu tư vẫn còn đang tỏ ra thận trọng với xu hướng của thị trường. Ngoài ra, dòng tiền tiếp tục có dấu hiệu suy yếu tại các mức giá cao cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn đang gặp khó khăn.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/10, VN-Index tăng 4,03 điểm lên 929,86 điểm; HNX-Index tăng 0,25 điểm lên 136,15 điểm. Upcom-Index giảm 0,04 điểm xuống 63,43 điểm. Thanh khoản đạt 7,3 nghìn tỷ đồng.
Theo V. Hà (VietNamNet)
- U22 Việt Nam - U22 Uzbekistan: Thử nghiệm để hoàn hảo, cần tung hết "quân bài" để phục vụ triết lý Kim Sang-sik (07:22)
- Venezuela Cảnh báo Ông Trump tránh “Chiến tranh vĩnh viễn” kiểu Afghanistan, Mỹ tuyên bố thẳng tay trấn áp ma túy (07:13)
- Hàng loạt thuộc cấp của Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn trình diện, phơi bày chiêu lừa "xuất ngoại học tập" (1 giờ trước)
- Mỹ ký hàng loạt thỏa thuận thương mại mới nhằm giảm áp lực chi phí cho người tiêu dùng (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 15/11/2025 (1 giờ trước)
- Vụ ô tô “điên” lao vào đám đông ở Nghệ An: có dấu hiệu của nhiều tội danh? (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 7 ngày 15/11/2025 của 12 con giáp: Tý vượng lộc, Dậu bị phá hoại (1 giờ trước)
- Chân dung thiếu gia kín tiếng nhà Mailisa: Sinh ra từ "vạch đích", lối sống đối lập với gia đình (14/11/25 23:40)
- Hiện trường ớn lạnh nơi các bệnh nhân bị gây mê, đục vỡ xương để trục lợi hàng tỷ đồng bảo hiểm (14/11/25 22:42)
- 5 loài cá "ngậm thủy ngân" đặc biệt cần cảnh giác (14/11/25 22:03)