-
Tự cứu lấy trực tràng: 6 món nên ăn sáng khi bụng rỗng -
Ngân hàng đẩy mạnh bán tài sản thế chấp cuối năm để thu hồi nợ -
Hà Nội phản hồi kiến nghị gỡ vướng cho thửa đất dưới 50m² sau sáp nhập -
Thủy điện xả "lũ chồng lũ": Khi dòng nước là dòng tiền và lời giải từ thế giới -
Chính phủ đề xuất rót hơn 125.000 tỷ đồng: Chiến lược dài hơi nâng tầm vóc và tuổi thọ người Việt -
Người dân Hà Nội cần đáp ứng điều kiện gì để nhận 5 triệu khi đổi sang xe máy điện? -
Vì sao hàng nghìn người ở rốn lũ Đăk Lăk chậm được giải cứu? -
Quốc lộ 1 hóa "dòng sông lũ" cuốn trôi cả xe máy sau 30 phút mưa lớn! -
Phát hiện 2.400 viên ma túy tại nghĩa trang ở Quảng Trị, tạm giữ hai đối tượng liên quan -
Tranh cãi trên MXH: Phụ huynh chê quà sinh nhật của con là đồ công nghiệp, ăn vào nôn sạch
Kinh tế
08/03/2025 23:10'Say sóng' giá vàng, nữ chủ tịch đi buôn vàng giả
Gần 1 năm trở lại đây, khi vàng sốt giá và liên tục phá đỉnh lịch sử, kim loại quý này trở thành kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn với nhiều người. Tuy nhiên, các tiệm vàng thường bán ra với số lượng giới hạn, tạo cơ hội cho hoạt động mua bán sang tay kim loại quý trên “chợ mạng”, trên hè phố diễn ra rầm rộ.
Trên mạng xã hội xuất hiện hàng trăm hội nhóm buôn bán vàng sang tay. Trong đó, có những hội nhóm, số lượng thành viên tham gia trao đổi mua bán lên đến gần nửa triệu người. Nhiều giao dịch mua bán vàng chỉ 1 chỉ, song lượng giao dịch lên tới vài chục lượng cũng nhiều không đếm xuể.
Sáng 8/3, giá vàng nhẫn được các thương hiệu niêm yết ở mức 90,9-93,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra; vàng miếng SJC có giá 90,9-92,9 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, giá mua bán sang tay trên "chợ mạng" thường thấp hơn từ 1-3 triệu đồng/lượng so với giá các thương hiệu niêm yết.
Điểm khác biệt khiến hoạt động mua bán vàng trên mạng ngày càng nhộn nhịp là đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, muốn mua bao nhiêu cũng có. Giao dịch nhanh chóng, không cần xếp hàng lấy số, cũng không cần đặt trước rồi chờ tới cả tuần hay nửa tháng như ở các cửa hàng vàng.
Trước sức hấp dẫn khó cưỡng của vàng khi giá liên tục tăng mạnh và treo ở đỉnh cao lịch sử, vàng giả đã xuất hiện, thậm chí xuất hiện với quy mô lớn.
Điển hình mới đây, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thị Thái (SN 1984, trú tại TPHCM, hiện ở phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bà Lê Thị Thái là Chủ tịch Công ty cổ phần trang sức Coco Lee Diamond Hà Nội. Đồng thời là người đại diện pháp lý cho Công ty TNHH một thành viên Giám định Thái Anh và Công ty TNHH Trang sức kim cương Thái Anh (Thái Anh Diamond). Các công ty này đều có ngành nghề kinh doanh thuộc các lĩnh vực sản xuất kim loại quý, kim loại màu, đúc kim loại màu, phân phối kim cương tự nhiên, trang sức kim cương...
Theo cáo buộc của cơ quan điều tra, trong thời gian giá vàng tăng cao, doanh nhân kinh doanh kim cương Lê Thị Thái đã bán vàng thỏi giả cho khách hàng để chiếm đoạt tiền. Ngoài ra, bà Thái còn có dấu hiệu lừa đảo thông qua hình thức huy động vốn, sử dụng vàng giả (vàng thỏi và cây bonsai mạ vàng... ) làm tài sản đối ứng nhằm tạo niềm tin với khách hàng.
Giữa tháng 2 vừa qua, tại một cửa hàng vàng ở Bắc Ninh phát hiện vàng giả của vị khách tên Phương T. đem đến bán. Vị khách này cho biết đã mua vàng nhẫn ép vỉ (loại Vàng Rồng Thăng Long) sang tay từ một người khác trên “chợ mạng”. Lúc mua, vàng có giá rẻ hơn 70.000 đồng/chỉ so với giá niêm yết tại các cửa hàng, nhưng không có bất kỳ giấy tờ đảm bảo nào.
Ngày 18/2, cần dùng đến tiền, chị Phương T. đem số vàng này đến cửa hàng của công ty S.H bán. Nhân viên kiểm tra và soi chiếu thì phát hiện đó là vàng giả với các thủ đoạn hết sức tinh vi như: vàng nhẫn tròn trơn được ép vỉ, bên trong có các ký hiệu của Bảo Tín Minh Châu, phía ngoài có dán tem, có mã vạch nhìn y hệt vàng thật.
Chị Phương T. gọi điện cho người bán thì nhận được câu trả lời không chịu trách nhiệm, đồng thời cho hay vàng nhẫn đó họ cũng mua lại từ một người khác trên mạng xã hội. Cuối cùng, sản phẩm vàng giả này bị thu hồi và tiêu hủy. Vị khách tên Phương T. thì mất trắng số tiền bỏ ra mua vàng trước đó.
Còn với vụ Chủ tịch Coco Lee Diamond Lê Thị Thái lừa bán vàng giả, Công an TP Hà Nội đề nghị những cá nhân hoặc tổ chức đã từng mua vàng (có nghi vấn là vàng giả) hoặc tham gia ký hợp đồng đầu tư với Lê Thị Thái, trong đó sử dụng vàng thỏi hoặc cây bonsai mạ vàng làm tài sản đối ứng, nhanh chóng đến trình báo trước ngày 31/3.
Theo chuyên gia kinh tế PGS. TS Đinh Trọng Thịnh, vàng là hàng hoá cũng là tài sản nên việc chuyển nhượng là bình thường. Tuy nhiên, công nghệ làm vàng giả, vàng nhái hiện rất tinh vi. Nếu không kiểm tra kỹ dễ gặp rủi ro nên người dân cần hết sức cẩn trọng hơn trong giao dịch mua bán vàng, nhất là mua vàng sang tay trên “chợ mạng”.
Giá vàng đang rất đắt đỏ, vì thế nên mua vàng ở những địa chỉ uy tín, có đủ giấy tờ đảm bảo nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.
Theo Tâm An (VietnamNet)
- Bão số 15 đang tiến vào biển Đông: Hai kịch bản có thể xảy ra (10:03)
- Tự cứu lấy trực tràng: 6 món nên ăn sáng khi bụng rỗng (20 phút trước)
- Thiều Bảo Trâm bị chỉ trích vì lan truyền tin giả về lũ miền Trung (23 phút trước)
- Chung kết cuộc thi tìm hiểu về Đông Nam Á 2025: Bảo tồn nghệ thuật trình diễn dân gian Đông Nam Á (31 phút trước)
- Hà Nội lùi lịch thi vào lớp 10 đến cuối tháng 6/2026: Căng thẳng đè nặng lên học sinh và ngân sách gia đình (33 phút trước)
- Chàng trai 25 tuổi dầm mình làm hoa tiêu giữa "rốn lũ" Đắk Lắk, nhà tan hoang vẫn ưu tiên cứu trợ hàng xóm (36 phút trước)
- Ngân hàng đẩy mạnh bán tài sản thế chấp cuối năm để thu hồi nợ (39 phút trước)
- Trung Quốc – Mỹ điện đàm cấp cao: Thúc đẩy quan hệ hợp tác trong bối cảnh khủng hoảng Đài Loan – Nhật Bản gia tăng (44 phút trước)
- Người đẹp châu Phi từ bỏ danh hiệu Á hậu 4 Miss Universe 2025 (46 phút trước)
- Cảnh báo ngập hạ du sông Sài Gòn khi Hồ Dầu Tiếng chuẩn bị xả nước 7 ngày liên tục (52 phút trước)