-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Kinh tế
10/05/2016 15:20Sẽ kiểm tra hoạt động chuyển giá tại Big C VN
Cơ quan thuế VN cho biết đang nghiên cứu xem Big C VN có tránh thuế qua giao dịch liên kết (chuyển giá) hay không.
| Hàng hóa của Thái Lan bày bán tại siêu thị Big C Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM - Ảnh: Quang Định |
Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết cơ quan thanh tra thuế đang tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế của 32 siêu thị Big C VN, dự kiến kết thúc vào cuối tháng này. Đặc biệt, cơ quan thuế VN cũng cho biết đang nghiên cứu xem Big C VN có tránh thuế qua giao dịch liên kết (chuyển giá) hay không.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Thanh tra Tổng cục Thuế cho biết theo phụ lục tại giấy phép đăng ký kinh doanh, Tập đoàn Casino (Pháp) sở hữu Công ty Cavi Retail (Hong Kong).
Trong khi đó, Công ty Cavi Retail (Hong Kong) sở hữu ba công ty gồm: Công ty CP Bất động sản Việt Nhật (chuyên cho thuê mặt bằng 32 Big C VN), Công ty TNHH dịch vụ EB tại TP.HCM (chuyên phân phối hàng hóa cho 32 siêu thị Big C VN) và hệ thống 32 siêu thị Big C trên toàn quốc.
“Sơ đồ này cho thấy đây là giao dịch liên kết, có khả năng xảy ra việc chuyển một số khoản chi phí ra nước ngoài như phí quản lý, phí nhượng quyền thương mại, lãi vay...” - vị này khẳng định.
Cũng theo Tổng cục Thuế, theo sơ đồ cập nhật ngày 31-12-2014 của Tập đoàn Casino Guichard Perrachon tại http://www.groupe-casino.fr/en/, tập đoàn này sở hữu 16 pháp nhân tại VN, bao gồm Công ty Việt Nhật và 32 siêu thị Big C tại VN nhưng không hề đề cập tới các công ty Cavi Retail Ltd (Hong Kong) - đơn vị sở hữu trực tiếp chuỗi Big C VN.
Trong khi đó, theo giấy phép đăng ký kinh doanh tại VN của tập đoàn này, Công ty Cavi Retail Ltd (Hong Kong) sở hữu hệ thống 32 siêu thị Big C VN.
Ngoài sự thiếu minh bạch trong công bố thông tin, theo một lãnh đạo Tổng cục Thuế, việc Tập đoàn Casino mở công ty ở Hong Kong, được mệnh danh là “thiên đường thuế”, để kinh doanh tại VN cho thấy có ý đồ tránh thuế thông qua giao dịch liên kết. “Nếu phát hiện Big C VN có ý đồ tránh thuế, cơ quan thuế phải kiểm tra làm rõ để truy thu thuế” - vị này cho biết.
| Vụ chuyển nhượng Big C VN: Dự kiến thu được khoảng 3.600 tỉ đồng thuế Liên quan đến vụ chuyển nhượng hệ thống Big C, Tổng cục Thuế VN khẳng định có đủ cơ sở pháp lý để thu thuế thương vụ chuyển nhượng Big C VN. Theo một lãnh đạo của Tổng cục Thuế, dù Công ty Cavi Retail (tại Hong Kong) - công ty con của Tập đoàn Casino (Pháp) - chuyển nhượng cho Tập đoàn Central Group (Thái Lan) nhưng theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại VN nhưng có thu nhập phát sinh tại VN thì phải nộp thuế đối với thu nhập phát sinh tại VN. Do đó, dù Công ty Cavi Retail (Hong Kong) và Tập đoàn Central Group (Thái Lan) đều nằm ngoài lãnh thổ VN nhưng hệ thống Big C VN có phát sinh thu nhập từ VN nên khi chuyển nhượng hệ thống này, nhà đầu tư phải nộp thuế. Cũng theo vị này, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định rõ số tiền thuế được tính trên cơ sở lấy tổng trị giá chuyển nhượng trừ tổng vốn đầu tư và các chi phí sau đó nhân với mức thuế 20%. Như vậy, với giá trị chuyển nhượng hệ thống siêu thị Big C VN khoảng 920 triệu EUR (tương đương khoảng 23.000 tỉ đồng - PV), sau khi trừ giá trị đầu tư chuỗi siêu thị Big C (khoảng 200 triệu USD) và các chi phí, số thuế mà nhà đầu tư phải nộp cho ngân sách ước khoảng 3.600 tỉ đồng. |
| Theo Lê Thanh (Tuổi Trẻ) |
- Taekwondo Việt Nam bứt phá ngoạn mục, giành Huy chương Vàng thứ hai tại SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (1 giờ trước)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (1 giờ trước)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (2 giờ trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (2 giờ trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (3 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (3 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (3 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (4 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (4 giờ trước)