-
Diễn biến bất ngờ vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh: Công an làm việc với chị Lê Thị Kiều -
Sạt lở, hàng tấn đất đá đổ ập vùi nửa xe tải, tài xế thoát chết trong gang tấc -
Nước biển Vũng Tàu "xanh như matcha" gây bất ngờ -
Bé gái mồ côi đi bán vé số, bị mất liên lạc 4 ngày chưa tìm thấy -
Sao Khánh Vy giàu thế? -
Cô gái tiết lộ cuộc sống "địa ngục trần gian" tại hang ổ lừa đảo ở Campuchia: Bị chích điện như cơm bữa -
Chính phủ chỉ đạo xử lý máy bay Boeing bị "bỏ rơi" ở Nội Bài -
2 cô gái "hạ đo ván" cam thường nhà đài, được tìm kiếm sau Olympia 2025 là ai? -
Chuyện lạ ở ngôi làng Hà Nội: Không ai gọi "bố", 49 tuổi đồng loạt lên bô lão -
Người gặp nạn được nữ giám đốc bệnh viện dừng xe cứu giữa đường giờ ra sao?
Kinh tế
20/03/2017 22:32“Siêu” lãi suất 9% có thực sự hấp dẫn?
![]() |
Theo đó, khách hàng tham gia chứng chỉ tiền gửi với mệnh giá tối thiểu là 10 triệu đồng kỳ hạn 5 năm + 1 ngày hoặc 7 năm sẽ nhận được những ưu đãi như: lãi suất hấp dẫn 8.48%/năm cho kỳ hạn 5 năm + 1 ngày và 8.88%/năm cho kỳ hạn 7 năm trong năm đầu tiên; được hưởng lãi suất ưu đãi khi vay cầm cố Chứng chỉ tiền gửi; được chiết khấu và tự do chuyển nhượng Chứng chỉ tiền gửi với Ngân hàng bất cứ lúc nào.
Từ đầu năm tới nay, các ngân hàng nhóm cổ phần Nhà nước huy động vốn với lãi suất cao nhất là 6,5 – 6,8%/năm với các kỳ hạn dài, còn nhóm cổ phần lớn, có thanh khoản tốt cũng chỉ huy động ở quanh vùng 7 – 7,5%/năm, nhiều ngân hàng nhỏ huy động vốn cao nhất quanh 8%/năm.
Hiện tại, Ngân hàng Đông Á (EIB) và SCS đang là hai nhà băng áp dụng mức lãi suất cạnh tranh nhất đối với huy động ngắn hạn (từ 1-4 tháng), là 5,4%- 5,5%/năm. Mức lãi suất cao nhất cho huy động kỳ hạn 6-9 tháng là 6,9%/ năm tại SCB. Trong khi đó, đối với các kỳ hạn dài hơn lãi suất huy động cạnh tranh nhất hiện tại là 7,5% cho kỳ hạn 12 tháng tại PVCombank; 7,6% cho kỳ hạn 18 tháng tại HDBank, 8% cho kỳ hạn 24-36 tháng tại EIB.
Mặt khác, các ngân hàng quốc doanh (Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank) hiện áp dụng lãi suất huy động ngắn hạn thấp nhất, cụ thể là 4,3%- 4,8%/năm (kỳ hạn 1-4 tháng) và 5,3%-5,5%/năm (kỳ hạn 6-9 tháng). Trong khi đó đối với huy động dài hạn, mức lãi suất thấp nhất là 6,2%/ năm cho kỳ hạn 12 tháng tại EIB và ACB; 6,5% cho kỳ hạn dài hơn, là 24-60 tháng tại VCB. Lãi suất huy động bình quân đã chạm đáy 5,69% vào tháng 5/2015 và kể từ đó tăng 0,44%. Chênh lệch lãi suất huy động bình quân giữa các ngân hàng quốc doanh và các NHTMCP hiện là 0,52%; tăng 0,4% từ mức thấp vào tháng 4/2016 và cũng tăng 0,23% kể từ tháng 5/2015.
Trao đổi với Tiền Phong, chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cho hay: Theo quy định thì ngân hàng chỉ được đưa ra lãi suất tối đa 5,5% cho kỳ hạn dưới 6 tháng; còn từ 6 tháng trở đi là lãi suất thoả thuận. Cho nên việc làm này của Sacombank cũng là bình thường không có gì vi phạm.
Theo ông kỳ hạn 7 năm với lãi suất 8,8%/năm có thực là hấp dẫn không?
Về mức lãi suất 8,8%/năm là cao rồi nhưng với thời hạn 7 năm thì cần phải xem xét. Và nếu tính kỹ, thì không có gì là hấp dẫn. Bởi vì 7 năm là thời gian rất dài, nếu tính mốc 2017 thì tức là đến năm 2024 mới đến hạn. Khi đó lãi suất đã rất thay đổi trong khi của họ vẫn chỉ hơn 8% thôi. Mặt khác, số tiền 100 triệu ngoài lĩnh lãi ra thì vẫn là số tiền 100 triệu giữ nguyên.
7 năm là thời gian dài như ông nói, đó là còn chưa kể tính lạm phát?
Đúng rồi, trong 7 năm nữa, với một nền kinh tế như Việt Nam thì lạm phát luôn đáng ngại. Nếu tính lạm phát ở mức 4-5%/năm thì 7 năm cũng đã mất tới 30-35% trong đó là tính cho lạm phát và thực sự nó đã “ngốn” hết hơn 1 nửa tổng số lãi hơn 56% của 7 năm- tức là chỉ còn lại thực lãi khoảng 4%/năm.
Vậy thì có nên quan tâm và mua không, theo ông?
Chứng chỉ tiền gửi tính thanh khoản cao hơn trái phiếu; có thể chuyển nhượng hoặc bán trên thị trường bất cứ lúc nào. Nói chung mức lãi suất gần 9% so với kỳ hạn tiết kiệm là cao rồi; nhưng nếu so với thời hạn 7 năm thì không thể nói là hấp dẫn vì cứ nghĩ đến 7 năm nữa, giả sử với việc mua 1 chứng chỉ 100 triệu đồng thì cuối cùng bạn vẫn có 100 triệu cộng thêm phần từ lãi suất.
Mức lãi suất được xem là cao nhất thị trường này liệu có làm tác động “châm ngòi” cho cuộc đua lãi suất?
Những lãi suất cao như thế không phải là hấp dẫn nhất nhưng là lãi suất cao. Cho nên sẽ ảnh hưởng đến thị trường. Nó không châm ngòi cho cuộc đua nhưng sẽ hỗ trợ duy trì lãi suất cao.
Cảm ơn ông!
| Việc các ngân hàng đua nhau phát hành chứng chỉ tiền gửi là nhằm mục đích hút nguồn vốn dài hạn để vừa đảm bảo thanh khoản vừa cơ cấu lại dòng vốn của mình. “Ngân hàng cũng là doanh nghiệp, mà doanh nghiệp thì phải làm ăn có lãi. Họ đã tính toán rất kỹ khi đưa ra bất kỳ sản phẩm dịch vụ nên dù lãi suất mời chào có cao đến đâu thì họ cũng phải nắm chắc được phần lãi thì mới làm”, một chuyên gia nhận định. |
Theo Khánh Huyền (Tiền Phong)
- Thu nhập bình quân nhân viên nhiều ngân hàng hơn 40 triệu đồng/tháng (27/10/25 23:05)
- Tư thế ngủ của người giàu (27/10/25 22:57)
- Người dân kể lại điểm lạ vụ cô gái tử vong sau khi lội xuống Hồ Gươm (27/10/25 22:47)
- Người xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng nhận sai (27/10/25 22:39)
- Tổng thống Mỹ lên tiếng về vụ thử tên lửa hành trình mới của Nga (27/10/25 22:27)
- Bé 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày vì được mẹ cho ăn cơm (27/10/25 22:12)
- Công an Hà Nội thông tin về vụ nam sinh bị đâm tử vong (27/10/25 22:09)
- Dân Hội An chật vật "chạy đua" với lũ, nước dâng đến đâu kê cao đồ đến đó (27/10/25 21:52)
- CLB Nam Định chưa thể đổi vận (27/10/25 21:47)
- CAHN đánh bại CA TP.HCM với 10 người (27/10/25 21:30)
