“Muối và nước mắm sẽ được làm từ cá chết và nước nhiễm độc” là điều người dân Quảng Bình truyền tai nhau thời gian gần đây, khiến họ đổ xô đi mua nước mắm, cá khô và muối dự trữ.

 “Muối và nước mắm sẽ được làm từ cá chết và nước nhiễm độc” là điều người dân Quảng Bình truyền tai nhau thời gian gần đây, khiến họ đổ xô đi mua nước mắm, cá khô và muối dự trữ.

Một đồn mười, mười đồn trăm, khiến bà nội trợ ở tỉnh Quảng Bình kéo nhau truy lùng những đại lý nước mắm tin cậy để mua với số lượng lớn. Những tiểu thương tại các chợ lớn như chợ Đồng Hới, Nam Lý cũng hồ hởi vì lượng bán tăng lên đột biến.

Từ thói quen chỉ mua nửa lít nước mắm đóng chai về ăn hàng ngày, chị Nguyễn Thị Huệ, người bán hoa quả ở chợ Đồng Hới, phải tìm về những đại lý nước mắm ở vùng biển huyện Quảng Ninh mua gần 20 lít nước mắm dự trữ cho gia đình, vì sợ năm sau sẽ không còn nước mắm sạch để ăn.

“Tôi biết mối bán nước mắm ngon mà rẻ nên bạn bè hay nhờ tôi mua hộ, người nào cũng dự trữ từ 10 lít trở lên. Em gái tôi ở Hà Nội cũng giục tôi mua cá khô với nước mắm gửi ra để nó dự trữ”, chị Huệ nói.

Có cùng lo lắng này, chị Hà Thị Thắm, nhân viên bưu điện tâm sự: “Ở chỗ làm, tôi nghe các chị em đồng nghiệp kháo nhau, nếu không mua muối, nước mắm dự trữ từ bây giờ thì năm sau toàn phải dùng đồ làm từ cá chết.

Tôi vốn không tin lắm những thấy người ta đi mua nhiều thì mình cũng mua kẻo hết mất. Đợt này đi chợ tôi tính mua 10 kg muối với 15 lít nước mắm về cất. Mấy thứ này để lâu không hư nên thà mua nhiều chút còn hơn sau phải ăn đồ không đảm bảo”.

Không chỉ có nước mắm và cá khô là sản phẩm làm trực tiếp từ cá bị người dân kiêng dè, muối cũng là mặt hàng được người dân dự trữ nhiều. Chị Hoàng Thị Bẹp, tiểu thương ở chợ Đồng Hới cho biết: “Bình thường mỗi người chỉ mua 1 kg muối hạt giá 5.000 đồng đã có thể dùng cả tháng, nhưng bây giờ, ai cũng mua 5-10 kg trở lên. Một bao tải muối chỉ trong nửa ngày đã bán hết sạch, trước đây chưa bao giờ có chuyện này”.

So ca chet, nguoi Quang Binh do xo mua mam muoi du tru hinh anh 1

1 lít nước mắm bán lẻ tại chợ Đồng Hới có giá 30.000-60.000 đồng đồng tùy vào chất lượng, nếu mua với số lượng lớn tại đại lý giá thành sẽ rẻ hơn, nên đa số người dân tìm về đại lý để mua. Tuy nhiên, vì không lường trước được việc người dân đổ xô đi mua nước mắm dự trữ nên các đại lý nước mắm dù đã huy động hết người trong nhà để làm mà vẫn không kịp bán.

Chị Đào Thị Tám, chủ đại lý nước mắm Long Tám, xã Bảo Ninh chia sẻ: “Từ hôm cá chết nhiều đến nay, người ta đến mua đông gấp 3,4 lần so với dịp Tết. Mỗi người mua từ 5 đến 20 -30 lít nước mắm về dự trữ là chuyện bình thường”.

“Người dân cứ sốt ruột rồi đổ xô đi mua nhiều vậy chứ theo ý kiến của tôi việc dự trữ nước mắm là không cần thiết. Người ta cứ đồn chúng tôi thu gom cá chết về làm nước mắm khiến dân biển chúng tôi khổ quá. Mỗi năm, cứ tháng 5-7 chúng tôi mới bắt đầu ủ nước mắm, đến thời điểm đó thì đã qua đợt cá chết này rồi, nên bà con không nên quá lo lắng”, chị Tám nói. 

Theo Hoàng Như (Zing.vn)