-
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố -
Thời tiết nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương "quay xe": 3 miền đồng loạt mưa dông diện rộng, có nguy cơ ngập
Kinh tế
12/11/2021 15:31Sự thật nhiều nơi dân mua xăng giá tận 25.480 đồng/lít
Vào mỗi kỳ điều hành giá xăng dầu, các đơn vị kinh doanh xăng dầu thường thông báo điều chỉnh giá xăng dầu với mức giá áp dụng cho vùng 1 và vùng 2. Theo đó, giá xăng dầu vùng 1 thấp hơn giá xăng dầu vùng 2.
Chẳng hạn, tại Petrolimex, giá xăng RON95-III ở vùng 1 trong kỳ điều hành ngày 10/11 là 24.990 đồng/lít, còn giá vùng 2 là 25.480 đồng/lít. Giá xăng E5 vùng 1 là 23.660 đồng/lít, giá vùng 2 là 24.130 đồng/lít... Thậm chí, nếu xăng RON95-IV còn lên tới 25.590 đồng/lít nhưng rất ít tỉnh vùng 2 bán chủng loại xăng này.
Đại diện một doanh nghiệp xăng dầu đầu mối lý giải mức giá giữa vùng 1 và vùng 2 có sự chênh lệch kể trên là do đã tính đến chi phí vận chuyển từ kho đầu nguồn cho đến kho phân phối hoặc đến cửa hàng xăng dầu.
Xăng dầu mua từ các nhà máy lọc dầu được vận chuyển bằng tàu (hoặc tàu nhập xăng dầu từ nước ngoài về) để đưa lên kho đầu nguồn. Từ kho đầu nguồn này, xăng dầu được vận chuyển đường bộ bằng xe bồn đến các cửa hàng xăng dầu. Rõ ràng, cửa hàng cách 50km hay 100km thì chi phí vận chuyển khác so với cửa hàng cách 200 km.
“Nếu cửa hàng ở cách xa kho đầu nguồn trên 200km thì được phép cộng thêm 2% vào giá bán để cho công bằng, hợp lý cho đơn vị kinh doanh xăng dầu. Như vậy, mức giá chênh lệch này là bù cho chi phí vận chuyển. Mang 1.000 lít xăng dầu lên miền núi chi phí khác hẳn so với đồng bằng”, doanh nghiệp này giải thích.
Tùy từng thời điểm, nếu có sự biến động về kho xăng thì đơn vị kinh doanh xăng dầu phải xin phép để chuyển địa bàn đó từ vùng 1 sang vùng 2.
Chẳng hạn, ngày 28/7/2020, Petrolimex có quyết định ban hành Danh mục địa bàn vùng 2 gồm 42 tỉnh/thành phố. Đến tháng 5/2021, Petrolimex ban hành Danh mục khác nâng số địa bàn thuộc vùng 2 lên 44 tỉnh/thành phố.
Cơ sở của việc phân vùng này cũng được Petrolimex nói rõ trong các quyết định này. Đây là các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu có chi phí kinh doanh cao hơn định mức chi phí cấu thành trong giá cơ sở. Theo đó, giá xăng dầu tại địa bàn thuộc vùng 2 được tăng thêm tối đa không quá 2% so với giá cơ sở công bố tại cùng thời điểm.
Theo H.Duy (VietNamNet)
- Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài (19 phút trước)
- Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu (31 phút trước)
- Ám ảnh 3 giờ mắc kẹt dưới hố vệ sinh sau sự cố sập sàn kinh hoàng tại Australia (39 phút trước)
- Lâm Đồng: Bắt khẩn cấp gã đàn ông khống chế, hiếp dâm nữ sinh trong chòi rẫy (50 phút trước)
- TP.HCM: Truy tìm tài xế xe máy liên quan vụ tai nạn liên hoàn khiến một cụ ông nhập viện (1 giờ trước)
- Bữa ăn với món ngan, người đàn ông suýt trả giá đắt (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Hải quân Mỹ bị sa thải tạo nên những rạn nứt khó hàn gắn trong Lầu Năm Góc (1 giờ trước)
- Xúc động lời nhắn nhủ của "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa gửi fan Việt Nam (2 giờ trước)
- Mâu thuẫn học đường, nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong (2 giờ trước)
- Đón sóng thịnh vượng nửa cuối năm 2026: 4 con giáp "vàng" và lộ trình chuẩn bị từ tháng 5 (2 giờ trước)