-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Kinh tế
09/07/2021 15:23Sự thật về đặc sản lươn Nhật nướng giá rẻ tràn trên ‘chợ mạng’
Lươn là loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất nên tại Nhật Bản, lươn nướng thường được xếp vào danh sách các món ăn được yêu thích nhất tại xứ sở hoa anh đào.
Cách đây vài năm, đặc sản lươn Nhật nướng thường được xách tay về Việt Nam và bán với giá khá đắt đỏ. Chính vì thế, đây được coi là “món ăn của giới nhà giàu Việt”.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, cái tên “lươn nướng Nhật” ngày càng trở nên phổ biến. Loại đặc sản nổi tiếng này được rao bán tràn ngập trên “chợ mạng”. Theo đó, sản phẩm lươn Nhật nướng thường được đóng vào túi nilon hút chân không. Mỗi túi có một con chế biến sẵn, trọng lượng từ 190-200 gram/con.
Dân buôn cũng quảng cáo, thịt lươn mềm, ngon, vị ngọt hòa quyện với nước sốt đậm đà. Lươn có thể bảo quản ngăn đông tủ lạnh. Trước khi ăn, để rã đông hoặc nóng bằng lò vi sóng rồi có thể ăn luôn cùng cơm.
Trên “chợ mạng”, lươn Nhật nướng có rất nhiều mức giá khác nhau, dao động từ 150.000-330.000 đồng/con tùy loại. Đặc biệt, thời gian này, loại lươn Nhật giá rẻ được rao bán tràn lan, các bà nội trợ Việt rất chuộng mua bởi hiếm khi mới thấy món ăn nổi tiếng Nhật Bản lại có giá rẻ đến vậy.
Chị Đoàn Linh Chi ở Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, lươn Nhật nướng là món ăn khoái khẩu của hai đứa con nhà chị. Thế nhưng, món ăn này có giá tương đối đắt nên mỗi tháng chị chỉ mua một lần, khoảng 3-4 con, để con ăn dần.
Cách đây một tuần, cửa hàng gần nhà có rao bán lươn nướng Nhật với giá 165.000 đồng/con trọng lượng 200 gram. Thấy giá rẻ chỉ bằng nửa giá loại lươn trước kia hay mua, chị Chi nghĩ chắc đúng đợt giảm giá khủng, tranh thủ đặt mua luôn 10 con về để tủ ăn dần và để được miễn phí ship hàng.
“Hí hửng vì mua được giá rẻ, tối hôm đó tôi lấy một con đem quay nóng lên để ăn thì phát hiện là lươn Nhật nướng nhưng sản xuất tại Trung Quốc”, chị kể. Khi ăn lươn khá bở, vị không đậm như loại lươn nướng xuất xứ Nhật Bản.
Chị Bùi Thị Thu Phượng ở Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng than thở, vì thấy giá rẻ nên mua về ăn, ai ngờ khi xem kỹ bao bì lại phát hiện là hàng Trung Quốc.
Nhắn tin thắc mắc với người bán, chị nhận được lời giải thích lươn Nhật nướng này được sản xuất theo công nghệ chuẩn Nhật Bản, nhà máy đặt tại Trung Quốc. Do đó, giá bán cũng rẻ hơn nhiều hàng sản xuất tại Nhật.
Trao đổi với PV. VietNamNet, anh Nguyễn Hoàng Tuấn - quản lý một cửa hàng thực phẩm nhập khẩu tại Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) - cho biết, cửa hàng anh bán lươn nướng xuất xứ Nhật Bản 5 năm nay, nhưng chưa bao giờ sản phẩm này giá dưới 300.000 đồng/con trọng lượng 200 gram.
Theo anh Tuấn, lươn nướng là món ăn cực kỳ nổi tiếng ở Nhật Bản. Do đó, khi dân buôn rao bán trên mạng xã hội, người mua thường mặc định đó là hàng Nhật xịn. Song, thị trường hiện nay có hai loại, một loại là hàng xuất xứ Nhật Bản, còn một loại là xuất xứ Trung Quốc.
Song, với loại lươn Nhật xuất xứ Trung Quốc, khi rao bán dân buôn rất ít khi nói rõ xuất xứ, chỉ quảng cáo chung chung là “lươn nướng Nhật” khiến nhiều người nhầm tưởng là hàng Nhật Bản xịn.
“Tôi không khẳng định mặt hàng nào ngon hơn vì mới ăn lươn nướng xuất xứ Nhật, chứ chưa ăn lươn nướng xuất xứ Trung Quốc bao giờ. Song, để tránh mua nhầm hàng, trước khi chốt đơn, mọi người nên hỏi rõ xuất xứ của món ăn này”, anh khuyến cáo.
Theo C.Giang (VietNamNet)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)