-
Miền bắc đang trải qua mùa đông ấm áp lạ thường, dự báo thời tiết dịp Tết Nguyên Đán 2026 ra sao? -
Xôn xao hình ảnh người đàn ông cởi quần đi vệ sinh ngay trước cửa nhà hàng xóm tại chung cư ở Hà Nội, nghi do mâu thuẫn -
Tung tin "mỗi người dân được nhận 1 triệu dịp Tết 2026", thanh niên ở Phú Thọ nhận "cái kết đắng" -
Cho chị họ mượn 3 chỉ vàng lúc khó khăn, đến khi vàng giá 17 triệu/chỉ chị chỉ trả 22,5 triệu -
3 quy tắc “vàng” trong ăn uống giúp giảm cân thần tốc trước Tết -
Thái Nguyên: Cô giáo cấp 2 bị quay clip đánh học sinh ngay trong lớp, nhà trường ra quyết định nóng -
Cuối năm lau dọn bàn thờ tưởng quen thuộc nhưng hàng loạt kiêng kỵ dễ phạm khiến nhiều gia đình lo lắng trước ngày Tết -
Vụ nữ công nhân tử vong khi đang hát tiệc tất niên TPHCM: Gia đình tiết lộ nguồn cơn đau lòng -
Kinh hãi 5 tấn giá đỗ "ngậm" hóa chất: Để 1 tháng vẫn tươi và những độc tính tàn phá nội tạng -
Phụ huynh nhận mức phạt "đắng" khi 2 thiếu nữ 14 tuổi đăng clip không đội mũ, lái tốc độ cao lên MXH
Kinh tế
05/11/2025 09:00Sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân: Điều chỉnh mức giảm trừ cho người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng

Sửa đổi toàn diện quy định về thu nhập chịu thuế và cách tính thuế
Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) gồm 4 chương, 29 điều, quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn, giảm thuế và căn cứ tính thuế.
Theo đó, người nộp thuế bao gồm cá nhân cư trú và không cư trú có thu nhập chịu thuế TNCN, tổ chức, cá nhân trả thu nhập và các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện chính sách thuế.
Một trong những điểm đáng chú ý là mức doanh thu không phải nộp thuế được xác định là 200 triệu đồng/năm, nhằm đồng bộ với quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng. Chính phủ được giao quyền điều chỉnh mức này phù hợp thực tế quản lý thuế.
Dự thảo cũng mở rộng phạm vi thu nhập chịu thuế, bao gồm cả thu nhập từ thương mại điện tử, môi giới, hợp tác kinh doanh trên nền tảng số, để đảm bảo công bằng giữa các nhóm đối tượng nộp thuế.

Về giảm trừ gia cảnh, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng thông tin, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết điều chỉnh tăng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế từ 11 triệu lên 15,5 triệu đồng/tháng, và cho mỗi người phụ thuộc từ 4,4 triệu lên 6,2 triệu đồng/tháng, áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.
Dự thảo cũng rút gọn biểu thuế lũy tiến từ 7 bậc còn 5 bậc, nới rộng khoảng cách giữa các bậc và đề xuất hai phương án. Chính phủ trình Quốc hội phương án 2 - áp dụng mức thuế suất 5%, 15%, 25%, 30%, 35% cho các bậc thu nhập, trong đó bậc cao nhất áp dụng với phần thu nhập trên 100 triệu đồng/tháng.
Theo tính toán, cùng với việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, phương án này giảm thu ngân sách khoảng 27.400 tỷ đồng/năm, song tạo điều kiện giảm nghĩa vụ thuế cho đa số người nộp thuế.
Một điểm mới trong dự thảo là thu thuế 0,1% đối với chuyển nhượng vàng miếng, nhằm minh bạch hóa thị trường, hạn chế đầu cơ. Quy định này xuất phát từ chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương về quản lý hiệu quả thị trường vàng.

Ngoài ra, Luật bổ sung nhiều loại thu nhập vào diện chịu thuế như: chuyển nhượng tên miền “.vn”, tín chỉ các-bon, biển số xe trúng đấu giá, tài sản số và vàng miếng, cùng các khoản thu nhập khác do Chính phủ quy định.
Bảo đảm công bằng giữa các nhóm thu nhập
Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi nhấn mạnh, việc quy định rõ ràng các khoản thu nhập chịu thuế là yêu cầu bắt buộc để bảo đảm tính minh bạch và ổn định của chính sách; đồng thời đề nghị bỏ quy định “thu nhập khác do Chính phủ quy định” để tránh thiếu rõ ràng trong áp dụng luật.
Liên quan đến thu nhập từ vàng miếng, nhiều ý kiến trong Ủy ban đề nghị cân nhắc kỹ việc áp thuế để không gây bất lợi cho người dân không kinh doanh, chỉ nắm giữ vàng như một hình thức tiết kiệm.

Đối với mức doanh thu 200 triệu đồng/năm không phải chịu thuế, Ủy ban cho rằng, mức này còn thấp so với thực tế và chưa tương xứng với mức giảm trừ gia cảnh của người làm công ăn lương, cần được điều chỉnh để đảm bảo bình đẳng.
Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng đề nghị thống nhất thời điểm áp dụng các quy định liên quan đến tính thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công và kinh doanh, nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc quyết toán.
Nhiều ý kiến đề xuất toàn bộ Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, giúp chính sách sớm đi vào thực tế, đồng thời đảm bảo tính đồng bộ trong triển khai các quy định mới.
- Lập kịch bản góp vốn, Thái Khắc Hoàng chiếm đoạt hơn 32,5 tỉ đồng để trả nợ và chu cấp cho con ở Mỹ (02/02/26 23:11)
- Suzuki Jimny "lột xác" thành Land Cruiser 70 thu nhỏ: Ngoại hình cổ điển, giá hơn 760 triệu đồng (02/02/26 22:38)
- Sau tiếng nổ chấn động, người dân bàng hoàng phát hiện 2 cha con thương vong, hé lộ nguồn cơn sự việc (02/02/26 22:36)
- Tụ tập nhảy múa giữa đường theo tiếng còi xe, 23 học sinh bị công an mời làm việc (02/02/26 22:33)
- HLV Malaysia chờ “phép màu” cho 7 cầu thủ nhập tịch trước trận gặp tuyển Việt Nam (02/02/26 22:10)
- Quay clip bốc đầu xe để quảng cáo, thanh niên TPHCM bị tịch thu xe và tước bằng lái (02/02/26 22:02)
- Dựng cây nêu đón Tết, vợ chồng gặp tai nạn điện giật nghiêm trọng (02/02/26 21:32)
- Soi chiếu đà biến động của giá vàng năm 2026: Tại sao lần này không giống năm 2012? (02/02/26 21:15)
- Thanh tra TPHCM kiện toàn nhân sự, bổ nhiệm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới (02/02/26 21:05)
- Kiến nghị tạm ngưng chỉnh trang khu vực chợ Bến Thành và Hồ Con Rùa (02/02/26 20:52)