Ông Trịnh Văn Tuấn cùng các lãnh đạo cấp cao PC1 vừa bị khởi tố hiện nắm giữ khối lượng lớn cổ phiếu doanh nghiệp, trị giá có thể lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
17-1779002835-tai-san-cua-chu-tich-pc1-trinh-van-tuan-truoc-khi-bi-khoi-to
Ông Trịnh Văn Tuấn (Ảnh: PC1)

Trước đó, CTCP Tập đoàn PC1 (mã PC1) đã công bố thông tin bất thường liên quan đến việc nhận được công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về xử lý hành vi vi phạm pháp luật của một số cá nhân tại doanh nghiệp.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam hoặc áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 7 cá nhân là người nội bộ của tập đoàn. Đáng chú ý, danh sách này bao gồm những người đứng đầu bộ máy điều hành của PC1: ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT); ông Vũ Ánh Dương - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc; ông Võ Hồng Quang - thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc ; và ông Nguyễn Minh Đệ - thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc PC1, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh.

Bên cạnh đó còn có ông Trịnh Ngọc Anh - Phó tổng Giám đốc PC1 kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản Tấn Phát; ông Đặng Quốc Trường - Phó tổng giám đốc; bà Trần Thị Minh Việt - kế toán trưởng.

Theo thông báo chính thức từ phía PC1, các tội danh bị đề cập đối với các cá nhân trên bao gồm “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “tham ô tài sản”.  

Sự việc đã ngay lập tức đẩy PC1 vào tình thế xáo trộn lớn về mặt vận hành và quản trị. Do phần lớn nhân sự chịu trách nhiệm phê duyệt báo cáo tài chính đang phải phối hợp làm việc với cơ quan điều tra hoặc đã bị khởi tố, tạm giam, doanh nghiệp thừa nhận không thể công bố báo cáo tài chính quý I/2026 đúng thời hạn quy định. Đại diện công ty cho biết mốc thông tin này sẽ được công bố bổ sung ngay sau khi báo cáo được hoàn tất.

Không dừng lại ở đó, bộ máy quản trị của PC1 cũng rơi vào tình trạng tê liệt cục bộ. Việc có tới 4 thành viên HĐQT bị tạm giam khiến họ không thể thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, dẫn đến việc HĐQT của tập đoàn hiện chỉ còn duy nhất một thành viên. Con số này thấp hơn số lượng tối thiểu theo luật định, khiến HĐQT không đủ điều kiện hợp pháp để tổ chức họp nhằm triệu tập đại hội cổ đông.

Trước tình hình cấp bách, Ban kiểm soát PC1 đã phải đứng ra ban hành nghị quyết tự triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Phiên họp bất thường này dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 7 tới với nội dung trọng tâm là bầu bổ sung các thành viên HĐQT mới cùng các vấn đề khác thuộc thẩm quyền, nhằm kiện toàn lại bộ máy lãnh đạo. Ngày 5/6 được xác định là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự

PC 1 thành lập từ năm 1963 với lĩnh vực cốt lõi ban đầu là xây lắp các công trình truyền tải điện quốc gia. Doanh nghiệp đã có hơn 60 năm phát triển và bứt phá mạnh mẽ, mở rộng hệ sinh thái sang nhiều mảng kinh doanh đa dạng như đầu tư năng lượng, bất động sản, vật liệu mới, sản xuất công nghiệp và dịch vụ tư vấn. Hiện tại, tập đoàn đang sở hữu hơn 20 đơn vị thành viên, ghi nhận mức doanh thu vượt 10.000 tỷ đồng mỗi năm và có vốn điều lệ lên tới hơn 4.112 tỷ đồng. Trong quá khứ, PC1 từng lọt vào Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam cũng như Top 50 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.

Ông Trịnh Văn Tuấn cùng các cộng sự nắm giữ lượng lớn cổ phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị thị trường lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Số liệu từ Báo cáo thường niên 2025 cho thấy, riêng cá nhân vị cựu Chủ tịch này sở hữu tới 87,94 triệu cổ phiếu PC1. Tính theo mức giá chốt phiên ngày 15/5 là 17.850 đồng/cổ phiếu, khối tài sản của ông Tuấn tương đương khoảng 1.570 tỷ đồng.

Lượng sở hữu của gia đình ông Tuấn tại PC1 cũng rất cô đặc khi vợ ông là bà Lê Thị Thoi đang nắm giữ hơn 7,7 triệu cổ phiếu (trị giá khoảng 138 tỷ đồng) và con gái ông là bà Trịnh Khánh Linh nắm giữ hơn 4 triệu cổ phiếu (trị giá hơn 71 tỷ đồng). Tổng cộng, lượng cổ phần PC1 thuộc sở hữu của gia đình cựu Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn có giá trị xấp xỉ 1.800 tỷ đồng tính theo thị giá hiện tại.  

PV (SHTT)