-
Trò kêu đói, không học nổi vì cơm bán trú không đủ no
-
5 cô gái Việt là "nhân chứng" cho sự thay đổi cuộc sống nhờ "dao kéo": Đẹp, giàu, bản sao Phạm Băng Băng
-
Nộp phạt vi phạm giao thông bằng quét mã QR tại chỗ
-
Vợ chồng Quang Hải - Chu Thanh Huyền tình tứ trước xế hộp bạc tỷ, chàng cầu thủ cực ga-lăng với vợ
-
Người đàn ông đạp xe đi ngược chiều cầu Nhật Tân tử nạn sau cú tông ô tô
-
Xe tải mất lái đâm vào chợ, ít nhất 3 người tử vong
-
Bất ngờ với diện mạo của thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng cách đây 7 năm
-
Từ tháng 10 năm nay: 3 con giáp dễ bùng nổ tài chính, cơ hội mua nhà trong tầm tay
-
Hà Nội muốn đặt chậu cây che các cửa xả trên sông Tô Lịch
-
Lương ngân hàng 55 triệu/tháng vẫn khó theo kịp giá chung cư Hà Nội
Kinh tế
08/09/2019 06:00Tài xế GrabBike kiến nghị doanh thu trên 150 triệu đồng mới nộp thuế
Ông Nguyễn Văn Thiện - Trưởng Phòng tuyên truyền Cục Thuế TP HCM, cho biết theo quy định tài xế GrabBike có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm phải nộp thuế với thuế suất 4,5%/doanh thu, trong đó thuế giá trị gia tăng (GTGT) 3%, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là 1,5%.
Tuy nhiên, tại buổi tiếp xúc với lãnh đạo Công ty Grab và cơ quan thuế mới đây, các tài xế GrabBike kiến nghị mức doanh thu trên 150 triệu đồng/năm mới tính thuế. Lí do, người chạy GrabBike còn phải khấu trừ các chi phí liên quan đến việc vận chuyển hành khách.
Mặt khác, một số tài xế GrabBike cho rằng thuế GTGT là do khách đi xe chi trả, người cung cấp dịch vụ chỉ thu hộ thông qua cước phí vận chuyển. Việc tính thuế GTGT vào doanh thu tài xế là chưa hợp lý. Vì vậy, họ kiến nghị kiến nghị tạm thời chưa áp dụng thuế GTGT.
Cũng tại buổi đối thoại, nhiều tài xế GrabBike cho rằng họ là các cá nhân, chứ không phải hộ kinh doanh nên không được giảm trừ gia cảnh là không công bằng.
Trước các vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Thiện khẳng định cơ quan thuế hướng dẫn Công ty Grab thu hộ thuế đối với tài xế có doanh thu trên 100 triệu đồng là đúng luật. Tuy nhiên, việc thu thuế có một số điểm chưa phù hợp với thực tế thì nhiệm vụ của Cục Thuế TP HCM là ghi nhận tất cả các ý kiến để kiến nghị với Tổng cục Thuế trình Chính phủ sửa luật phù hợp với thực tiễn.
Riêng việc giảm trừ gia cảnh hay mức thuế suất lũy tiến theo tổng thu nhập (dành cho cá nhân làm công ăn lương có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên), ông Thiện cho biết không áp dụng với tài xế của Grab (được cơ quan thuế ấn định là cá nhân hợp tác kinh doanh).
Theo Thy Thơ (Nld.com.vn)








- Cựu Chủ tịch Tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam hầu tòa (10:22)
- Nữ quý tộc Anh bỏ cuộc sống nhung lụa để chạy theo kẻ sát nhân và cái kết cay đắng (10:21)
- Trò kêu đói, không học nổi vì cơm bán trú không đủ no (10:18)
- Chiếc ghế khó hiểu nhất trong Tử Cấm Thành, không ai dám ngồi lên, ngay cả các nhà khảo cổ học cũng không thể giải thích được (10:14)
- Mỹ nhân Vbiz chụp ảnh cưới với chồng gia thế khủng, netizen xem xong thắc mắc 1 chuyện! (10:14)
- Giá xăng ngày mai có khả năng lại bật tăng (10:01)
- 5 cô gái Việt là "nhân chứng" cho sự thay đổi cuộc sống nhờ "dao kéo": Đẹp, giàu, bản sao Phạm Băng Băng (10:00)
- Ngôi sao Việt Nam trên đường sang Nhật Bản, nhận mức lương "hoành tráng" cỡ nào? (30 phút trước)
- Nộp phạt vi phạm giao thông bằng quét mã QR tại chỗ (32 phút trước)
- Cha đẻ hit quốc dân 6,5 tỷ view tiết lộ sự thật về ca khúc vận vào đời của cố nghệ sĩ Mai Phương (33 phút trước)




