-
Vụ người phụ nữ “ngã vờ” ăn vạ tài xế tại Hải Tiến: Người trong cuộc lên tiếng nhận sai -
Công an xác minh gần 150 điểm 10 Toán ở THPT chuyên Tuyên Quang -
Bão Maysak tăng cấp bất ngờ, chuyển hướng áp sát vùng biển Quảng Ninh - Hưng Yên -
Trứng lòng đào có thực sự bổ hơn trứng chín? -
Từ 15/8, che biển số ô tô có thể bị phạt đến 26 triệu đồng -
Video: Khám xét khẩn cấp nhà Tăng Nhật Tuệ liên quan đến đường dây ma túy quy mô -
Những loại trái cây thơm ngon người tiểu đường có thể ăn "thả ga" không lo tăng đường huyết -
Va chạm kinh hoàng với xe khách rạng sáng, hai người nghi trộm chó tử vong tại chỗ -
PNJ lên tiếng khẳng định chất lượng kim cương, sẵn sàng cho khách hàng truy xuất nguồn gốc -
Người đàn ông chở 4 cô gái "làm xiếc" trên đường vi phạm nhiều lỗi, hé lộ số tiền phạt phải đóng
Kinh tế
11/01/2016 21:32Tạm ngưng mua vàng một chữ, sao để người dân chịu thiệt?
Ông Nguyễn Hoàng Minh, phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP.HCM, xác nhận Công ty SJC đã sử dụng hết hạn mức gia công vàng một chữ, vàng móp méo được cấp bổ sung cho năm 2015 là 4.000 lượng và đang xin hạn mức gia công 60.000 lượng cho năm 2016.
Đề xuất này đã gửi Ngân hàng Nhà nước từ trước Tết dương lịch và có thể trong vài ngày tới sẽ có kết quả.
Phản ảnh đến Tuổi Trẻ, nhiều người cho biết đã rơi vào tình huống rất khó khăn do công ty đột ngột ngừng mua vàng miếng. Nhiều trường hợp tích cóp nhiều năm có một ít vàng cần bán để chi tiêu gấp cũng không bán được, ngay cả khi tìm đến trụ sở Công ty SJC.
Người không sở hữu vàng một chữ cũng bị vạ lây vì có thời điểm, do kẹt vốn nên Công ty SJC đã ép giá mua xuống mức rất thấp. Phía Công ty SJC cũng bị thiệt vì nếu mua thì phải “ôm” vàng, vừa bị chôn vốn vừa rủi ro cao, trong khi từ chối mua thì bị người tiêu dùng phản ứng, ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu.
Nhưng ở cương vị quản lý, cơ quan quản lý cũng có lý do khi chần chừ vì sợ bị lợi dụng khi có nghi vấn rằng “vàng móp méo gì mà nhiều quá”.
Tất nhiên cơ quan quản lý cũng có lý do để đặt ra nghi vấn này vì hiện nay chênh lệch giá vàng các thương hiệu khác và vàng miếng SJC khá lớn. Chưa kể trong quá khứ từng xảy ra việc “nhái” vàng miếng SJC.
Tuy nhiên, giải quyết việc trên là trách nhiệm của cả cơ quan quản lý và Công ty SJC. Mặt khác, Công ty SJC có các nhân viên nhiều năm kinh nghiệm và cũng là vàng do SJC sản xuất nên họ dễ dàng sàng lọc để loại bỏ những miếng vàng nghi vấn.
Còn nếu là vàng miếng SJC cũ do chính Công ty SJC sản xuất thì nên tạo điều kiện cho họ chuyển đổi để bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng, tránh gây ra cho họ những thiệt hại không đáng có.
Theo Ánh Hồng (Tuổi Trẻ)
- Vì sao siêu concert của BTS bất ngờ đứng trước nguy cơ đổ vỡ? (14:02)
- Phía sau việc NSƯT Cát Tường liên tục rao bán loạt bất động sản chục tỷ (11 phút trước)
- Vụ người phụ nữ “ngã vờ” ăn vạ tài xế tại Hải Tiến: Người trong cuộc lên tiếng nhận sai (13 phút trước)
- Viện Kiểm sát đề nghị bác kháng cáo của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn (14 phút trước)
- Ibrahimovic gây bão với cáo buộc trọng tài "tìm mọi cách để Ronaldo vô địch World Cup" (20 phút trước)
- Công an xác minh gần 150 điểm 10 Toán ở THPT chuyên Tuyên Quang (22 phút trước)
- Mitsubishi Attrage 2026 ra mắt: Giá rẻ 444 triệu, có đủ sức "soán ngôi" Toyota Vios và Honda City (28 phút trước)
- Thắng dễ Algeria, Thụy Sĩ vào vòng 1/8 World Cup (1 giờ trước)
- Bão Maysak tăng cấp bất ngờ, chuyển hướng áp sát vùng biển Quảng Ninh - Hưng Yên (2 giờ trước)
- Ông Trump mua loạt cổ phiếu công nghệ ngay trước quyết định hoãn áp thuế, danh mục đầu tư gây chú ý (2 giờ trước)