Nguồn khí hóa lỏng nhập khẩu về Việt Nam đang đứng trước nguy cơ gián đoạn khi hàng loạt sự cố nghiêm trọng xảy ra tại Trung Đông, từ sập cầu dẫn tại cơ sở NGL Juaymah đến việc tàu siêu lớn trúng tên lửa trên hành trình qua Eo biển Hormuz.

Công ty Kinh doanh sản phẩm khí (PVGas Trading), đơn vị trực thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam, vừa phát đi văn bản khẩn gửi các khách hàng khu vực miền Nam, thông báo về tình huống bất khả kháng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giao hàng.

Theo thông tin từ doanh nghiệp này, nhà cung cấp quốc tế đã chính thức tuyên bố bất khả kháng sau sự cố sập cầu dẫn tại cơ sở NGL Juaymah (Saudi Aramco) ngày 23/2/2026. Sự cố khiến việc cung ứng các lô hàng Propane và Butane theo hợp đồng bị đình trệ.

Hệ quả là toàn bộ các chuyến hàng LPG dự kiến cập cảng kho lạnh Thị Vải/Diêm Điền từ ngày 10/3/2026 buộc phải tạm dừng. Không chỉ vậy, tình hình an ninh khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang, tác động trực tiếp đến tuyến vận chuyển chiến lược qua Eo biển Hormuz.

PVGas Trading cho biết, tính đến 15h ngày 2/3/2026, đã có ít nhất hai tàu chở dầu thô siêu lớn (VLCC) bị trúng tên lửa khi đi qua khu vực này. Bên cạnh đó, một số cơ sở sản xuất NGL/LPG của các nhà cung cấp cũng bị tấn công, ghi nhận hư hại nghiêm trọng.

Vì lý do an toàn, các tàu VLCC chở LPG lạnh từ Trung Đông theo kế hoạch giao hàng trong giai đoạn từ nửa cuối tháng 3 đến hết tháng 4/2026 hiện chưa có lịch trình vận chuyển sang Việt Nam. Điều này khiến PVGas Trading buộc phải điều chỉnh giảm tiến độ giao hàng nhập khẩu từ nay đến ngày 10/3/2026 và tạm thời chưa thể thu xếp nguồn cung thay thế cho các khách hàng sau mốc thời gian này.

Doanh nghiệp nhấn mạnh đây là tình huống ngoài khả năng kiểm soát. Trong bối cảnh toàn thị trường Đông Á rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn cung, thậm chí có quốc gia đã kích hoạt biện pháp khẩn cấp cấm xuất khẩu xăng dầu, việc tìm kiếm nguồn hàng thay thế trở nên đặc biệt khó khăn.

Hiện PVGas Trading đang khẩn trương làm việc với các đối tác nhằm tìm kiếm nguồn cung bổ sung với chi phí phát sinh hợp lý nhất. Trước mắt, công ty đề nghị khách hàng chủ động cân đối kế hoạch tiêu thụ hoặc tìm kiếm nguồn hàng thay thế trong khi chờ các giải pháp tiếp theo. Các cập nhật mới nhất sẽ được doanh nghiệp thông tin ngay khi có diễn biến mới.

Bích Ngọc (SHTT)