-
Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì -
Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng -
Jun Phạm góp 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào Lai Châu, hành động ý nghĩa nhận "cơn mưa" lời khen -
Chuyên gia chỉ ra 6 thói quen sinh hoạt tưởng vô hại nhưng lại khiến cơ thể lão hóa cấp tốc -
Clip tranh cãi về BTS và BLACKPINK tại World Cup 2026 gây bão mạng, người hâm mộ chia phe tranh luận -
Mỹ chốt thời điểm xét xử nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro -
Lệ Quyên gây sốt với loạt ảnh chơi pickleball tại Mỹ, sắc vóc tuổi U50 nhận "cơn mưa" lời khen -
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát
Kinh tế
10/10/2021 13:24Thâm nhập vào thế giới siêu giàu Thái Lan giữa đại dịch: Vẫn điên cuồng 'đốt' tiền, chẳng ngại 'chốt' siêu xe tiền tỉ chỉ để khoe mẽ
Thái Lan có khoảng 70 triệu dân và nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào du lịch. Ước tính, doanh thu từ ngành này chiếm tới 20,2% GDP cả nước.
Dưới tác động tiêu cực từ Covid-19, nền kinh tế năm 2020 của họ suy giảm 10%. Tuy nhiên, điều này dường như không ảnh hưởng gì đến giới thượng lưu.
Hi – So: Tầng lớp nhất định phải thể hiện sự vương giả
Có thể nói, Thái Lan là xã hội phân cấp giàu nghèo rõ ràng nhất châu Á. 1% của quốc gia này nắm giữ khối tài sản khổng lồ, ước tính chiếm hẳn 2/3 GDP đất nước. Chỉ riêng tỷ phú, Thái Lan đã có đến 50 người, xếp thứ 9 trên thế giới, đứng trên Pháp, Nhật Bản và Singapore.
Nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch khủng khiếp này liên quan đến thể chế xã hội. Thái Lan theo chế độ quân chủ lập hiến, cho phép các thành viên hoàng tộc độc quyền và miễn thuế. Nhờ chính sách này, 1% đã giàu lại ngày càng giàu hơn. Họ hình thành tầng lớp thượng lưu vừa "huyết thống danh giá" vừa siêu giàu có, gọi là Hi – So.
Từ nhỏ, các Hi – So đã được dạy cách tiêu tiền và thể hiện đẳng cấp của người thuộc thế giới thượng lưu. Tại Thái Lan, chỉ cần chú ý quan sát hành vi và biểu hiện của một người, bạn dễ dàng nhận ra là Hi – So hay không phải Hi – So.
Một Hi – So luôn sử dụng hàng hiệu và dịch vụ đắt nhất. Giả như đến rạp chiếu phim, họ nhất định phải ngồi ở vị trí đẹp nhất. Khi đi mua sắm, họ chủ yếu ghé Siam Paragon hoặc Emquartier, 2 khu thương mại sang trọng nhất Bangkok.
Điện thoại, xe hơi… của Hi - So luôn là mẫu mới nhất. Đến ăn một miếng pizza, Hi - So cũng phải theo cung cách khác biệt, ví dụ như tuyệt đối không chấm nước mắm hoặc nhất định phải đổ từ 65% chai tương cà lên…
Bùng nổ siêu xe giữa đại dịch
Tháng 3/2020, giữa lúc cả Thái Lan đang lao đao vì đại dịch virus corona, Hi – So Thanakorn Mahanontharit quyết định "chốt" chiếc Lamborghini trị giá $872.000 (tương đương 19,8 tỷ đồng).
"Với chiếc xe này, tôi cảm giác mình giống như David Beckham vậy," – Mahanontharit tuyên bố. "Chỉ cần ngồi trong xe và mở cửa ra, cả thế giới liền phải nhìn mình với con mắt ngưỡng mộ, như thể nhìn một siêu sao".
Bất chấp "thảm họa kinh tế do Covid-19 gây ra", các hãng xe hơi danh tiếng như Ferrari, Rolls-Royce và Lamborghini liên tục giới thiệu mẫu mới tại Bangkok. Giá của mỗi chiếc dao động từ 750.000 – 1,2 triệu đô (tương đương 17 – 27 tỷ đồng). Tháng 8/2020, Bangkok còn từng bị kẹt xe vì nguyên một đoàn Lamborghini rầm rộ nối đuôi, hướng tới một khu nghỉ mát.
"Lamborghini đã chiếm được sự quan tâm và niềm say mê sở hữu ở Thái Lan," - Matteo Ortenzi, giám đốc điều hành Automobili Lamborghini khu vực châu Á – Thái Bình Dương hoan hỉ nói. "Đất nước này đã, đang và sẽ là một trong những thị trường tiêu thụ quan trọng nhất của chúng tôi".
"Tậu Lamborghini là ước mơ cả đời tôi," – Mahanontharit giải thích. "Nó phản ánh sự thành công, cho phép tôi thể hiện mình giỏi giang, phú quý hơn người khác".
Chơi bời, tiêu hoang thả ga, mua nhà thỏa thích
Thánh địa ăn chơi của Hi – So là Krystal Exclusive Club, Bangkok. Giữa đại dịch, Krystal vẫn mở cửa và đón các VVIP. Krystal có đầy đủ các "trò giải trí đêm sang trọng", phục vụ mọi yêu cầu của khách VVIP. Từ khi thế giới mới xuất những đợt vaccine phòng Covid-19 đầu tiên, Hi – So Thái Lan đã tới tấp đặt các chuyến du lịch nước ngoài vì mục đích tiêm vaccine sớm.

"Họ có tiền và họ tiêu pha tùy thích," - Naphalai Areesorn, tổng biên tập tạp chí thời trang và xã hội Tatler, Thái Lan cho biết. Dù là trước hay trong Covid-19, các Hi – So vẫn thoải mái hưởng thụ lối sống giàu sang. Họ tập yoga trên những bãi biển hoang sơ, mở tiệc trên các siêu du thuyền và khui rượu sâm panh thỏa thích.
Trên khắp Thái Lan, các ngôi nhà trị giá từ $1 – 5 triệu (tương đương 22,7 – 113,8 tỷ đồng) vẫn bán chạy. Ngay cả các căn hộ siêu sang trọng tại Mandarin Oriental, giá cao tới $14.200/m2 (tương đương 323 triệu đồng), hơn cả khu đắt nhất của London (Anh) mà cũng không ế ẩm căn nào.
Trong khi đó, từ người nghèo đến tầng lớp trung lưu của Thái Lan đều khốn khổ vì đại dịch. Nợ hộ gia đình tăng mạnh, lượng người thất nghiệp lên tới 8,4 triệu, số người nghèo mới cũng gần 2 triệu.
"Ngân hàng Thế giới từng đánh giá, Thái Lan là điều kỳ diệu của Châu Á," - Kobsak Pootrakool, phát ngôn viên của Đảng Phalang Pracharat lên tiếng. "Đó chỉ là bề nổi mà thôi. Nếu nhìn vào bên trong, bạn sẽ thấy sự bất bình đẳng tài chính sâu rộng hơn bất cứ nơi nào".
Tham khảo Unreservedmedia
Theo Vũ Huế (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- TP.HCM: Một doanh nghiệp ngưng hoạt động, "treo" gần 63 tỷ đồng tiền lương và BHXH của hơn 850 công nhân (18:28)
- Bắc Bộ hứng mưa lớn dồn dập, nguy cơ xuất hiện đợt lũ từ 2-5m và sạt lở đất diện rộng (52 phút trước)
- HLV Kim Sang Sik: Đội tuyển Việt Nam quyết tâm bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Hà Nội: Báo cáo UBND Thành phố vụ nam sinh lớp 6 nghi bị nhét bút dài 20cm vào hậu môn (1 giờ trước)
- Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế sau sự cố va chạm giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông (1 giờ trước)
- Vụ cào nát ô tô Mercedes ở Hà Nội: Thủ phạm bật khóc tại tòa, diễn biến cuối cùng gây bất ngờ (1 giờ trước)
- SJC quản lý hơn 170.000 viên đá quý ngoài bảng cân đối, giá trị ghi sổ bình quân khoảng 6.000 đồng mỗi viên (2 giờ trước)
- Cô gái tìm lại nữ cảnh sát đã âm thầm đổi thay cuộc đời mình sau 26 năm (2 giờ trước)
- Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì (2 giờ trước)
- 4 Ủy viên Trung ương được phân công nhiệm vụ mới (2 giờ trước)