-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Kinh tế
23/02/2016 16:32Tháp truyền hình cao nhất thế giới: VTV ''vẽ'' dự án?
Dự án xây dựng mà không vì mục đích của ngành, không vì mục đích phát triển mà chỉ nhằm mục đích phô trương thì không cần phải làm.
PGS.TS Phạm Ngọc Đăng – Chủ tịch Hội môi trường Xây dựng Việt Nam cũng kịch liệt phản đối việc xây dựng dự án tháp truyền hình cao 636m của VTV, tại khu đô thị Tây Hồ Tây (Hà Nội) với tổng mức đầu tư 900 triệu USD.
![]() |
Tháp truyền hình Tam Đảo |
Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, 900 USD là con số riêng để làm khối tháp, còn tổng mức đầu tư cả dự án này khái toán lên tới 1,3 – 1,5 tỷ USD.
PGS.TS Phạm Ngọc Đăng cho biết, có hàng loạt vấn đề cần phải được đặt ra với dự án này. Trong đó, câu hỏi lớn nhất ông quan tâm là dự án này làm vì ai?
Theo vị chuyên gia phân tích, trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, việc Chính phủ chỉ đạo tập trung nguồn vốn cho phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, phát triển hạ tầng không tính bằng những cuộc chạy đua “cái nhất” như “to nhất”hay "cao nhất”.
"Thời đại công nghệ hiện nay thế giới cũng không nước nào say mê với tháp truyền hình cao nữa. Đó là tư duy cũ rồi. Khi Nhật Bản xây dựng tháp Tokyo là đang ở đỉnh cao của sự phát triển về kinh tế và xã hội. Nhật xây tháp còn vì mục đích chính là để đáp ứng yêu cầu của ngành truyền hình lúc bấy giờ.
Hiện nay, truyền hình thế giới đã và đang chuyển sang cáp, tín hiệu vệ tinh, xây tháp truyền hình cao thành lỗi thời", vị chuyên gia nhắc nhở.
Ông nhấn mạnh rằng, Nhật xây dựng tháp truyền hình là vì nhu cầu của ngành truyền hình lúc bấy giờ, chứ không phải xây tháp truyền hình vì mục đích kinh doanh dịch vụ hay kinh doanh BĐS. Việc kết hợp thành công giữa mục đích truyền hình với mục đích kinh doanh là điều rất hoàn hảo mà không phải nước nào cũng có thể làm được.
Vì thế, PGS.TS Phạm Ngọc Đăng lo ngại, trong bối cảnh điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam hiện nay, dù có xây lên một cái tháp chọc trời cũng khó thay đổi được diện mạo của nền kinh tế. Một cái tháp cũng không giúp thay đổi được cái nhìn của thế giới với toàn xã hội Việt Nam.
Hơn nữa, Việt Nam là nước có địa hình phức tạp, trải dài hình chữ S, lại đan xen giữa đồng bằng và miền núi. Vì thế, dù có xây dựng một tháp truyền hình cao đến mấy cũng chỉ giúp phủ sóng được một khu vực chứ không thể phủ sóng được toàn đất nước. Tháp truyền hình ở Hà Nội không thể kéo vào tận Sài Gòn được.
"Xây tháp ở Hà Nội rồi có phải xây thêm nhiều cái nữa ở Sài Gòn và các tỉnh thành khác hay không?", ông Đăng đặt câu hỏi.
Rồi vị chuyên gia tự kết luận: "Như vậy, xây dựng tháp truyền hình mà không vì phục vụ ngành truyền hình, rõ ràng VTV xây tháp chỉ để đạt được mục đích duy nhất là phô trương thì quá lãng phí. Còn nếu giải thích xây tháp để kinh doanh, kiếm lời các không thể thuyết phục được các nhà đầu tư và những chuyên gia kinh tế".
Đổi chính sách lấy đất?
Từ những phân tích trên, vị PGS thẳng thẳn cho rằng, không một nhà đầu tư nào sẵn sàng đổ tiền đầu tư vào một dự án mà họ không nhìn thấy lợi nhuận. Nhưng tại sao VTV vẫn làm? Họ làm vì ai?
“Tôi cho rằng, mục đích của họ là hướng tới những chính sách ưu đãi của Việt Nam. Họ vẽ ra dự án với mục đích đẹp đẽ, tầm ảnh hưởng lớn lao với thông điệp xã hội hóa xong lại xin Chính phủ đổi cơ chế, chính sách, kể cả việc đổi đất lấy hạ tầng. Tóm lại, đó vẫn là tiền, là đất của nhà nước, của dân. Bỏ ra một thu về mười tội gì họ không làm”, PGS. TS Phạm Ngọc Đăng bức xúc.
Vị chuyên gia dẫn lại bằng chứng chứng minh cho lập luận của mình, theo đó ông cho biết việc thay đổi mục đích của dự án từ biểu tượng tiêu biểu của một quốc gia như tháp nổi Eiffel nổi tiếng của Pháp, hay tháp CN Tower của Cnada… lại biến thành mục đích kinh doanh BĐS là như vậy.
Dự án sẽ có hàng trăm căn hộ cao cấp cùng với khách sạn, nhà hàng, khu trung tâm thương mại mọc lên mà theo tính toán của vị chuyên gia có đổi lấy 1,5 tỷ USD hay bao nhiêu họ vẫn có lời.
Trước nguy cơ có thể xảy ra động đất do dự án đặt trên khu vực nền đất yếu, ông Đăng cho biết lo ngại này là có lý. Chưa nói chuyện chi phí sẽ đắt hơn rất nhiều.
Ông Đăng kiến nghị, một dự án xây dựng mà không vì mục đích của ngành, không vì mục đích phát triển mà chỉ nhằm mục đích phô trương thì không cần phải xây dựng trong bối cảnh ngân sách khó khăn như hiện nay.
Theo Lam Lam (Đất Việt)








- Công bố danh tính nữ ca sĩ "máu lạnh" bạo hành con gái đến chết (21:30)
- Vì sao mâm cỗ Trung thu lại hay có “chó bưởi”? Bí mật giản dị của Tết trông trăng không phải ai cũng biết (21:22)
- Chiêu của Hoàng Hường sau khi bị bắt (21:13)
- Bão Matmo đã càn quét Trung Quốc, gió giật 151km/h, đánh bay mọi thứ: Những hình ảnh cho thấy sự kinh hoàng (21:00)
- Ba công ty trong hệ sinh thái Điền Quân của "Color Man" nợ thuế gần 75 tỷ đồng (53 phút trước)
- “Bãi chiến trường” của Shark Bình (1 giờ trước)
- Đề án sắp xếp, sáp nhập các trường đại học có thể được thực hiện từ năm 2026 (1 giờ trước)
- VIDEO: Gió lốc cuốn nhiều tấm tôn lớn bay xuống đường, người dân hoảng sợ bỏ xe chạy (1 giờ trước)
- Máy bay bốc khói ở sân bay Tân Sơn Nhất khi chuẩn bị cất cánh ra Hà Nội (1 giờ trước)
- Sau metro 4 tỷ USD, Vingroup đề xuất làm tiếp đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu (2 giờ trước)




